Người bán gà lôi trắng được tuyên miễn trách nhiệm hình sự, thả tự do ngay tại tòa

Trước đó, ông Thành bị truy tố về hành vi vi phạm quy định bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm. Tuy nhiên, tại thời điểm xét xử phúc thẩm, Thông tư 27/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường - có hiệu lực từ 1/7/2025 - đã chuyển gà lôi trắng từ nhóm IB sang nhóm IIB.

Điều này đồng nghĩa, việc nuôi loài chim này không còn bị cấm hoàn toàn mà chỉ cần tuân thủ quy định về quản lý, vận chuyển.

Hội đồng xét xử nhận định, việc khởi tố, truy tố ông Thành là “đúng người, đúng tội, đúng pháp luật” tại thời điểm đó. Tuy nhiên, văn bản pháp luật mới đã làm thay đổi bản chất mức độ nguy hiểm của hành vi.

Tại tòa, đại diện VKS đã thay đổi nội dung kháng nghị, trước đó đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại. Tuy nhiên, hôm nay VKS thay đổi kháng nghị trên theo hướng: Đề nghị xét xử vụ án theo trình tự phúc thẩm, sửa bản án sơ thẩm, miễn trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Thái Khắc Thành.

Cũng tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Thành trình bày giữ nguyên nội dung kháng cáo gửi đến TAND tỉnh Hưng Yên sau phiên xử sơ thẩm với nội dung miễn trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Thành.

Tại tòa, bị cáo Thành thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật khi mua, nuôi và bán gà lôi trắng, nhưng cho biết mục đích ban đầu chỉ là “thấy đẹp nên mua về nuôi làm cảnh và nhân giống để bán kiếm lời”. Bị cáo Thành khẳng định, việc cơ quan điều tra, viện kiểm sát khởi tố, truy tố trong vụ án này là đúng quy định.

ga.jpg
Quang cảnh phiên phúc thẩm sáng 17/10. Ảnh: Nguyễn Dương.

Sau khi xét hỏi, tranh luận và nghị án thời gian ngắn, HĐXX đã trở lại phòng xử án và tuyên miễn trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Thái Khắc Thành và hủy bỏ quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú, trả tự do tại tòa cho bị cáo.

Đồng thời, HĐXX cũng tuyên miễn hình phạt bổ sung 30 triệu đồng cho bị cáo Thành.

Trước đó, phiên tòa phúc thẩm dự kiến diễn ra ngày 19/9, tuy nhiên đã được lùi sang ngày 17/10 do thay đổi lịch công tác của hội đồng xét xử.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Thái Khắc Thành bị truy tố về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm theo điểm b, khoản 2, Điều 244 Bộ luật Hình sự. Cơ quan chức năng xác định bị cáo đã mua, nuôi và bán 13 cá thể gà lôi trắng - loài thuộc danh mục động vật được pháp luật bảo vệ.

ga.webp
Thái Khắc Thành bên chuồng sắt nhốt gà lôi trắng, thời điểm bị bắt. Ảnh: C.A

Cụ thể, bị cáo mua một con trống từ Cần Thơ, đổi một con chim khác lấy hai con mái ở Nghệ An. Sau thời gian nuôi, ba cá thể này sinh sản thêm 10 con non. Tháng 3, bị cáo rao bán 10 con gà non, nhận tiền đặt cọc và khi vận chuyển giao hàng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Tại phiên sơ thẩm, TAND khu vực 5 - Hưng Yên tuyên phạt bị cáo 6 năm tù và phạt bổ sung 30 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó TAND tỉnh Hưng Yên kháng nghị, cho rằng cấp sơ thẩm chưa áp dụng đúng quy định pháp luật mới.

Theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT có hiệu lực từ ngày 1/7, loài gà lôi trắng được xếp vào nhóm IIB thay vì nhóm IB như trước đây. Việc thay đổi phân nhóm này có thể ảnh hưởng đến việc xác định khung hình phạt.

Sau khi kháng nghị được chấp nhận, biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo được thay đổi từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú để chờ xét xử phúc thẩm.

Xem thêm

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

(CLO) Nguyễn Duy Hiển là giám đốc của một công ty. Dù không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đưa người Việt Nam đi lao động nhưng Hiển đã câu kết với Yến để tổ chức cho 9 người ra nước ngoài trái phép.

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

(CLO) Ngày 16/9, Bộ Công an cho biết, Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can mạo danh bác sĩ tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic. Nhóm đối tượng này không hề có bằng cấp chuyên môn nhưng vẫn ngang nhiên thực hiện các thủ thuật xâm lấn nguy hiểm như gây tê, hút mỡ nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp, làm việc với các cơ quan có liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát, làm rõ các nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng liên quan đến vụ đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên). 

Cỡ chữ bài viết: