Người dân Los Angeles được khuyến cáo không về nhà ít nhất một tuần nữa

(CLO) Giới chức Los Angeles thông báo hầu hết người dân phải sơ tán do cháy rừng sẽ không thể trở về nhà ít nhất trong một tuần tới.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiến hành dọn dẹp các chất thải độc hại từ những khu dân cư bị thiêu rụi và ngắt kết nối điện, gas để đảm bảo an toàn.

nguoi dan los angeles duoc khuyen cao khong ve nha it nhat mot tuan nua hinh 1

Lính cửa hoả Los Angles chữa cháy. Ảnh: X / LACOFD

Các trận lở đất tiếp tục đe dọa những sườn đồi vốn đã bị tàn phá, khi các công trình bị san phẳng không còn giữ được đất đá. Nước từ vòi cứu hỏa và đường ống bị vỡ khiến lòng đất sũng nước, càng làm gia tăng nguy cơ sạt lở và gây thêm đau thương cho những người dân đang chịu đựng thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất lịch sử Los Angeles.

Dù các đám cháy đã kéo dài đến ngày thứ 10, lực lượng cứu hỏa tạm thời giảm nhẹ áp lực khi đã khống chế không để hai đám cháy lớn lan rộng thêm.

Tuy nhiên, Cơ quan Thời tiết Quốc gia (NWS) cảnh báo thời tiết nguy hiểm sẽ quay trở lại vào Chủ nhật.

Nhiều người dân sơ tán nóng lòng trở về để kiểm tra thiệt hại và tìm kiếm những vật dụng quý giá, thuốc men. Tuy nhiên, chính quyền nhấn mạnh điều này quá nguy hiểm và sẽ làm gián đoạn công tác cứu hộ. Thảm họa đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 27 người.

Tổng cộng, hai đám cháy Palisades Fire ở phía tây Los Angeles và Eaton Fire ở vùng đồi phía đông đã thiêu rụi 152 km² – lớn hơn diện tích Paris hoặc gần gấp ba lần Manhattan.

Có ít nhất 12.000 công trình bị phá hủy hoặc hư hại, khiến 82.400 người vẫn phải sơ tán và 90.400 người khác đang trong diện cảnh báo sơ tán.

Giới chức Los Angeles cho biết, một số người có thể được về sớm hơn, nhưng nhiều người khác sẽ phải chờ lâu hơn khi lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm và nhận dạng thi thể nạn nhân.

Nhà cửa bị hư hại chứa nhiều chất độc hại, cần Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) xử lý trước khi địa phương dọn dẹp và khôi phục điện, nước.

Ông Mark Pestrella, Giám đốc Công trình Công cộng Los Angeles, cảnh báo lượng lớn rác thải và vật liệu độc hại có thể làm hỏng hệ thống kiểm soát lũ của khu vực. Điều này càng nguy hiểm khi mùa mưa sắp đến sau 9 tháng hạn hán kéo dài.

Cảnh sát từng thử nghiệm cho người dân về nhà tạm thời nhưng phải dừng lại do cản trở đường cho xe cứu hỏa và tốn quá nhiều nhân lực.

Theo dự đoán của AccuWeather, tổng thiệt hại có thể lên tới 250 tỷ đô la, trở thành thảm họa thiên nhiên đắt giá nhất trong lịch sử Mỹ.

Thảm họa này cũng làm phức tạp công tác chuẩn bị của Los Angeles cho các sự kiện thể thao lớn như World Cup 2026, Super Bowl 2027 và Olympic 2028. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định khả năng phải dời Olympic là rất thấp.

Cao Phong (theo LA Times, Reuters, CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: