Người Nga 'chất đống' tài sản ở Istanbul và Dubai để tránh các lệnh trừng phạt

(CLO) Theo nhiều công ty bất động sản, những người Nga giàu có đang đổ tiền vào bất động sản ở Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), nhằm tránh các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên họ sau chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine.

Gul Gul, đồng sáng lập công ty bất động sản Golden Sign ở Istanbul, cho biết: “Chúng tôi bán 7-8 căn cho người Nga mỗi ngày. Họ mua bằng tiền mặt, họ mở tài khoản ngân hàng ở Thổ Nhĩ Kỳ hoặc họ mang theo vàng".

nguoi nga chat dong tai san o istanbul va dubai de tranh cac lenh trung phat hinh 1

Toàn cảnh khu dân cư tại Balqis Residence trên Palm Jumeirah ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, ngày 25 tháng 3 năm 2022. Ảnh: Reuters

Tại Dubai, Thiago Caldas, giám đốc điều hành của công ty bất động sản Modern Living, đã thuê ba chuyên viên nói tiếng Nga để đáp ứng sự quan tâm của người Nga, điều mà theo ông đã tăng gấp 10 lần so với trước đây.

“Họ là những người Nga giàu có nhưng không phải giới tài phiệt”, Gul của Golden Sign, một trong số chục công ty bất động sản cho biết. "Họ đang tìm mọi cách để đưa tiền của họ đến Thổ Nhĩ Kỳ. Có những khách hàng mua 3 đến 5 căn hộ”, Gul nói thêm.

Các biện pháp trừng phạt được áp đặt đối với Nga kể từ cuộc tấn công vào Ukraine kể từ ngày 24 tháng 2 bao gồm việc loại trừ Nga khỏi hệ thống ngân hàng SWIFT và nhắm mục tiêu vào các cá nhân như các nhà tài phiệt được coi là thân cận với Tổng thống Vladimir Putin.

Người Nga vốn là những người mua nhiều bất động sản của Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiều năm qua, chỉ sau người Iran và Iraq. Tuy nhiên, những người theo dõi thị trường bất động sản cho biết nhu cầu đã tăng đột biến trong những tuần gần đây.

Vào tháng 2, khi quân đội Nga đổ bộ vào biên giới Ukraine, người Nga đã mua 509 ngôi nhà ở Thổ Nhĩ Kỳ, gần gấp đôi con số vào cùng thời điểm năm ngoái, theo văn phòng thống kê của nước này.

Đó là dữ liệu trước khi các lệnh trừng phạt của phương Tây có hiệu lực, vì vậy các đại lý bất động sản cho biết họ kỳ vọng con số sẽ tăng hơn nữa, thúc đẩy nhu cầu vốn đã có sẵn bởi đại dịch Covid-19 trên thế giới.

Cả Thổ Nhĩ Kỳ và UAE đều đưa ra các ưu đãi về cư trú cho người mua bất động sản. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, người nước ngoài trả 250.000 USD cho một bất động sản và giữ nó trong 3 năm có thể được cấp hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ.

Vũ Long (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: