Người lao động Pháp đình công, phản đối cải cách lương hưu

(CLO) Pháp đã chứng kiến cuộc đình công lớn thứ hai trên toàn quốc trong vòng hai tuần vào thứ Ba (31/1) nhằm phản đối kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu lên 64 của chính phủ nước này.

Theo số liệu của Bộ Nội vụ Pháp, 1,27 triệu người đã tham gia biểu tình, vượt qua con số hơn 1 triệu người xuống đường trong đợt biểu tình đầu tiên vào ngày 19/1. Bộ này nói thêm rằng 87.000 người đã tham gia cuộc biểu tình chỉ riêng ở Paris.

nguoi lao dong phap dinh cong phan doi cai cach luong huu hinh 1

Hàng triệu người Pháp đã xuống đường biểu tình phản đối dự luật tăng tuổi nghỉ hưu. Ảnh: AFP

Các công đoàn Pháp đã đưa ra lời kêu gọi chung cho hai ngày đình công và biểu tình tiếp theo vào tuần tới, vào ngày 7 tháng 2 và ngày 11 tháng 2. Patricia Drevon từ công đoàn Force Ouvriere nói trong một cuộc họp báo: “Chính phủ phải lắng nghe sự phản đối mạnh mẽ dự án này và loại bỏ nó”.

“Chúng tôi ở đây để thể hiện tình đoàn kết với cha mẹ mình và đấu tranh cho tương lai của chúng tôi”, một người biểu tình trẻ tuổi nói. Chính phủ Pháp đã triển khai khoảng 11.000 cảnh sát dân sự và quân sự khi những người biểu tình xuống đường ở Paris, Grenoble, Toulouse và các thành phố khác.

Đã có báo cáo về hành vi phá hoại trong các cuộc biểu tình, bao gồm cả việc đập vỡ cửa sổ ngân hàng và đồ đạc trên đường phố ở Đại lộ du Montparnasse. Cảnh sát được cho là đã sử dụng hơi cay.

Nhiều trường học, trung tâm giao thông và nhà máy lọc dầu của đất nước đã phải đóng cửa trong bối cảnh nhân viên đình công. Các hành động được đưa ra khi các nhà lập pháp tranh luận về dự luật ở cấp ủy ban quốc hội.

Do sự gián đoạn giao thông lớn, chỉ có một trong khoảng ba chuyến tàu cao tốc TGV chạy và rất ít chuyến tàu địa phương và khu vực hoạt động. Tàu điện ngầm Paris cũng bị gián đoạn nghiêm trọng.

Hãng hàng không quốc gia Air France cho biết họ dự kiến sẽ hủy 1/10 số chuyến bay ngắn và trung bình, nhưng các chuyến bay đường dài sẽ không bị ảnh hưởng. Hiệp hội giáo viên chính Snuipp-FSU cho biết khoảng một nửa số giáo viên mẫu giáo và tiểu học sẽ đình công.

Kế hoạch lương hưu mới là gì?

Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy đa số người dân Pháp phản đối cải cách, nhưng Tổng thống Emmanuel Macron và chính phủ của ông dường như có ý định giữ vững lập trường của họ. Ông Macron nói rằng cải cách là quan trọng để duy trì hoạt động của hệ thống lương hưu.

Kế hoạch của Chính phủ Pháp dự kiến tăng dần tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64 vào năm 2030 và tăng số năm cần đóng bảo hiểm để được hưởng lương hưu đầy đủ từ 42 lên 43 năm.

Tất cả những người nghỉ hưu ở Pháp đều nhận được lương hưu nhà nước - hiện trung bình khoảng 1.400 euro mỗi tháng - được tài trợ bởi sự đóng góp của những người vẫn còn trong lực lượng lao động. Kế hoạch mới nhằm mục đích cung cấp lương hưu tối thiểu 1.200 euro mỗi tháng.

Hệ thống lương hưu của Pháp hiện đang gặp nguy hiểm do dân số già, khi ngày càng nhiều người về hưu được hỗ trợ bởi ngày càng ít người đóng góp. Thủ tướng Elisabeth Borne nói rằng ngưỡng 64 là "không thể thương lượng", nhưng Chính phủ Pháp đang tìm cách bù đắp, đặc biệt là đối với phụ nữ.

Bộ Lao động Pháp ước tính việc đẩy lùi tuổi nghỉ hưu thêm hai năm và kéo dài thời gian đóng bảo hiểm sẽ mang lại thêm 17,7 tỷ euro cho quỹ lương hưu hàng năm. Điều này sẽ cho phép hệ thống cân đối được thu chi vào năm 2027.

Hoàng Huy (theo AFP, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: