Người dân xã Mê Linh tất bật chăm sóc hoa, chuẩn bị cho vụ Tết Nguyên đán 2026

(CLO) Trên các cánh đồng hoa xã Mê Linh (Hà Nội), bà con nông dân đang hối hả vào vụ chăm sóc, vun trồng để kịp cung ứng hoa cho thị trường Tết Nguyên đán 2026.
6a4bbeea-5cdf-48c3-8c91-9418c31a63db_1_201_a.jpeg
Xã Mê Linh (Hà Nội) từ lâu được xem là thủ phủ hoa hồng miền Bắc. Sau sáp nhập, địa phương có khoảng 365 đến 450ha trồng hoa theo mùa vụ, trong đó hoa hồng chiếm gần 300ha, còn lại là cúc, ly, trạng nguyên và nhiều loại hoa khác.
1d74cc5d-f367-4723-9721-39a225fd6cc8_1_201_a.jpeg
Thời điểm này, các khu vực trồng hoa tại xã Mê Linh (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn nước rút phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
5a5147ad-04eb-4cb0-bba3-7762c7f5ca2b_1_201_a.jpeg
Theo phóng viên ghi nhận chiều 9/1, nhiều người dân trồng hoa có mặt tại ruộng để chăm sóc, tỉa tót, giai đoạn nước rút để kịp phục vụ cho thị trường tiêu thụ dịp Tết Nguyên đán 2026. Trong ảnh là hệ thống tưới nước tự động được người dân bật sẵn để phục vụ việc tưới hoa hàng ngày.
72932d45-8fdb-49aa-ad9e-598f1b169a35_1_201_a.jpeg
Ngoài tưới tự động, người dân trồng hoa có thể trực tiếp tưới nước cho cây đảm bảo cây đủ độ ẩm để phát triển, do là mùa hanh khô nên người dân tại đây thường tưới ngày một lần, hai ngày một lần... tùy vào từng loại hoa.
288aa5ba-b9c1-4cec-a9b9-850eb1f574ea_1_201_a.jpeg
Tại đây, người dân chủ yếu trồng hai dòng hoa hồng là hồng cắt cành và hồng thế. Năm nay, mưa lớn, ngập úng kéo dài làm nhiều diện tích hoa bị thiệt hại, buộc nhà vườn phải cải tạo đất, trồng lại, khiến chi phí tăng và giá hoa theo đó cũng nhích lên.
76c64d60-d68c-4d33-a872-276486e4a4a3_1_201_a.jpeg
Chia sẻ với phóng viên, nhà vườn Mạnh Hà (Mê Linh, Hà Nội) cho biết, gia đình trồng hơn 6 sào với trên 2.000 gốc hoa hồng, chủ yếu là hồng son để cắt cành. Dự kiến khoảng hơn một tháng nữa sẽ bắt đầu thu hoạch, vừa kịp cho dịp Tết năm nay.
0991d668-9e31-4e8a-9a26-f0a7cfc7469e_1_201_a.jpeg
Theo nhà vườn Mạnh Hà, giá hoa hồng bán buôn đã lên khoảng 4.000 đồng/bông, cao hơn mọi năm, do ảnh hưởng của các đợt bão số 10 và 11 cuối tháng 9, đầu tháng 10/2025 làm nhiều ruộng hoa bị ngập, cây chết nhiều, số còn lại hoa nhỏ, chất lượng giảm, trong khi chi phí trồng lại, chăm sóc tăng cao và thời tiết lạnh khiến cây khó bật lộc.
cdd5ba37-94c5-4a2c-9986-5f6f4c3ba7c4_1_201_a.jpeg
Những cành hoa hồng đang phát triển, kịp thời điểm cung ứng ra thị trường dịp Tết 2026.
771220b4-8977-4ccb-b9fb-4c8c24b63073_1_201_a.jpeg
Cận cảnh bông hoa hồng được bọc gói giấy cẩn thận để bông hoa phát triển tốt nhất.
2647dec9-b95b-4938-944d-4a93b0d627bf_1_201_a.jpeg
Ngoài hoa hồng, các ruộng hoa cúc tại Mê Linh cũng đang vào thời kỳ phát triển, kịp phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán 2026. Tuy nhiên giá hoa cúc bán buôn tại vườn năm nay tăng so với năm trước. Nhà vườn Ánh Học (Mê Linh) chia sẻ, gia đình chị trồng 4 sào hoa cúc, mỗi khoảng 20.000 bông hoa. Đợt ngập tháng 9 vừa qua gia đình chị mất khoảng 2 sào. Hiện hoa cúc tại vườn nhà chị được bán buôn với giá dao động từ 150 nghìn đến 200 nghìn đồng/ 50 bông (3.000-4.000 đồng/ bông).
69a41713-0fd6-4564-8d4f-c82f1ba4db1f_1_201_a.jpeg
Ở hướng khác, nhiều chủ vườn trồng hoa Ly cũng đang trong giai đoạn phát triển, kịp cung ứng ra thị trường vào đầu tháng 2 cho dịp Tết 2026. Theo chủ vườn trồng hoa Ly ở xã Mê Linh, giá hoa Ly sẽ thay đổi theo từng thời điểm hiện tại và cận Tết, trung bình từ vài chục nghìn đồng đến hơn trăm nghìn trên một cành.
fd18aec6-c347-4b11-8bc9-5105c25c3a7e_1_201_a.jpeg
Những chậu hoa trạng nguyên của một nhà vườn đang nở rộ chờ cung ứng ra thị trường dịp cuối năm, đây là một loài hoa nở lâu nên các chủ vườn khá yên tâm về độ bền của cây.
aaa84f62-fa6b-4c5c-9678-ca8e83db4377_1_201_a.jpeg
Nhân công vận chuyển những chậu hoa trạng nguyên đã được khách hàng đặt mua trước.
3da63874-e320-4691-b773-b882e421e79c_1_201_a.jpeg
Hiện nay người trồng hoa trên địa bàn Mê Linh chủ yếu tiêu thụ sản phẩm thông qua bán trực tiếp tại vườn, ruộng và chợ hoa, đồng thời mở rộng các kênh bán hàng trực tuyến. Nhiều nhà vườn chủ động quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội, nhận đơn online và tổ chức giao hàng cho khách.
6acc28f5-9b0f-4b7f-be83-b58c0cac0fcb_1_201_a.jpeg
Để hỗ trợ bà con tiêu thụ hoa Tết, UBND xã Mê Linh đã đăng ký với UBND thành phố Hà Nội tổ chức chợ hoa phục vụ Tết tại chợ hoa Mê Linh.
c0fe0efb-fd6e-4a4d-b06b-2437cb13bad3_1_201_a.jpeg
Đồng thời phối hợp với các sở, ngành tổ chức tập huấn về thương mại điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tham gia hội chợ, triển lãm, xây dựng tem nhãn và thương hiệu sản phẩm.
z7413629559709_bcdabeba4c8111fced07b5ba0b06661e.jpg
Đến nay, toàn xã có 60 sản phẩm được đánh giá, phân hạng OCOP, trong đó 24 sản phẩm thuộc nhóm hoa, cây cảnh. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phát triển các mô hình trồng hoa theo hướng hữu cơ và đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho người dân.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: