Người dân Pháp bắt buộc phải đeo khẩu trang tại nơi công cộng

(CLO) Chính phủ Pháp vừa ra một sắc lệnh bắt buộc người dân đeo khẩu trang tại tất cả các nơi công cộng, trong không gian kín và sẽ có hiệu lực từ tuần tới.
Chiếc khẩu trang Tổng thống Emmanuel Macron đeo khi đến thăm trường tiểu học. (Ảnh: Reuters)

Chiếc khẩu trang Tổng thống Emmanuel Macron đeo khi đến thăm trường tiểu học. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại phiên họp của Thượng viện, sáng 16/7, Thủ tướng Jean Castex nói, thời hạn áp dụng quy định này vào đầu tháng 8 sẽ quá muộn trước tình hình đáng lo ngại như hiện nay.

Vì vậy, một sắc lệnh bắt buộc đeo khẩu trang tại tất cả các nơi công cộng trong không gian kín sẽ có hiệu lực từ tuần tới.

Quyết định này được đưa ra sớm hơn dự kiến vào đầu tháng 8 vì sự lây lan của bệnh dịch có dấu hiệu tăng mạnh trở lại tỉnh Mayenne thuộc vùng Pays de la Loire ở phía tây và tăng dần ở vùng thủ đô Ile-de-France. 

Trước đó vào ngày 14/7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề cập khả năng ra quy định bắt buộc người dân đeo khẩu trang tại các nơi công cộng nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona.

Tỉnh Mayenne ghi nhận nhiều ổ dịch mới trong thời gian gần đây. Chính phủ Pháp đã yêu cầu chính quyền địa phương đưa ra một số biện pháp phòng, chống khẩn cấp, như đeo khẩu trang tại tất cả các nơi công cộng mà không cần chờ đến khi có quy định chính thức của chính phủ.

Người dân đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn phòng ngừa lây nhiễm Covid-19 tại Paris, Pháp ngày 6/6/2020. Ảnh: TTXVN.

Người dân đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn phòng ngừa lây nhiễm Covid-19 tại Paris, Pháp ngày 6/6/2020. Ảnh: TTXVN.

Theo Cơ quan Y tế công cộng Pháp, tỷ lệ lây nhiễm ở tỉnh này trong tuần qua đã vượt quá ngưỡng cảnh báo, 50,1 ca nhiễm mới/100 nghìn dân.

Hầu hết các trường hợp bị nhiễm xảy ra ở những không gian kín, vì vậy chính quyền địa phương có kế hoạch tiến hành xét nghiệm sàng lọc cho toàn bộ dân số hơn 10 tuổi ở đây, khoảng 300 nghìn người.

Cũng trong ngày 16/7, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran cảnh báo về sự gia tăng các ca nhiễm ở Paris. Báo cáo từ các bệnh viện ở Paris cho thấy, sự lây lan của bệnh dịch có dấu hiệu tăng trở lại căn cứ số lượng cuộc gọi cấp cứu và số người nhập viện tăng đáng kể.

Vì vậy, Bộ trưởng Olivier Véran yêu cầu người dân cảnh giác cao độ và áp dụng tất cả các biện pháp phòng ngừa, tránh khả năng tái áp dụng lệnh phong tỏa trên toàn quốc.  

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: