Người Thổ Nhĩ Kỳ phẫn nộ vì những ngôi nhà 'chống động đất' dễ dàng sụp đổ

(CLO) Cư dân của một khu nhà sang trọng ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ nghĩ rằng các căn hộ của họ có thể 'chịu được động đất' cho đến khi các tòa nhà tại đây đổ rạp như chuỗi domino trong trận động đất kinh hoàng tuần trước, khiến hàng trăm người đã bỏ mạng.

Giờ đây, đống đổ nát của khu Ronesans Rezidans, nơi được quảng cáo là "thiên đường" khi mở cửa cách đây khoảng 10 năm, đã trở thành tâm điểm của sự phẫn nộ của công chúng Thổ Nhĩ Kỳ.

nguoi tho nhi ky phan no vi nhung ngoi nha chong dong dat de dang sup do hinh 1

Một đống đổ nát ở Antakya, Thổ Nhĩ Kỳ sau thảm họa động đất. Ảnh: Reuters

Những người sống sót vẫn đang đứng bên đống đổ nát của khu chung cư chờ đợi tin tức của những người thân khi hy vọng sống sót của họ tan biến. "Anh trai tôi đã sống ở đây 10 năm... Nó được cho là an toàn trước động đất, nhưng bạn có thể thấy kết quả", một người thợ kim hoàn 47 tuổi Hamza Alpaslan cho biết.

"Nó được giới thiệu là dinh thự đẹp nhất thế giới. Nó ở trong tình trạng tồi tệ. Không có xi măng hay sắt thép đúng tiêu chuẩn trong đó. Đó là một địa ngục thực sự", anh nói thêm.

Mười một ngày sau trận động đất, số người chết đã lên tới hơn 43.000 người ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Ngoài ra còn hàng hàng triệu người khác mất nhà cửa, đồng thời sự phẫn nộ cũng không ngừng đang gia tăng đối với thực trạng bòn rút công trình xây dựng ở nước này.

Bộ Đô thị hóa Thổ Nhĩ Kỳ ước tính có 84.700 tòa nhà bị sập hoặc hư hại nghiêm trọng. Trong khi Ronesans Rezidans, tạm dịch là "Dinh thự thời Phục hưng" sụp đổ, thì một số tòa nhà cũ hơn gần đó lại vẫn đứng vững.

"Chúng tôi thuê nơi này như một nơi dành cho giới thượng lưu, một nơi an toàn", Sevil Karaabduloglu, người có hai con gái nằm dưới đống đổ nát, cho biết.

Cầu thủ bóng đá quốc tế người Ghana mất tích Christian Atsu từng chơi cho đội địa phương Hatayspor cũng được cho là đã sống trong khu phức hợp.

Các nhân chứng tại thành phố Hatay, nơi có khu chung cư cao cấp kể trên, đã cáo buộc các nhà thầu sử dụng vật liệu rẻ tiền hoặc không phù hợp. "Ai sẽ chịu trách nhiệm?", Alpaslan nói, đổ lỗi cho chính quyền địa phương và thanh tra xây dựng.

Thực trạng tồi tệ của các công trình

Nhà thầu xây dựng của khu phức hợp, Mehmet Yasar Coskun, đã bị bắt tại sân bay Istanbul khi ông này chuẩn bị lên máy bay tới Montenegro vào tối thứ Sáu tuần trước, vài ngày sau khi động đất xảy ra.

"Công chúng đang tìm kiếm một tên tội phạm, một thủ phạm. Thân chủ của tôi đã được chọn làm thủ phạm này", luật sư của Coskun nói với các công tố viên, đồng thời cho biết thêm rằng ông phủ nhận mọi hành vi sai trái.

nguoi tho nhi ky phan no vi nhung ngoi nha chong dong dat de dang sup do hinh 2

Một công trình đổ vỡ cho thấy chất lượng xây dựng khá kém ở Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ điều tra vụ sập các tòa nhà và đang điều tra 246 nghi phạm cho đến nay, bao gồm cả các nhà phát triển nhà ở, 27 người trong số họ hiện đang bị cảnh sát giam giữ.

"Không có đống đổ nát nào được phép dọn dẹp mà chưa thu thập bằng chứng", Bộ trưởng Tư pháp Bekir Bozdag nói. "Tất cả những người có trách nhiệm trong việc xây dựng, kiểm tra và sử dụng các tòa nhà đang bị xem xét".

Trong 10 năm tính đến năm 2022, Thổ Nhĩ Kỳ tụt 47 bậc trong Chỉ số Nhận thức Tham nhũng của Tổ chức Minh bạch Quốc tế xuống vị trí 101, khi từng xếp ở mức khá cao là 54/174 quốc gia vào năm 2012.

Các quan chức ngành xây dựng cho biết khoảng 50% trong tổng số 20 triệu tòa nhà ở Thổ Nhĩ Kỳ làm trái với quy tắc xây dựng.

Năm 2018, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra cái gọi là ân xá quy hoạch để hợp pháp hóa công trình xây dựng chưa đăng ký, mà các kỹ sư và kiến trúc sư cảnh báo có thể gây nguy hiểm.

Khoảng 10 triệu người đã nộp đơn xin ân xá và 1,8 triệu đơn đã được chấp nhận. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cần phải loại bỏ những bất đồng giữa nhà nước và công dân để hợp pháp hóa các cấu trúc.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: