Người dân Hà Nội mặc ấm, tập thể dục buổi sáng trong gió rét 12 độ C

Chủ nhật, 06/12/2020 09:09 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm nay (6/12) Thủ đô Hà Nội tiếp tục thời tiết khô hanh, rét buốt. Nhiệt độ thấp nhất 11 độ C, cao nhất trong ngày chỉ khoảng 20 độ C, nhiều người dân đã chủ động kín áo rét thể dục sáng sớm.

Theo Trung tâm dự báo KTTV quốc gia, hôm nay (6/12), các tỉnh miền Bắc trời hanh khô, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ C, vùng núi 8 - 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C.

Theo Trung tâm dự báo KTTV quốc gia, hôm nay (6/12), các tỉnh miền Bắc trời hanh khô, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ C, vùng núi 8 - 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C.

Tại Thủ đô Hà Nội hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái rét, khô hanh, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn. Cụ thể, nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ C; cao nhất 20 - 23 độ C.

Tại Thủ đô Hà Nội hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái rét, khô hanh, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn. Cụ thể, nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ C; cao nhất 20 - 23 độ C.

Ghi nhận buổi sáng sớm ngày cuối tuần, khi nhiệt độ chỉ khoảng 11-12 độ C. Trên khu vực phố đi bộ hồ Gươm rất nhiều người dân đã chủ động mặc áo rét, kín người đi thể dục buổi sáng.

Ghi nhận buổi sáng sớm ngày cuối tuần, khi nhiệt độ chỉ khoảng 11-12 độ C. Trên khu vực phố đi bộ hồ Gươm rất nhiều người dân đã chủ động mặc áo rét, kín người đi thể dục buổi sáng.

Các cụ già áo ấm, khẩu trang, tất tay... kín người thể dục nâng cao sức khỏe sáng sớm.

Các cụ già áo ấm, khẩu trang, tất tay... kín người thể dục nâng cao sức khỏe sáng sớm.

Dự báo thời tiết ngày và đêm nay, khu vực Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20 - 23 độ C.

Dự báo thời tiết ngày và đêm nay, khu vực Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20 - 23 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ sáng và đêm nhiều mây, không mưa; trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ C, vùng núi cao 8 - 11 độ C, có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19 - 22 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ sáng và đêm nhiều mây, không mưa; trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ C, vùng núi cao 8 - 11 độ C, có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19 - 22 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ C, vùng núi 8 - 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19 - 22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ C, vùng núi 8 - 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19 - 22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 14 - 17 độ C, phía Nam có nơi trên 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18 - 21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 14 - 17 độ C, phía Nam có nơi trên 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18 - 21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Thủ đô Hà Nội, từ nay đến ngày 13/12, thời tiết chủ đạo ở miền Bắc là rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất chỉ dao động 12 - 16 độ C.

Thủ đô Hà Nội, từ nay đến ngày 13/12, thời tiết chủ đạo ở miền Bắc là rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất chỉ dao động 12 - 16 độ C.

Miền Bắc sẽ tiếp tục rét sâu vào đêm và sáng sớm trong vòng 10 ngày tới. Đặc biệt, từ ngày 5 - 7.12, vùng núi cao phía Bắc còn có khả năng xuất hiện băng giá và sương muối.

Miền Bắc sẽ tiếp tục rét sâu vào đêm và sáng sớm trong vòng 10 ngày tới. Đặc biệt, từ ngày 5 - 7.12, vùng núi cao phía Bắc còn có khả năng xuất hiện băng giá và sương muối.

Do đó, ở Hà Nội sáng sớm thời tiết khá rét nhiệt độ vào khoảng 12 độ C. Người cao tuổi đi thể dục buổi sáng được khuyến cáo nên giữ ấm cơ thể bằng áo ấm, khăn...

Do đó, ở Hà Nội sáng sớm thời tiết khá rét nhiệt độ vào khoảng 12 độ C. Người cao tuổi đi thể dục buổi sáng được khuyến cáo nên giữ ấm cơ thể bằng áo ấm, khăn...

Báo Công luận
Báo Công luận

Thanh Xuân

Tin khác

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống
“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống
EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống