Người già nhất thế giới, Maria Branyas Morera, qua đời ở tuổi 117

(CLO) Người già nhất thế giới, bà Maria Branyas Morera ở Tây Ban Nha, đã qua đời ở tuổi 117, theo gia đình bà thông báo trên mạng xã hội.

Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness (GWR) cũng đã đưa ra tuyên bố xác nhận bà qua đời ở 117 tuổi và 168 ngày, đưa bà trở thành người sống lâu thứ 8 có độ tuổi có thể xác minh được trong lịch sử.

“Bà Maria đã ra đi thanh thản tại viện dưỡng lão ở Catalonia, Tây Ban Nha, nơi bà đã sống trong hai thập kỷ qua”, tuyên bố của GWR cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng bà đã qua đời vào thứ Hai.

nguoi gia nhat the gioi maria branyas morera qua doi o tuoi 117 hinh 1

Bà Maria Branyas Morera sinh ra ở Mỹ nhưng sống phần lớn cuộc đời ở Tây Ban Nha. Ảnh: Guinness

Vào thứ Ba, gia đình bà Morera đã đăng một bài viết trên tài khoản X của bà để thông báo về sự qua đời của bà. “Bà ấy đã ra đi theo cách bà ấy mong muốn: trong giấc ngủ, thanh thản và không đau đớn”, bài đăng viết.

Gia đình bà cho biết thêm rằng bà Morera đã nói với họ ngay trước khi bà qua đời: “Tôi không biết khi nào, nhưng rất sớm thôi, hành trình dài này sẽ kết thúc. Cái chết sẽ tìm thấy tôi trong trạng thái kiệt sức vì đã sống quá lâu, nhưng tôi muốn nó tìm thấy tôi trong nụ cười, sự tự do và sự hài lòng.”

Bà Morera được GWR công nhận là người sống lâu nhất thế giới vào tháng 1 năm 2023 sau khi nữ tu người Pháp Sister André qua đời ở tuổi 118.

Bà chia sẻ với GWR rằng bà sống lâu như vậy là nhờ “trật tự, yên tĩnh, mối quan hệ tốt với gia đình và bạn bè, gần gũi với thiên nhiên, ổn định về mặt cảm xúc, không lo lắng, không hối tiếc, luôn tích cực và tránh xa những người độc hại”.

“Tôi nghĩ tuổi thọ cũng phụ thuộc vào may mắn. May mắn và di truyền tốt”, bà nói thêm.

nguoi gia nhat the gioi maria branyas morera qua doi o tuoi 117 hinh 2

Bức ảnh bà Maria Branyas Morera thời trẻ. Ảnh: Supercentenaria/Twitter

Bà chào đời vào ngày 4 tháng 3 năm 1907, chưa đầy bốn năm sau khi anh em nhà Wright thực hiện chuyến bay đầu tiên bằng động cơ và hai năm trước khi con tàu Titanic xấu số được khởi công.

Morera sinh ra một năm sau khi cha mẹ bà di cư đến Mỹ từ Tây Ban Nha. Tám năm sau, gia đình bà chuyển về quê nhà, đến Barcelona trong Thế chiến thứ nhất.

Bà đã dành những thập kỷ cuối đời trong một viện dưỡng lão ở Catalonia, nơi mà mặc dù tuổi đã cao, song bà Morera vẫn sử dụng mạng xã hội X - với một chút giúp đỡ từ con gái bà - để giao tiếp với hàng nghìn người theo dõi.

Bà Morera được cho là một trong những người lớn tuổi nhất đã bình phục sau khi mắc COVID-19 vào tháng 5 năm 2020.

Theo Nhóm nghiên cứu lão khoa, một tổ chức khoa học phi lợi nhuận xác nhận độ tuổi của những người ít nhất 110 tuổi, sau sự qua đời của bà Morera thì người sống lâu nhất hiện nay là một bà lão Nhật Bản có tên là Tomiko Itooka, 116 tuổi.

Danh hiệu người sống lâu nhất từng được ghi nhận trong lịch sử thuộc về Jeanne Louise Calment, sinh ngày 21 tháng 2 năm 1875, thọ 122 tuổi và 164 ngày, theo Kỷ lục Guinness.

Hoàng Anh (theo CNN)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: