Người nhập cư châu Á nhìn nhận cuộc sống ở Mỹ như thế nào?

(CLO) 74% người nhập cư châu Á cho biết họ sẽ chuyển đến Mỹ một lần nữa nếu có thể, nhưng phần lớn nói rằng hệ thống nhập cư của quốc gia này cần thay đổi.

Khoảng 54% trong số 24 triệu người Mỹ gốc Á sống tại Mỹ là người nhập cư. Họ đến từ khắp nơi trên châu Á và chiếm một phần đáng kể trong tổng dân số nhập cư của Mỹ: 3/4 nhóm dân số nhập cư lớn nhất của Mỹ đến từ Ấn Độ (2,8 triệu), Trung Quốc (2,5 triệu) và Philippines (2 triệu).

Một phân tích mới về cuộc khảo sát năm 2022 - 2023 của Trung tâm nghiên cứu Pew đối với người Mỹ gốc Á trưởng thành cho thấy những người nhập cư gốc Á nhìn chung đánh giá tích cực về cuộc sống của họ ở Mỹ so với quốc gia gốc. Phần lớn (77%) cho biết mức sống của họ tốt hơn mức sống của cha mẹ họ ở quốc gia quê hương. Hầu hết (74%) cho biết họ sẽ di cư đến Mỹ một lần nữa nếu có thể.

Tuy nhiên, hơn một nửa (59%) số người nhập cư châu Á cho biết hệ thống nhập cư của Mỹ cần có những thay đổi lớn. Khi được hỏi về mục tiêu chính sách nhập cư của Mỹ, 86% cho biết một trong những ưu tiên hàng đầu nên là thu hút những người nhập cư có tay nghề cao đến Mỹ.

Những phát hiện này đến từ cuộc khảo sát đa ngôn ngữ, mang tính đại diện toàn quốc của Trung tâm nghiên cứu Pew đối với 7.006 người Mỹ gốc Á trưởng thành, bao gồm 5.036 người nhập cư châu Á, được tiến hành từ ngày 5/2022 đến ngày 27/1/2023.

Tại sao người nhập cư châu Á đến Mỹ?

Người nhập cư châu Á đã đi theo nhiều con đường để đến Mỹ. 28% cho biết họ đến Mỹ để ở cùng gia đình, 27% để tìm kiếm cơ hội kinh tế, 26% đến vì ngành giáo dục, 7% cho biết họ đến để thoát khỏi xung đột hoặc đàn áp ở quốc gia gốc.

Khoảng 40% người nhập cư Philippines và Ấn Độ đến Mỹ vì cơ hội kinh tế, tỷ lệ cao hơn so với người nhập cư Hàn Quốc (26%), Trung Quốc (16%) và Việt Nam (9%).

Lý do di cư của các nhóm dân tộc châu Á khác nhau, phản ánh lịch sử đa dạng của quốc gia họ sinh sống.

Người nhập cư châu Á thích nghi với cuộc sống ở Mỹ

Những người nhập cư châu Á phải đối mặt với nhiều thay đổi để thích nghi với cuộc sống mới tại Mỹ. Trong số đó có:

Học tiếng Anh

Gần như tất cả người nhập cư châu Á (91%) đều cho biết nói tiếng Anh là điều quan trọng để thành công ở Mỹ. 64% nói rằng họ đã học tiếng Anh trước khi nhập cư. Trong thập kỷ qua, 89% người nhập cư châu Á đã học tiếng Anh trước khi đến, tỷ lệ cao hơn so với những người đến Mỹ hơn 20 năm trước (57%).

Nhận trợ giúp tài chính

58% người nhập cư châu Á cho biết họ đã nhận được hỗ trợ tài chính theo một cách nào đó sau khi đến Mỹ.

64% người di cư để thoát khỏi xung đột cho biết họ đã nhận được hỗ trợ tài chính của Chính phủ Mỹ trong 6 tháng đầu tiên ở đất nước này.

Khoảng 10% người châu Á đến đây vì những lý do khác như giáo dục, kinh tế hoặc gia đình cũng nói như vậy.

Quan điểm đối với cuộc sống ở Mỹ

Nhìn chung, phần lớn người nhập cư châu Á coi Mỹ tốt hơn quốc gia gốc của họ về hầu hết khía cạnh được hỏi trong cuộc khảo sát. 77% cho rằng Mỹ tốt hơn quốc gia quê hương của họ về cơ hội tiến bộ.

67% cho rằng Mỹ tốt hơn khi nói đến quyền tự do ngôn luận. 66% cho rằng Mỹ tốt hơn cho việc nuôi dạy trẻ em.

Bên cạnh đó, cũng có những mặt mà Mỹ không được coi là tốt hơn trên toàn thế giới. Ví dụ, về sự gắn kết trong gia đình, chỉ có 15% người nhập cư châu Á nói rằng Mỹ tốt hơn quốc gia gốc của họ. 60% nói rằng quốc gia gốc của họ tốt hơn về thước đo này.

Quan điểm của người nhập cư châu Á đối với chính sách nhập cư của Mỹ

Cuộc khảo sát đã hỏi người Mỹ gốc Á về quan điểm của họ đối với các mục tiêu chính sách nhập cư của Mỹ. Trong số những người nhập cư châu Á:

86% cho rằng việc thu hút những người nhập cư có tay nghề cao đến Mỹ nên là mục tiêu quan trọng của chính sách nhập cư.

82% cho biết mục tiêu quan trọng là tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công dân Mỹ hoặc thường trú nhân hợp pháp bảo lãnh thành viên gia đình nhập cư vào Mỹ.

76% cho rằng việc thiết lập các chính sách chặt chẽ hơn để ngăn chặn mọi người ở lại quá hạn thị thực nên là mục tiêu quan trọng đối với chính sách của Mỹ.

Ngọc Ánh (theo Pew Research)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: