Người đoạt giải Nobel cảnh báo về 'ảo tưởng AI' và nô lệ công nghệ
Hoài Phương (theo SCMP, CNBC)
(CLO) Hai nhà khoa học đoạt giải Nobel cảnh báo thế giới đang thổi phồng trí tuệ nhân tạo và khuyên giới trẻ không nên trở thành “nô lệ” của công nghệ này.
Tại sự kiện toán học với chủ đề “Khoa học cơ bản và thời đại AI” diễn ra ở Hồng Kông vào ngày 26/10, hai nhà khoa học đoạt giải Nobel - David Gross và Arieh Warshel - đã lên tiếng cảnh báo về việc thổi phồng quá mức khả năng của AI, đồng thời kêu gọi giới trẻ giữ tư duy phản biện và không để công nghệ chi phối.
Ảnh minh họa: Unsplash
Giáo sư David Gross - người đoạt giải Nobel Vật lý năm 2004 và hiện giảng dạy tại Đại học California, Santa Barbara - cho rằng thế giới đang “cường điệu hóa” AI quá mức.
Ông nói: “Tôi không thực sự ấn tượng với AI như một cỗ máy thông minh. Nó có thể đưa ra những phỏng đoán hợp lý khi có đủ dữ liệu, nhưng cũng có thể nói dối và thường xuyên sai”. Gross nhấn mạnh rằng AI “chắc chắn không thông minh bằng con người” và hoài nghi khả năng công nghệ này có thể “thay thế hay hủy diệt nhân loại”.
Dù vậy, ông thừa nhận AI có thể trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực trong nghiên cứu khoa học, tương tự cách máy tính đã thay đổi thế giới trong vài thập kỷ qua.
Giáo sư Arieh Warshel - người đoạt giải Nobel Hóa học năm 2013, hiện công tác tại Đại học Nam California - cũng đồng tình với quan điểm đó và cảnh báo giới trẻ về nguy cơ phụ thuộc vào công nghệ.
Ông nhận định: “ChatGPT và các mô hình ngôn ngữ lớn rất hấp dẫn, nhưng điều quan trọng là phải hiểu tại sao chúng lại đưa ra một câu trả lời nhất định. Vấn đề là hiện nay chúng không thể giải thích được điều đó”.
Warshel khuyên: “Lời khuyên duy nhất của tôi là hãy cẩn thận. Hãy tiếp tục học vật lý, nếu không các bạn sẽ trở thành nô lệ của AI”.
(CLO) Taylor Swift đã nộp đơn đăng ký bảo hộ cho hai đoạn âm thanh và một hình ảnh của mình, động thái được nhận định nhằm bảo vệ cô khỏi các nội dung deepfake do AI tạo ra.
(CLO) CEO OpenAI, Sam Altman, thừa nhận thiếu sót khi không báo cáo việc nghi phạm xả súng Canada từng lạm dụng ChatGPT, dù tài khoản đã bị đình chỉ từ trước.
(CLO) Meta thông báo kế hoạch cắt giảm khoảng 10% lực lượng lao động, tương đương gần 8.000 nhân sự, trong bối cảnh ngành công nghệ tái cấu trúc do AI.
(CLO) Sáng 22/4, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế (I.C.E), 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, diễn ra khai mạc Triển lãm về Phân tích, Thí nghiệm, Công nghệ Sinh học và Chẩn đoán (Analytica Hanoi 2026).
(CLO) Cơ quan quản lý viễn thông Anh Ofcom đã mở điều tra đối với Telegram sau khi xuất hiện bằng chứng cho thấy nội dung xâm hại tình dục trẻ em bị phát tán.
(CLO) Ngày 20/4, Apple đã chính thức bổ nhiệm ông John Ternus, người từng giữ chức giám đốc phần cứng lâu năm, trở thành Giám đốc điều hành (CEO) tiếp theo của công ty.
(CLO) Robot hình người “Flash” đã giành chiến thắng tại giải bán marathon E-Town Bắc Kinh 2026 với thời gian vượt kỷ lục thế giới của con người hiện nay.
(CLO) Robot "thầy cúng" AI tại Hàn Quốc đang gây sốt khi kết hợp công nghệ hiện đại với tín ngưỡng truyền thống, mang đến trải nghiệm bói toán độc lạ.
(CLO) Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết ứng dụng xác minh độ tuổi dành cho các nền tảng trực tuyến đã hoàn tất về mặt kỹ thuật và sẽ sớm được triển khai.
(CLO) Mười bảy năm trước, một nhân vật tự xưng là Satoshi Nakamoto đã công bố một thông báo trực tuyến dài 9 trang với tiêu đề "Bitcoin: Hệ thống tiền điện tử ngang hàng".
(CLO) Mới đây, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã ra mắt cuốn sách “Nghề nào cũng cần AI” của tác giả Tạ Huy Cường, mang đến một góc nhìn thực tiễn và gần gũi về cách trí tuệ nhân tạo có thể trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho mọi ngành nghề trong xã hội.
(CLO) OpenAI vừa chính thức công bố một tùy chọn đăng ký mới mà những người dùng chuyên nghiệp đã mong chờ từ lâu: gói dịch vụ có mức phí 100 USD mỗi tháng.