Tòa án Thái Lan chấp thuận yêu cầu phục hồi của Thai Airways

(CLO) Thẩm phán Kampol Roongrat cho biết Tòa án Phá sản Trung ương Thái Lan hôm thứ Hai đã chấp thuận yêu cầu của Thai Airways International để tái cơ cấu nợ của mình như một phần của thủ tục phá sản.
Thai Airways chìm trong khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch. Ảnh: Akira Kodaka/Nikkei

Thai Airways chìm trong khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch. Ảnh: Akira Kodaka/Nikkei

Quyết định của tòa án sẽ cho phép hãng hàng không tiếp tục với kế hoạch tái cơ cấu khoản nợ trị giá 245 tỷ baht (7,8 tỷ USD), một quá trình sẽ kéo dài từ 3 đến 5 tháng.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh đại dịch đã gây thêm tai họa cho một hãng hàng không đang gặp khó khăn kể từ năm 2012.

"Hơn một nửa số chủ nợ ủng hộ việc tái cơ cấu", quyền chủ tịch của hãng hàng không Chansin Treenuchagron nói với các phóng viên. "Chúng tôi sẽ đàm phán với các chủ nợ trong quý này và một kế hoạch sẽ sẵn sàng vào quý đầu tiên của năm sau."

Sau ba phiên điều trần, một số chủ nợ đã rút lại ý kiến ​​phản đối việc tái cơ cấu sau các cuộc đàm phán với hãng hàng không.

Hãng hàng không cho biết một khi kế hoạch tái cơ cấu đã được các chủ nợ và tòa án đồng ý, một ủy ban khác sẽ được thành lập để thực hiện kế hoạch này trong một quá trình có thể kéo dài tới 7 năm.

Ngay cả trước khi virus Corona xuất hiện dẫn đến tạm dừng phần lớn các chuyến bay trên toàn cầu, Thai Airways đã gặp khó khăn. Nó báo lỗ hàng năm kể từ năm 2012, ngoại trừ năm 2016 và báo cáo lỗ 12,04 tỷ baht vào năm 2019.

Tòa án hồi tháng 5 đã chấp nhận yêu cầu bảo hộ phá sản của hãng hàng không, cho hãng này tiếp tục nợ. Chính phủ Thái Lan sau đó đã giảm cổ phần của hãng này xuống còn 47,86%, chấm dứt tình trạng công ty là một doanh nghiệp nhà nước.

Tuần trước, Singapore Airlines cho biết hãng sẽ cắt giảm 4.300 vị trí, tương đương khoảng 20% ​​nhân viên do ảnh hưởng của đại dịch. Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế dự báo phải đến năm 2024, lưu lượng hành khách toàn cầu mới trở lại mức trước đại dịch.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: