Người Israel tiếp tục biểu tình, ông Netanyahu phải gắn máy điều hòa nhịp tim

(CLO) Hàng trăm nghìn người Israel phản đối cuộc cải cách tư pháp do Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề xướng đã lại xuống đường biểu tình vào thứ Bảy (22/7), khi cuộc bỏ phiếu thông qua dự luật đã cận kề.

Nỗ lực của chính quyền của ông Netanyahu nhằm thay đổi hệ thống tư pháp đã đẩy Israel vào một trong những cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất trong lịch sử, gây ra các cuộc biểu tình trên toàn quốc, làm sứt mẻ nền kinh tế và gây lo ngại cho các đồng minh phương Tây.

nguoi israel tiep tuc bieu tinh ong netanyahu phai gan may dieu hoa nhip tim hinh 1

Đoàn người biểu tình tại Tel Aviv, Israel vào ngày 22 tháng 7 năm 2023. Ảnh: Reuters

Mang theo cờ Israel màu xanh và trắng, người biểu tình dài hàng cây số dài đã leo lên đường cao tốc quanh co đến Jerusalem dưới cái nắng mùa hè thiêu đốt. Ido Golan, một người biểu tình, cho biết: “Nền dân chủ không còn chắc chắn như trước đây nữa".

Những người biểu tình đã đi bộ trong vài ngày qua một đợt nắng nóng với số lượng ngày càng đông khi họ đến cổng thành phố. Ngoài ra, còn có hàng trăm nghìn người khác đã biểu tình trên khắp đất nước, trong đó có khoảng 100.000 người ở trung tâm thương mại Tel Aviv.

Khi màn đêm buông xuống, họ tập hợp bên ngoài tòa nhà quốc hội, nơi một cuộc tranh luận sẽ diễn ra vào Chủ nhật và một bỏ phiếu sau đó về dự luật mà sẽ hạn chế quyền hạn của Tòa án Tối cao trong việc vô hiệu hóa những quyết định của chính phủ.

Liên minh tôn giáo-dân tộc chủ nghĩa của ông Netanyahu nói rằng dự luật, mà Quốc hội Israel dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Hai, là cần thiết để cân bằng các nhánh quyền lực. Những người chỉ trích nói rằng việc sửa đổi sẽ mở ra cơ hội lạm dụng quyền lực.

Cuộc khủng hoảng thậm chí đã tạo ra sự sự chia rẽ trong quân đội. Hàng chục cựu giám đốc an ninh, thành viên quân đội, cảnh sát... đã công bố một bức thư ngỏ gửi tới Thủ tướng Netanyahu vào thứ Bảy để hủy bỏ cuộc bỏ phiếu.

Không biết những bất ổn nói trên có liên quan đến sức khỏe của Thủ tướng Netanyahu hay không, nhưng ông đã phải sử dụng máy điều hòa nhịp tim qua đêm từ thứ Bảy đến Chủ nhật, theo ông cho biết trong một tuyên bố bằng video do văn phòng của ông công bố.

"Một tuần trước, tôi đã được gắn một thiết bị theo dõi. Thiết bị đó phát ra tiếng bíp vào tối nay và nói rằng tôi phải được cấy máy điều hòa nhịp tim và tôi phải làm việc này ngay trong tối nay", ông Netanyahu nói trong video.

Văn phòng của ông cho biết ông sẽ được kiểm tra sức khỏe tại Trung tâm Y tế Sheba ở Tel HaShomer. Ông Netanyahu từng phải nhập viện ở đó qua đêm vào ngày 15 tháng 7 vì điều mà văn phòng của ông cho biết là tình trạng mất nước sau khi ông trở về từ một kỳ nghỉ.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: