Người dân chỉ trích nhà Vua vì đi Đức giữa lúc Covid-19 hoành hành tại Thái Lan

Thứ hai, 23/03/2020 23:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đoạn hashtag tiếng Thái #มีกษัตริย์ไว้ทําไม (dịch: tại sao chúng ta cần một vị vua) đang được người dân Thái Lan chia sẻ hàng triệu lượt trên MXH Twitter sau khi có thông tin nhà vua nước này hiện đang chu du ở Đức, giữa lúc quốc gia Đông Nam Á phải vật lộn với dịch Covid-19.

Hashtag như lời chất vấn mạnh mẽ thể hiện thái độ chỉ trích hướng tới hoàng gia sau khi một nhà hoạt động xã hội người nước ngoài chia sẻ hình ảnh kèm thông tin cho thấy vị vua Thái Lan Vajirusongkorn đang đi du lịch ở Đức trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát. Hoàng gia Thái hiện chưa phản hồi đề nghị bình luận về những thông điệp này. 

Trước diễn biến phức tạp như vậy, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Số và Xã hội Puttipong Punnakanta đã đăng tải hình ảnh đôi bàn tay bị còng đặt bên trên bàn phím, ngụ ý cảnh báo người dân không vi phạm luật quy định về nội dung trên nền tảng trực tuyến. 

Nhà vua Thái Lan Vajirusongkorn. Ảnh: Myanmar Times.

Nhà vua Thái Lan Vajirusongkorn. Ảnh: Myanmar Times.

"Tôi sẽ không chỉ rõ điều này nhắm vào cái gì. Đây chỉ là một lời nhắc nhở chung. Chúng tôi theo dõi mọi vấn đề, như tin giả. Chúng tôi theo dõi sát sao nhất có thể. Chúng tôi tôn trọng quyền tự do biểu đạt nhưng nếu nó gây thiệt hại, chúng tôi sẽ thực thi pháp luật", ông Puttipong Punnakanta cho biết.

Thái Lan là quốc gia theo chế độ quân chủ lập hiến. Tại đây, hành vi xúc phạm chế độ quân chủ được coi là một tội và có thể bị phạt tới 15 năm tù. Người dân Thái hiếm khi bày tỏ sự phản đối hoàng gia, nhưng trong năm qua, trên mạng xã hội cũng xuất hiện làn sóng chỉ trích hoàng gia vì gây ra tình trạng ùn tắc giao thông. 

Theo số liệu chính thức do cơ quan y tế quốc gia cung cấp, hiện số ca nhiễm Covid-19 ở Thái Lan đã lên đến 721, nhiều thứ hai ở Đông Nam Á, sau Malaysia và đã có 1 người tử vong vì dịch bệnh này. 

Giới chức Thái Lan đã triển khai nhiều biện pháp hạn chế người nước ngoài. Từ cuối tuần qua, thủ đô Bangkok đóng cửa các trung tâm thương mại, trường học, quán bar,.. nhưng các siêu thị vẫn được mở cửa.

Mai Vân (theo Reteurs)

Tin khác

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h
Ông Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa phóng hàng loạt mới của Triều Tiên

Ông Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa phóng hàng loạt mới của Triều Tiên

(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm thứ Năm (25/4) đã thị sát vụ thử nghiệm tên lửa phóng hàng loạt 240 mm do một đơn vị công nghiệp quốc phòng mới thành lập sản xuất, theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin vào thứ Sáu.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine từ chức sau cáo buộc tham nhũng

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine từ chức sau cáo buộc tham nhũng

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine đã nộp đơn từ chức hôm thứ Năm (25/4) sau khi ông phải đối mặt với cáo buộc hình sự vì liên quan đến việc mua lại trái phép đất thuộc sở hữu nhà nước trị giá 7 triệu USD.

Thế giới 24h
DNA tiết lộ mô hình tình dục và hôn nhân ở đế chế cổ đại

DNA tiết lộ mô hình tình dục và hôn nhân ở đế chế cổ đại

(CLO) Nghiên cứu phân tích DNA cổ đại lấy từ các ngôi mộ của người Avar đã tiết lộ về nguồn gốc, cũng như mô hình tình dục và hôn nhân của đế chế từng rất hùng mạnh ở châu Âu này.

Thế giới 24h
Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h