Ngoại trưởng Pompeo tuyên bố Tổng thống Trump sẽ có nhiệm kỳ thứ hai

Thứ tư, 11/11/2020 10:17 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm thứ Ba tin rằng, một khi mọi cuộc bỏ phiếu “hợp pháp” được tính, nó sẽ giúp Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng, và dường như ông Pompeo bác bỏ chiến thắng của ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden.

Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố rằng Tổng thống Donald Trump sẽ có nhiệm kỳ thứ hai - Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố rằng Tổng thống Donald Trump sẽ có nhiệm kỳ thứ hai - Ảnh: Reuters

"Sẽ có một sự chuyển đổi suôn sẻ sang một chính quyền Trump thứ hai", Ông Pompeo nói trong một cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao. Ông cũng khẳng định với thế giới rằng quá trình chuyển đổi sau bầu cử của Mỹ sẽ thành công.

“Chúng tôi sẽ kiểm tất cả các phiếu bầu ... Thế giới nên có mọi niềm tin rằng, sự chuyển đổi cần thiết để đảm bảo rằng Bộ Ngoại giao thành công như ngày hôm nay và cũng sẽ thành công khi tổng thống nhậm chức vào ngày 20 tháng 1”, ông Pompeo cho biết. 

Phát biểu của ông Mike Pompeo diễn ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm cả các đồng minh thân cận của Washington là Anh và Pháp, đã chúc mừng Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump cho đến nay vẫn từ chối nhượng bộ và đưa ra tuyên bố rằng gian lận đã làm hỏng kết quả.

Tổng thống đắc cử Joe Biden, dự kiến ​​nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2021, có nguy cơ bị trì hoãn quá trình chuyển đổi, vì ông Trump đã tuyên bố sẽ thúc đẩy các thách thức pháp lý lâu dài đối với thất bại trong cuộc bầu cử của ông.

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ thuộc Đảng Cộng hòa cũng lên tiếng bảo vệ quyền làm như vậy của ông Trump.

Khi được hỏi về nhận xét của Ngoại trưởng Mike Pompeo, Tổng thống đắc cử Joe Biden mỉm cười. Ông cho biết sẽ không có gì ngăn cản việc chuyển giao quyền lực trong chính phủ Hoa Kỳ.

Khi được hỏi liệu việc Tổng thống Trump từ chối nhượng bộ có cản trở nỗ lực của Bộ Ngoại giao nhằm thúc đẩy bầu cử tự do và công bằng ở nước ngoài hay không, ông Pompeo, một đồng minh thân cận và cũng là người được bổ nhiệm của Trump, từ chối trả lời câu hỏi cụ thể nhưng cho biết: “Bộ Ngoại giao quan tâm sâu sắc đến việc đảm bảo rằng các cuộc bầu cử trên toàn thế giới an toàn và bảo mật, miễn phí và công bằng”.

Lãnh đạo Đa số của đảng Cộng hòa tại Thượng viện, ông Mitch McConnell, cũng ủng hộ Tổng thống Trump khi nói rằng ông tán hành đối với các quyền trong luật cho phép, để thực hiện các cuộc điều tra về những cáo buộc với sự bất thường của cuộc bầu cử.

Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ William Barr, người được Tổng thống Trump bổ nhiệm, hôm thứ Hai cũng yêu cầu các công tố viên “theo đuổi các cáo buộc” về những bất thường trong việc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

Tuy nhiên, cựu phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Richard Boucher cho biết, bình luận của Ngoại trưởng Pompeo về nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thông Trump có thể bị coi là một trò đùa.

Đảng viên Đảng Dân chủ Eliot Engel, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, cho biết Bộ Ngoại giao nên bắt đầu chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi của Tổng thống đắc cử Joe Biden ngay bây giờ.

Ông nói: “Ngoại trưởng Pompeo không nên đùa cợt với các cuộc tấn công vô căn cứ và nguy hiểm vào tính hợp pháp của cuộc bầu cử tuần trước”.

Trong chuyến công du chính thức đầu tiên sau cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11, Ngoại trưởng Pompeo dự kiến ​​sẽ đến Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia, Israel, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ả Rập Xê Út từ ngày 13 đến 23 tháng 11.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h