Người đoạt giải Nobel hòa bình chỉ trích Facebook là 'thiên vị chống lại sự thật'

(CLO) Người vừa đoạt giải Nobel Hòa bình Maria Ressa đã sử dụng sự nổi bật mới của mình để chỉ trích Facebook là mối đe dọa đối với nền dân chủ, nói rằng gã khổng lồ truyền thông xã hội không bảo vệ được sự lan truyền của sự căm thù, thông tin sai lệch và 'thiên vị với sự thật'.

Nhà báo kỳ cựu và người đứng đầu trang tin tức Philippines Rappler nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn sau khi giành giải thưởng rằng các thuật toán của Facebook 'ưu tiên sự lan truyền của những lời nói dối đi kèm với sự tức giận và căm ghét sự thật'.

Bình luận về nhận xét của Ressa, người phát ngôn của Facebook cho biết gã khổng lồ truyền thông xã hội tiếp tục đầu tư mạnh để loại bỏ và giảm khả năng hiển thị của nội dung độc hại.

Người phát ngôn nói thêm: “Chúng tôi tin tưởng vào tự do báo chí và hỗ trợ các tổ chức tin tức và nhà báo trên toàn thế giới khi họ tiếp tục công việc quan trọng của mình".

Ressa cho rằng, Facebook đã trở thành nhà phân phối tin tức lớn nhất thế giới và 'nó thiên vị với sự thật, nó thiên vị báo chí'.

nguoi doat giai nobel hoa binh chi trich facebook la thien vi chong lai su that hinh 1

Người đoạt giải Nobel Hòa bình Maria Ressa. Ảnh: Reuters

Ressa đã trở thành mục tiêu của các chiến dịch thù hận dữ dội trên mạng xã hội từ những người ủng hộ Tổng thống Rodrigo Duterte, mà theo bà là nhằm hủy hoại sự tín nhiệm của bà và Rappler.

Cựu nhà báo CNN cho biết: “Những cuộc tấn công trực tuyến này trên mạng xã hội đều có mục đích, có mục tiêu và được sử dụng như một vũ khí".

Báo cáo của Rappler bao gồm sự giám sát chặt chẽ về cuộc chiến chống ma túy chết người của Tổng thống Duterte và một loạt báo cáo điều tra về những gì nó nói là chiến lược của chính phủ ông để 'vũ khí hóa' internet, sử dụng các blogger trong biên chế của mình để kích động sự tức giận của những người ủng hộ trực tuyến làm mất uy tín của những người chỉ trích ông Duterte.

Tổng thống Duterte chưa bình luận về giải thưởng Nobel hòa bình của nhà báo Ressa. Các nền tảng như Facebook đã trở thành chiến trường chính trị và giúp củng cố cơ sở ủng hộ của ông Duterte, đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng bầu cử của ông vào năm 2016 và được các đồng minh của ông định hướng trong các cuộc thăm dò giữa kỳ năm ngoái.

Ressa nói rằng chiến dịch đó "sẽ là một trận chiến để tìm kiếm sự thật. Chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo rằng công chúng của chúng tôi nhìn thấy sự thật, hiểu nó. Chúng tôi sẽ không bị quấy rối hoặc đe dọa trong im lặng". 

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: