Nguy cơ lây lan Covid-19 từ những người ăn xin tại các ngã tư đường

(CLO) Hiện tình trạng người người lang thang, ăn xin tập trung tại khu vực ngã ba, ngã tư, nút giao các tuyến đường trục chính không chỉ gây mất an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch Covid-19.
Những ngày gần đây người dân tại Hà Nội đi ra đường nhiều hơn sau khi kết thúc 15 ngày thực hiện cách ly xã hội trên phạm cả nước

Những ngày gần đây người dân tại Hà Nội đi ra đường nhiều hơn sau khi kết thúc 15 ngày thực hiện cách ly xã hội trên phạm cả nước

Nguy cơ lây lan dịch Covid-19 từ những người ăn xin tại các ngã tư đường

Sau 15 ngày thực hiện cách ly xã hội trên phạm cả nước, những ngày gần đây trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, người dân đi ra đường nhiều hơn. Điều này dẫn đến tình trạng nhiều người già, trẻ em bán hàng rong, xin tiền thường xuyên xuất hiện tại một số ngã ba, ngã tư.

Chỉ cần đèn giao thông chuyển màu đỏ, những người này sẽ chủ động đi tới chèo kéo, xin tiền người đi đường. Thay vì giữ khoảng cách tối thiểu 2 m, họ vẫn chủ động lại gần tiếp xúc với hàng trăm người qua lại mỗi ngày.

Không khó để bắt gặp những người người ăn xin, bán hàng rong tại các ngã ba, ngã tư, các nút giao: Đào Tấn - Liễu Giai, Ngã Tư Sở - Đường Láng, Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến, Dương Đình Nghệ - Phạm Văn Bạch, Trần Duy Hưng,...

Theo ghi nhận thực tế, nhóm người ăn xin hay bán hàng rong chủ yếu là người già trẻ nhỏ, thậm chí là người khuyết tật. Những người này thường xuyên di chuyển thay đổi địa điểm để tránh quen mặt.

Nếu không có giải pháp để tập trung, chấm dứt tình trạng người ăn xin, bán hàng rong tại các ngã tư thì nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng từ các đối tượng này là rất lớn.

Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng trên, Sở Lao động thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo rà soát các trường hợp lang thang xin ăn, bán hàng rong trên địa bàn.

Nguy cơ cao lây lan dịch bệnh Covid-19 từ những người ăn xin, bán hàng rong tại khu vực các ngã tư đường (Ảnh minh họa)

Nguy cơ cao lây lan dịch bệnh Covid-19 từ những người ăn xin, bán hàng rong tại khu vực các ngã tư đường (Ảnh minh họa)

Đối với trường hợp lang thang xin tiền yêu cầu UBND xã, phường, thị trấn thực hiện công tác tập trung người lang thang xin tiền theo Quyết định 6053/QĐ-UBND của UBND Thành phố.

Trước khi bàn giao đối tượng cho Trung tâm Bảo trợ xã hội cần kiểm tra sàng lọc các biểu hiện nghi ngờ nhiễm Covid-19 như ho, sốt, đau họng, liên quan đến các ổ dịch...

Đặc biệt Sở LĐ,TB&XH đề nghị Công an Thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em đi xin tiền trên địa bàn. Sở Y tế phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 với nhóm người trên.

Sở LĐ,TB&XH Hà Nội chỉ đạo giám đốc các Trung tâm Bảo trợ xã hội I, II, IV đối với các trường hợp hết thời gian nuôi dưỡng tại Trung tâm theo quy định (3 tháng).

Các trung tâm bảo trợ xã hội tiếp tục quản lý đối tượng đến khi hết dịch Covid-19 hoặc khi có văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền (trừ các trường hợp đang điều trị tại bệnh viện; bố, mẹ, vợ, chồng con chết; học sinh đang đi học... có xác nhận của cơ quan, đơn vị liên quan).

Trường hợp đối tượng có dấu hiệu sốt, ho, đau họng hoặc qua tham vấn phát hiện đối tượng thuộc diện nghi vấn về Covid-19, cần báo ngay cho Trung tâm y tế địa phương để khám, điều tra dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Bên cạnh đó tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tiếp nhận người lang thang xin tiền do các địa phương bàn giao theo quy định.

Người lang thang xin tiền sau khi tiếp nhận vào trung tâm phải thực hiện cách ly 14 ngày để giảm tối đa nguy cơ lây nhiễm bệnh Covid-19 cho các đối tượng bảo trợ xã hội khác đang nuôi dưỡng tại Trung tâm. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

P.V

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: