Ukraine đặt mục tiêu ngừng bắn trước thềm cuộc đàm phán với Nga

(CLO) Ukraine cho biết họ hy vọng rằng cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp đầu tiên với Nga trong hơn hai tuần vào hôm nay (29/3) có thể dẫn đến một lệnh ngừng bắn.

Cuộc đàm phán được chờ đợi

Một phái đoàn Ukraine đã đến Istanbul để tham gia cuộc đàm phán. "Chương trình tối thiểu sẽ là các câu hỏi nhân đạo, và chương trình tối đa là đạt được thỏa thuận về một lệnh ngừng bắn", Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết trên kênh truyền hình quốc gia. "Chúng tôi không buôn bán con người, đất đai hay chủ quyền", ông nhấn mạnh thêm.

ukraine dat muc tieu ngung ban truoc them cuoc dam phan voi nga hinh 1

Một lệnh ngừng bắn sẽ là mục tiêu thiết thực trong cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine vào hôm nay. Ảnh: Reuters.

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ nói hôm thứ Hai rằng ông Putin có vẻ như chưa sẵn sàng thực hiện các thỏa hiệp để chấm dứt hoàn toàn xung đột. Còn cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine Vadym Denysenko trước đó nói rằng ông nghi ngờ "sẽ có bất kỳ bước đột phá nào về các vấn đề chính".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các cuộc đàm phán cho đến nay không mang lại bất kỳ đột phá đáng kể nào nhưng điều quan trọng là chúng phải tiếp tục diễn ra theo định dạng trực tiếp. Ông từ chối cung cấp thêm thông tin, nói rằng làm như vậy có thể ảnh hưởng đến quá trình.

Cuộc đàm phán hôm nay sẽ là cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Nga và Ukraine kể từ cuộc gặp các bộ trưởng ngoại giao hai nước này vào ngày 10/3, một dấu hiệu cho thấy những thay đổi đằng sau hậu trường khi chiến dịch của Nga bị đình trệ và gặp khó khăn về hậu cần.

Tuần trước, quân đội Nga đã báo hiệu rằng họ sẽ giới hạn lại chiến dịch, chỉ tập trung vào việc mở rộng lãnh thổ do phe ly khai nắm giữ ở miền đông, nhưng phía Ukraine cho biết họ không thấy dấu hiệu nào là Nga từ bỏ kế hoạch bao vây thủ đô Kiev.

Khi hai bên gặp mặt trực tiếp lần cuối, Ukraine cáo buộc Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phớt lờ lời khẩn cầu thảo luận về lệnh ngừng bắn, trong khi Ngoại trưởng Lavrov cho biết việc ngừng chiến thậm chí không nằm trong chương trình nghị sự.

Kể từ đó, hai bên đã tổ chức các cuộc đàm phán thông qua liên kết trực tuyến và thảo luận về một công thức hòa bình mà Ukraine nói sẽ chấp nhận một số quy chế trung lập. Trong khi đó, Nga chỉ cho biết sẽ rút quân nếu Ukraine công nhận bán đảo Crimea mà họ sáp nhập vào năm 2014, cũng như 2 quốc gia ly khai ở Donbas.

Nhiều tổn thất được ghi nhận

Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã kéo dài hơn một tháng, lớn nhất của một quốc gia phương Tây kể từ Thế chiến thứ hai, đã chứng kiến gần 4 triệu người phải chạy tị nạn ra nước ngoài, hàng nghìn người chết hoặc bị thương; cũng như ảnh hương nghiêm trọng đến nền kinh tế của 2 nước.

ukraine dat muc tieu ngung ban truoc them cuoc dam phan voi nga hinh 2

Ngày càng nhiều người dân Ukraine phải rời bỏ nhà cửa trong cuộc xung đột. Ảnh: Reuters.

Giao tranh được đánh giá diễn ra ác liệt nhất tại Mariupol. Thị trưởng thành phố cảng này cho biết gần 5.000 người đã thiệt mạng, cũng như khoảng 160.000 người vẫn đang bị mắc kẹt trong điều kiện sinh hoạt tồi tệ. "Không có thức ăn cho trẻ em, đặc biệt là trẻ sơ sinh. Họ sinh con trong tầng hầm vì phụ nữ không có nơi nào khác để sinh con", một nhân viên tạp hóa ở Mariupol cho biết.

Ở một diễn biến khác, Liên Hợp Quốc cho biết họ đã có thể đưa thực phẩm và vật tư y tế vào Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine và cũng là một trong những thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc giao tranh giữa 2 nước.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, họ vừa phá hủy các kho đạn ở khu vực Zhytomyr, phía tây Kiev và tấn công 41 địa điểm quân sự của Ukraine trong 24 giờ qua. Bộ này cũng nói rằng Nga đã bắn trúng 36 đối tượng quân sự của Ukraine, bắn rơi 19 UAV và loại bỏ 5 máy bay chiến đấu của Ukraine, gồm 4 máy bay phản lực Sukhoi Su-24 và 1 máy bay chiến đấu Sukhoi Su-27 vào hôm thứ Hai.

Hoàng Anh (theo Reuters, Sputnik)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: