Người biểu tình Thái Lan tháo tấm biển chống chế độ quân chủ gần Cung điện Hoàng gia

(CLO) Một tấm bảng do những người biểu tình ủng hộ dân chủ Thái Lan đặt gần Cung điện Hoàng gia ở Bangkok tuyên bố rằng Thái Lan thuộc về nhân dân chứ không phải nhà vua đã bị dỡ bỏ.
Các thủ lĩnh sinh viên đứng gần một tấm bảng tuyên bố:

Các thủ lĩnh sinh viên đứng gần một tấm bảng tuyên bố: "Đất nước này thuộc về nhân dân", tại cuộc biểu tình vào ngày 20 tháng 9 ở Bangkok kêu gọi cải cách chế độ quân chủ Thái Lan. Ảnh: Reuters

Cảnh sát Thái Lan đã cảnh báo hôm thứ Hai rằng họ có thể buộc tội những người đứng sau hành động treo biển trên.

Tấm bảng được đặt vào Chủ nhật sau cuộc biểu tình của hàng chục nghìn người, những người cổ vũ những lời kêu gọi cải cách chế độ quân chủ của Vua Maha Vajiralongkorn.

"Tôi đã nhận được báo cáo rằng tấm bảng đã biến mất nhưng tôi không biết làm thế nào và tôi không biết ai đã làm nó", Phó cảnh sát trưởng Bangkok Piya Tawichai nói với Reuters.

"Cảnh sát đang làm việc với BMA (Cơ quan quản lý đô thị Bangkok) và kiểm tra xem ai đã lấy nó tấm bảng đó ra, và đó có thể là một phần bằng chứng để buộc tội nhóm biểu tình (vì hành vi sai trái này)", Piya nói.

Tại cuộc biểu tình lớn nhất ở Thái Lan trong nhiều năm, những người biểu tình đã cổ vũ những lời kêu gọi cải cách chế độ quân chủ cũng như phế truất Thủ tướng Prayuth Chan-ocha, một cựu lãnh đạo quân đội, đồng thời lập hiến pháp mới và các cuộc bầu cử.

Sau cuộc biểu tình, mọi người xếp hàng dài để chụp ảnh bên cạnh tấm bảng có hình bàn tay chào bằng ba ngón tay được những người biểu tình ủng hộ dân chủ áp dụng.

Chính trị gia cánh hữu nổi tiếng Warong Dechgitvigrom hôm Chủ nhật cho biết tấm bảng này không phù hợp và nhà vua đứng ngoài chính trường.

"Nó không đạt được bất cứ điều gì," ông nói với Reuters. "Những hành động này tượng trưng là chống lại nhà vua, nhưng nhà vua không phải là đối thủ".

Craig Kunakorn, 33 tuổi, một thợ cắt tóc từng tham gia các cuộc biểu tình đã đến thăm nơi có tấm bảng đã được gắn chặt vào mặt đất hôm thứ Hai.

"Mọi người đều biết nó sẽ sớm biến mất nhưng thành công của việc tạo ra nó là điều sẽ tiếp tục. Nó vẫn là một biểu tượng quan trọng", Craig nói.

Anon Nampa, một nhà hoạt động và luật sư nhân quyền, nói với Reuters rằng tấm bảng nên được trả lại cho người dân.

Anon, một trong những nhân vật hàng đầu trong phong trào biểu tình được tổ chức lỏng lẻo cho biết: “Chúng tôi sẽ gửi đơn khiếu nại lên cảnh sát ngay hôm nay để tìm ra tấm bảng đó là tài sản của người dân và ai đã lấy nó".

Những người biểu tình đã trở nên táo bạo hơn bao giờ hết trong suốt hai tháng biểu tình chống lại cung điện và cơ sở do quân đội thống trị ở Thái Lan, phá vỡ điều cấm kỵ lâu đời về việc chỉ trích chế độ quân chủ - điều này là bất hợp pháp theo các luật lệ.

Những người biểu tình nói rằng hiến pháp trao cho nhà vua quá nhiều quyền lực và nó được thiết kế để cho phép Prayuth giữ quyền lực sau cuộc bầu cử năm ngoái. Ông ấy nói rằng cuộc bỏ phiếu là công bằng.

Cuộc biểu tình tiếp theo dự kiến ​​vào thứ Năm. Các nhà lãnh đạo biểu tình cũng kêu gọi người Thái nghỉ việc ngày 14 tháng 10 để thể hiện sự ủng hộ đối với sự thay đổi.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: