Người Chile sắp chỉ phải làm việc 40 giờ/tuần

(CLO) Quốc hội Chile hôm thứ Ba (11/4) đã thông qua dự luật giảm số giờ làm việc từ 45 giờ/tuần xuống 40 giờ/tuần trong 5 năm. Động thái này đã mở đường cho Chile cùng với Ecuador và Venezuela có tuần làm việc ngắn nhất ở Mỹ Latinh.

Dự luật nhận được sự ủng hộ áp đảo với 127 phiếu thuận và chỉ 14 phiếu chống. Trong khi đó, các quốc gia trên thế giới như Anh và Tây Ban Nha đang thử nghiệm giảm số giờ làm việc trong tuần.

nguoi chile sap chi phai lam viec 40 gio tuan hinh 1

Tổng thống Chile Gabriel Boric. Ảnh: Lucas Aguayo Araos/AA/picture alliance

“Dự luật này sẽ đóng góp to lớn vào chất lượng cuộc sống của chúng ta”, Bộ trưởng Lao động Jeannette Jara cho biết. Tổng thống Chile Gabriel Boric dự kiến sẽ ký thành luật.

Chính quyền Tổng thống Gabriel Boric nhậm chức năm ngoái và đã sớm gặp nhiều rào cản, bao gồm bị cử tri từ chối một hiến pháp mới và không được Quốc hội Chile thông qua một dự luật thuế quan trọng. Bởi vậy, dự luật cắt giảm giờ làm việc được xem như một chiến thắng quan trọng cho Tổng thống Boric .

Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Mỹ Latinh là khu vực có số giờ làm việc chính thức dài nhất thế giới. Ở Argentina, Mexico, Peru và Panama, giờ làm việc lên đến 48 giờ/tuần và ở Brazil là 44 giờ/tuần.

Trong khi đó, tại Pháp, mặc dù số giờ làm việc chỉ 35 giờ/tuần, nhưng năng suất lao động ở đây thuộc nhóm cao nhất trong EU và OECD. Ở Vương quốc Anh, cũng như ở Đức, tuần làm việc thường kéo dài khoảng 40 giờ và tối đa là 48 giờ.

Luật mới của Chile cũng sẽ ngăn người sử dụng lao động giảm lương người lao động, đồng thời cho phép người lao động chuyển sang chế độ làm việc 4 ngày một tuần. Tuy nhiên, biện pháp này không áp dụng cho hơn 27% lực lượng lao động ở khu vực phi chính thức.

Hoài Phương (theo AFP, AP, DW)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: