Người phụ nữ đầu tiên được chữa khỏi HIV sau khi cấy ghép tế bào gốc

Thứ tư, 16/02/2022 17:49 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các nhà nghiên cứu cho biết hôm thứ Ba, một bệnh nhân đã trở thành người phụ nữ đầu tiên và là người thứ ba được chữa khỏi HIV, sau khi được cấy ghép tế bào gốc từ một người hiến tặng có khả năng kháng lại virus gây bệnh AIDS này.

Tại Hội nghị về Các bệnh nhiễm trùng cơ hội ở Denver (Mỹ), một phụ nữ 64 tuổi được nêu ra như trường hợp đầu tiên được chữa khỏi HIV nhờ cấy ghép tế bào gốc, một phương pháp tiên tiến có thể cung cấp khả năng chữa trị cho nhiều người.

nguoi phu nu dau tien duoc chua khoi hiv sau khi cay ghep te bao goc hinh 1

Ảnh minh họa: Internet

Kể từ khi được cấy ghép tế bào gốc thông qua dây rốn, người phụ nữ đã thuyên giảm và không có virus trong 14 tháng mà không cần đến các phương pháp điều trị HIV mạnh mẽ khác. Hai trường hợp từng khỏi HIV trước đây đều là những nam giới - một người da trắng và một người Latinh. Họ cũng đã nhận được tế bào gốc trưởng thành.

“Đây là báo cáo thứ ba về việc bệnh nhân được chữa khỏi bởi phương pháp này và là báo cáo đầu tiên ở một phụ nữ từng sống chung với HIV”, Sharon Lewin, chủ tịch của Hiệp hội Aids Quốc tế, cho biết trong một tuyên bố.

Đây là thành quả của một nghiên cứu lớn của Mỹ do Tiến sĩ Yvonne Bryson thuộc Đại học California Los Angeles (UCLA) và Tiến sĩ Deborah Persaud thuộc Đại học Johns Hopkins ở Baltimore dẫn đầu. Chương trình này nhằm mục đích theo dõi 25 người nhiễm HIV được cấy ghép tế bào gốc lấy từ máu cuống rốn, phương pháp cũng thường được sử dụng để điều trị ung thư và các bệnh nghiêm trọng khác.

Lewin cho biết cấy ghép tế bào gốc không phải là phương pháp để chữa khỏi tất cả những người nhiễm HIV. “Nhưng báo cáo xác nhận rằng nó có thể chữa khỏi HIV. Do vậy, việc sử dụng liệu pháp gen hoàn toàn có thể khả thi hơn trong tương lai”, vị quan chức này nói.

Nghiên cứu cho thấy rằng một yếu tố quan trọng dẫn đến thành công là việc cấy ghép các tế bào kháng HIV. “Tổng hợp lại ba trường hợp khỏi AIDS có thể giúp chúng ta tìm ra chìa khóa để chữa căn bệnh thế kỷ này”, bà Lewin kết luận.

Huy Anh (theo RT)

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h