Người dân TP.HCM ngán ngẩm với cây cầu gần 500 tỷ đồng xây 5 năm vẫn chưa xong

Thứ năm, 26/05/2022 07:11 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau 5 năm thi công, cầu Tăng Long chỉ mới được 40% tiến độ và đang dừng thi công, không biết khi nào mới hoàn thành giúp người dân đi lại thuận tiện.

Cuối năm 2017, người dân quận 9 (nay là TP Thủ Đức) vui mừng khi hàng loạt máy móc, nhân công được triển khai rầm rộ đến khởi công cầu Tăng Long, thay thế cho cầu sắt chật hẹp bắt qua rạch Trau Trẩu trên đường Lã Xuân Oai.

nguoi dan tphcm ngan ngam voi cay cau gan 500 ty dong xay 5 nam van chua xong hinh 1

Người dân vẫn phải lưu thông trên cây cầu sắt cũ bên cạnh những trụ cầu Tăng Long ngưng thi công nhiều năm qua. Ảnh: K.T

Dự án sẽ xây dựng 2 cây cầu dài gần 450m, rộng 20m, đường dẫn dài 300m với tổng vốn đầu tư gần 450 tỷ đồng, dự kiến đưa vào sử dụng vào 2019.

Tuy nhiên, khi dự án đạt được 40% khối lượng thi công thì dừng lại rồi “trùm mền” suốt 4 năm đến nay. Dần dần, máy móc cùng nhân công rút đi, công trường được khởi công rầm rộ ngày nào bị cỏ hoang phủ kín, những trụ và dầm cầu đã thi công ám đen rong rêu.

“Lúc đó người dân chúng tôi vui lắm vì cầu sắt ọp ẹp, ùn tắc thường xuyên. Việc thi công cũng khiến đoạn đường này kẹt xe nhiều lần nhưng ai cũng ráng chịu, chỉ mong đến ngày thông xe thì đi lại thông suốt. Nào ngờ 5 năm rồi mà cây cầu vẫn dở dang thế này”, ông Trần Văn Long - người dân phường Trường Thạnh chỉ tay vào sắt thép của trụ cầu bắt đầu hoen gỉ, thất vọng nói.

Tình trạng “trùm mền” của dự án cầu Tăng Long do chưa được bàn giao đủ mặt bằng. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (chủ đầu tư), cho biết nếu có mặt bằng cầu Tăng Long sẽ hoàn hành sau 15 tháng.

Theo Sở Giao thông - Vận tải TP.HCM, hiện trạng của cầu Tăng Long mới chỉ hoàn thành 40% khối lượng thi công. Dự án chỉ mới xây dựng tới trụ cầu T4 và đang ngưng thi công từ trụ T5 đến cuối tuyến vì phải chờ TP Thủ Đức bàn giao mặt bằng thi công.

Đầu tháng 6/2021, UBND TP Thủ Đức đã có Tờ trình số 4330/UBND-BBT về thông qua đơn giá bồi thường về đất đai và giá bán nền tái định cư. Đến nay đã gần 1 năm nhưng việc này vẫn đang phải chờ Sở Tài nguyên - Môi trường xem xét.

Tháng 5/2022, UBND TP.HCM thông qua danh mục dự án, công trình trọng điểm về giao thông vận tải trên địa bàn, đề cập đến dự án dang dở cầu Tăng Long. Trong đó đề cập tiến độ bồi thường - hỗ trợ tái định cư và bàn giao mặt bằng trong quý III/2022.

Sau khi có mặt bằng, dự án sẽ khởi động lại vào quý IV/2022 và hoàn thành trong năm 2023.

Tuy nhiên, người dân quanh dự án tỏ ra không tin tưởng về tiến độ này vì việc giải phóng mặt bằng hiện nay rất khó khăn vì giá đất không còn như 5 năm trước. Những hộ dân nằm trong đoạn còn vướng mặt bằng đang phải sống trong cảnh nhà cửa tạm bợ, cũ nát trong khi khu vực này nằm trong khu vực giữa Khu công nghệ cao với những dự án bất động sản lớn của TP.Thủ Đức.

Người dân sống cạnh dự án ngán ngẩm cho biết, tháng 4/2020, UBND quận 9 (cũ) đã trình duyệt giá đất T2 lên UBND TP, dự kiến cuối năm 2020 sẽ bàn giao mặt bằng.

“Vậy mà đến hạn cũng chẳng thấy gì, cả dự án tiếp tục im lặng, công nhân và máy móc cũng không trở lại thi công. Đến nay là có thời hạn mới mà vướng mắc mặt bằng vẫn còn đó, chẳng biết có phải là lần cuối hay không để người dân hy vọng”, bà Trần Thị Lan - người dân chia sẻ.

Lê Giang

Bình Luận

Tin khác

Hàng không tăng cường khai thác các chuyến bay đi/đến Điện Biên

Hàng không tăng cường khai thác các chuyến bay đi/đến Điện Biên

(CLO) Các hãng hàng không Việt Nam đã có thông báo tăng cường tần suất các chuyến bay đi/đến đến cảng hàng không Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”

Giao thông
Hà Nội: Dự kiến tăng cường trên 700 xe khách phục vụ dịp cao điểm 30/4 - 1/5

Hà Nội: Dự kiến tăng cường trên 700 xe khách phục vụ dịp cao điểm 30/4 - 1/5

(CLO) Tin từ công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, đơn vị đã triển khai kế hoạch phục vụ hành khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, dự báo nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao.

Giao thông
Chuyển đổi khai thác thành công Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên mới

Chuyển đổi khai thác thành công Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên mới

(CLO) Hôm nay (18/4), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã chuyển đổi khai thác thành công Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên mới theo đúng kế hoạch đã được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.

Giao thông
Khai thác hơn 2.000 chuyến bay đêm, hàng không tìm cách giải bài toán tải cung ứng

Khai thác hơn 2.000 chuyến bay đêm, hàng không tìm cách giải bài toán tải cung ứng

(CLO) Phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm hè, Vietnam Airlines khai thác và mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay khai thác vào khung giờ giờ muộn từ sau 21h00 hàng ngày trên các đường bay giữa Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn… để thêm lựa chọn cho hành khách trong bối cảnh tải cung ứng giảm do ảnh hưởng của việc triệu hồi động cơ.

Giao thông
Triển khai thu phí không dừng: Giải pháp bớt áp lực giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5

Triển khai thu phí không dừng: Giải pháp bớt áp lực giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5

(NB&CL) Việc triển khai thu phí không dừng (ETC) tại các cảng hàng không, sân bay góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông, nhất là các dịp cao điểm lễ Tết và giúp người dân đi lại thuận tiện hơn.

Giao thông