TP. HCM: Dỡ phong tỏa khách sạn có 35 trường hợp người Trung Quốc lưu trú

(CLO) Trường hợp 35 công dân Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép được phát hiện tại TP. HCM đã có kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19. Khách sạn tại quận 1 cũng được tháo dỡ phong tỏa.

Sáng 7/3, thông tin từ ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. HCM (HCDC) cho biết, 35 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép tại TP. HCM đã có kết quả âm tính với Covid-19.

Do đó, khách sạn trên đường Lý Tự Trọng (quận 1) cũng sẽ được gỡ phong tỏa.

TP. HCM dỡ phong tỏa khách sạn có 35 trường hợp người Trung Quốc lưu trú. Ảnh: minh họa

TP. HCM dỡ phong tỏa khách sạn có 35 trường hợp người Trung Quốc lưu trú. Ảnh: minh họa

Trước đó, tối 6/3, lực lượng chức năng TP. HCM phát hiện 35 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép di chuyển đến khách sạn trên bằng xe khách rạng sáng cùng ngày.

Sau khi phát hiện, ngành y tế đã cách ly toàn bộ nhân viên khách sạn, lấy mẫu xét nghiệm 35 người Trung Quốc cùng các đối tượng liên quan và khử khuẩn khách sạn. Khách sạn này cũng bị phong tỏa và ngừng tiếp nhận khách từ tối 6/3.

Tính đến nay, TP. HCM đã có 24 ngày liên tiếp không phát hiện trường hợp lây nhiễm mới trong cộng đồng. Số trường hợp mắc Covid-19 đã phát hiện tại thành phố là 210 người, trong đó 205 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh, 5 trường hợp đang điều trị.

Từ ngày 1/1 đến nay, HCDC đã lấy mẫu xét nghiệm 1.018 chuyên gia nhập cảnh, tất cả đều có kết quả âm tính với Covid-19.

TP. HCM cũng lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên 25.853 trường hợp tại sân bay, bến xe, ga tàu, nơi tập trung đông người..., trong đó, 25.637 mẫu âm tính, 216 trường hợp đang chờ kết quả.

Xem thêm

Bộ Y tế cập nhật 'Hướng dẫn quốc gia' về sức khỏe sinh sản, hướng tới giảm tai biến sản khoa

Bộ Y tế cập nhật 'Hướng dẫn quốc gia' về sức khỏe sinh sản, hướng tới giảm tai biến sản khoa

(CLO) Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực trong cải thiện sức khỏe bà mẹ, thông qua việc mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, góp phần giảm tỷ lệ tử vong mẹ. Tuy nhiên, yêu cầu chuẩn hóa hoạt động chuyên môn trong cung cấp dịch vụ vẫn là yếu tố then chốt nhằm hạn chế sai sót và nâng cao hiệu quả điều trị.
Bác sĩ lên tiếng cảnh báo khẩn trước nhiều ca bệnh hoại tử lan rộng vì xử lý sai vết thương

Bác sĩ lên tiếng cảnh báo khẩn trước nhiều ca bệnh hoại tử lan rộng vì xử lý sai vết thương

(CLO) Thời gian gần đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương liên tục tiếp nhận nhiều ca viêm mô bào hoại tử chi trong tình trạng nguy kịch. Đáng lo ngại, phần lớn trường hợp khởi phát từ những tổn thương rất nhỏ nhưng bị xử lý sai cách tại nhà, dẫn tới nhiễm khuẩn huyết, suy đa cơ quan, đe dọa tính mạng.
Cỡ chữ bài viết: