Pháp tính tăng tuổi nghỉ hưu lên 64, người lao động phản đối

(CLO) Chính phủ Pháp hôm thứ Ba cho biết họ sẽ tăng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64 vào năm 2030, một động thái sẽ khiến các liên đoàn lao động của nước này nổi giận.

Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne cho biết cải cách này là một nỗ lực nhằm cân bằng tài chính hệ thống lương hưu của đất nước.

phap tinh tang tuoi nghi huu len 64 nguoi lao dong phan doi hinh 1

Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne. Ảnh: DW

Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne đã công bố quyết định này tại một cuộc họp báo ở Paris và bảo vệ cải cách như một cách để cân bằng tài chính hệ thống lương hưu của đất nước.

“Tôi biết rõ rằng việc thay đổi hệ thống lương hưu của chúng ta đặt ra câu hỏi và lo ngại cho người Pháp”, bà Borne nói trong cuộc họp báo. "Hôm nay chúng tôi đưa ra một dự án để cân bằng hệ thống lương hưu của chúng ta, một dự án công bằng".

Chính phủ Pháp đã lập luận rằng mọi người sống lâu hơn trước đây, có nghĩa là công dân sẽ cần phải làm việc lâu hơn để duy trì tài chính cho lương hưu.

Bà Borne cho biết tuổi hưởng lương hưu đầy đủ của Pháp sẽ được tăng thêm ba tháng mỗi năm, bắt đầu từ năm 2023.

Ngoài ra, mọi người sẽ phải làm việc ít nhất 43 năm trước khi đủ điều kiện nhận trợ cấp hưu trí. Nhưng những người không đáp ứng yêu cầu này sau đó sẽ đủ điều kiện nhận lương hưu đầy đủ trước 67 tuổi, bất kể số năm họ đã làm việc.

Cải cách lương hưu nhằm thực hiện lời hứa bầu cử của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khi ông lần đầu tiên bước vào văn phòng cao nhất của đất nước vào năm 2017.

Ông đã từ bỏ nỗ lực cải cách hệ thống lương hưu trước đó vào năm 2020, khi chính phủ đang bị đại dịch COVID-19 lấn át vào thời điểm đó.

Cải cách sẽ phải được Quốc hội Pháp thông qua, nơi Đảng Phục hưng trung dung của Macron đã mất đa số.

Các nhà lãnh đạo công đoàn đã đả kích cuộc đại tu lương hưu mới nhất.

Laurent Berger, người đứng đầu công đoàn CFDT ôn hòa, nói với các nhà báo sau cuộc họp của các nhà lãnh đạo lao động rằng "không có gì biện minh cho một cuộc cải cách tàn bạo như vậy".

Các công đoàn Pháp đã tuyên bố đình công trên toàn quốc vào ngày 19 tháng 1. Các công đoàn cho biết trong một tuyên bố chung rằng các cuộc đình công nhằm "khởi động một phong trào đòi lương hưu mạnh mẽ trong dài hạn".

Các cuộc biểu tình nghiêm trọng dưới biệt danh phong trào Áo khoác vàng đã khiến nước Pháp rơi vào bế tắc trong năm 2018 và 2019, trở thành thách thức lớn đối với Macron trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông.

Mai Anh (theo DW)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: