Người biểu tình Cuba yêu cầu Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt
(CLO) Hàng trăm người tham gia đoàn lữ hành ở thủ đô Havana để gây áp lực buộc Tổng thống Mỹ Joe Biden dỡ bỏ các biện pháp hạn chế kinh tế đối với Cuba.

Hàng trăm người Cuba tuần hành hòa bình kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt vào nước này - Ảnh: Reuters
Bài liên quan
Mỹ trừng phạt Bộ Nội vụ Cuba vì cáo buộc vi phạm nhân quyền
Gọi Cuba là ‘nhà nước bảo trợ khủng bố’, Pompeo bị 'người nhà' chỉ trích
Tổng thống Trump áp đặt lệnh cấm mới đối với Cuba
Hôm Chủ nhật (28/3), hàng trăm người Cuba đã tham gia một đoàn xe biểu tình dọc theo con đường ven biển ở thủ đô Havana để yêu cầu chấm dứt lệnh cấm vận thương mại và các biện pháp trừng phạt khác kéo dài hàng thập kỷ của Hoa Kỳ đối với nước này.
Những tham gia cuộc biểu tình đi bằng ô tô, xe đạp và xe máy tuần hành qua đại sứ quán Hoa Kỳ kêu gọi dỡ bỏ các lệnh phong tỏa đối với Cuba.
Cuộc biểu tình hòa bình hôm Chủ nhật tại thủ đô Havana là một trong số các hoạt động được tổ chức vào cuối tuần qua tại hơn 50 thành phố trên khắp thế giới, nhằm gây áp lực lên Tổng thống Mỹ Joe Biden để dỡ bỏ lệnh cấm vận và đảo ngược các biện pháp kinh tế khắc nghiệt khác do người tiền nhiệm Donald Trump áp đặt.
“Chúng tôi ở đây để chấm dứt phong tỏa, chấm dứt các biện pháp trừng phạt”, một người biểu tình có tên Felix Moya cho biết.
Chính phủ Cuba ủng hộ cuộc biểu tình, khi Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodriguez Parrilla nói với các phóng viên rằng việc phong tỏa là “có hại, bất hợp pháp, trái đạo đức và phi lý” và nó phải được dỡ bỏ.
Donald Trump đã theo đuổi lập trường cứng rắn chống lại Cuba, áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với bộ nội vụ của Cuba và chỉ định nước này là "nhà nước bảo trợ chủ nghĩa khủng bố" trong những tuần cuối cùng của nhiệm kỳ Tổng thống của ông.
Ngoại trưởng Mỹ lúc đó là Mike Pompeo cho biết Mỹ đã chỉ định Cuba “liên tục hỗ trợ các hành động khủng bố quốc tế trong việc trở thành nơi trú ẩn an toàn cho những kẻ khủng bố” - cáo buộc này bị Havana bác bỏ.
Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống của mình vào năm ngoái, ông Biden đã hứa sẽ đảo ngược các chính sách của Trump mà ông cho là đã "gây tổn hại cho người dân Cuba và không làm gì để thúc đẩy dân chủ và nhân quyền".
Chính quyền Biden hồi tháng 1 cho biết họ sẽ xem xét lại các chính sách của Mỹ đối với Cuba.
Ông Biden từng là Phó Tổng thống dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama khi Mỹ và Cuba khôi phục quan hệ ngoại giao vào năm 2015 sau hơn 50 năm băng giá.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết trong tháng này rằng “sự thay đổi chính sách của Cuba hiện không nằm trong những ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Biden”.
“Nhưng chúng tôi cam kết biến nhân quyền trở thành trụ cột chính trong chính sách của Hoa Kỳ và chúng tôi cam kết xem xét cẩn thận các quyết định chính sách được đưa ra trong chính quyền trước đó, bao gồm cả quyết định chỉ định Cuba là nhà nước bảo trợ khủng bố”, bà nói.