Úc hạn chế sinh viên nước ngoài nhằm giảm dòng người nhập cư kỷ lục

(CLO) Úc sẽ giới hạn số lượng tuyển sinh sinh viên quốc tế mới ở mức 270.000 vào năm 2025, trong bối cảnh nước này đang tìm cách kiềm chế dòng người nhập cư kỷ lục.

Tại một cuộc họp báo hôm 27/8, Bộ trưởng Giáo dục Úc Jason Clare cho biết: "Hiện nay, số lượng sinh viên quốc tế theo học tại các trường đại học của chúng tôi đã tăng khoảng 10% so với trước khi xảy ra đại dịch (COVID-19). Tại các cơ sở đào tạo và dạy nghề tư nhân, số sinh viên quốc tế tăng khoảng 50%".

Số lượng sinh viên quốc tế mới nhập học vào các trường đại học sẽ được giới hạn ở mức 145.000, tương đương mức năm 2023, và 95.000 cho các khóa học thực hành và kỹ năng. Ông Clare cho biết nước này sẽ thông báo cho các trường đại học về giới hạn tuyển sinh cụ thể.

Quyết định này được đưa ra sau một loạt hành động kể từ năm ngoái nhằm chấm dứt các ưu đãi dành cho sinh viên và người lao động nước ngoài tại Úc trong thời kỳ COVID, đồng thời đưa ra các biện pháp kiểm soát biên giới khiến người lao động nước ngoài không thể vào Úc. 

Hiệp hội các trường đại học Úc cho biết động thái của Chính phủ nước này sẽ "tạo lực cản" cho ngành giáo dục. Giáo sư David Lloyd, Chủ tịch của Hiệp hội, cho biết: "Chúng tôi thừa nhận quyền kiểm soát số lượng di cư của Chính phủ, nhưng điều này không nên được thực hiện bằng cách gây tổn hại đến bất kỳ lĩnh vực nào, đặc biệt là lĩnh vực có tầm quan trọng về mặt kinh tế như giáo dục".

Giáo dục quốc tế mang lại 36,4 tỷ AUD (24,7 tỷ USD) cho nền kinh tế Úc trong năm tài chính 2022 - 2023. 

Tuy nhiên, các cuộc thăm dò cho thấy cử tri lo ngại về dòng sinh viên và lao động nước ngoài đổ vào sẽ gây áp lực quá mức lên thị trường nhà ở, khiến vấn đề nhập cư trở thành một trong những vấn đề quan trọng trong cuộc bầu cử diễn ra sau chưa đầy một năm nữa.

Tính đến ngày 30/9/2023, nhập cư ròng ở Úc đạt mức cao kỷ lục, tăng vọt 60% lên mức kỷ lục 548.800, trong đó chủ yếu là sinh viên từ Ấn Độ, Trung Quốc và Philippines. Trong nỗ lực hạn chế làn sóng di cư, tháng trước, Úc đã tăng gấp đôi lệ phí thị thực đối với sinh viên nước ngoài.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: