Từ những sai phạm trong quá trình mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 liên quan vụ án Việt Á, nguyên Giám đốc CDC Huế Hoàng Văn Đức bị xác định có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, trước đó cơ quan tố tụng đã quyết định miễn trách nhiệm hình sự đối với ông Đức do có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, đặc biệt là trong phòng, chống dịch COVID-19.
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Huế, năm 2020, khi dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) chỉ đạo CDC Huế chủ động liên hệ các đơn vị có năng lực để hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác xét nghiệm và phòng, chống dịch.
Từ ngày 11 đến 27/8/2020, ông Hoàng Văn Đức, khi đó là Giám đốc CDC Huế, đã chỉ đạo ông Hà Thúc Nhật, Kế toán trưởng đơn vị, liên hệ Công ty Cổ phần Thiết bị y tế và Dược phẩm Thừa Thiên Huế để mượn 42 bộ kit xét nghiệm COVID-19 do Công ty Việt Á sản xuất phục vụ nhu cầu cấp bách chống dịch.
Sau đó, CDC Huế thực hiện thủ tục mua 100 bộ kit xét nghiệm với tổng giá trị hơn 2,625 tỷ đồng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.
Quá trình điều tra xác định gói thầu này có nhiều vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu. Cụ thể, CDC Huế đã ban hành quyết định phê duyệt danh mục và kế hoạch lựa chọn nhà thầu không đúng thẩm quyền; việc xác định giá trị gói thầu chưa đầy đủ cơ sở pháp lý khi chứng thư thẩm định giá được lập sau thời điểm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
Theo cơ quan tố tụng, đối với tài sản mua sắm có số lượng, giá trị lớn từ nguồn ngân sách nhà nước phục vụ công tác phòng, chống dịch, thẩm quyền phê duyệt thuộc Chủ tịch UBND tỉnh. Tuy nhiên, CDC Huế đã tự ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trái quy định.
Cơ quan điều tra xác định trách nhiệm đối với các sai phạm này thuộc về ông Hoàng Văn Đức và ông Hà Thúc Nhật.
Kết quả điều tra cũng cho thấy sau khi thanh lý hợp đồng, phía Công ty Việt Á có ý định đưa cho ông Đức 150 triệu đồng để cảm ơn. Tuy nhiên, ông Đức từ chối nhận số tiền này. Sau đó, khoản tiền được chuyển cho ông Hà Thúc Nhật, người khai nhận đã nhận 100 triệu đồng.
Theo tính toán của cơ quan chức năng, gói thầu mua sắm kit xét nghiệm nêu trên gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 1,749 tỷ đồng.
Quá trình điều tra xác định ông Hoàng Văn Đức không có động cơ vụ lợi, không nhận tiền phần trăm sau khi thanh toán hợp đồng và đã tự nguyện nộp 3 triệu đồng để khắc phục hậu quả.
Đáng chú ý, ông Đức có nhiều thành tích nổi bật trong quá trình công tác. Năm 2014, ông được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong triển khai Dự án VAHIP giai đoạn 2011 - 2014. Năm 2016, ông được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng bằng khen vì thành tích trong thực hiện chương trình kết hợp quân - dân y giai đoạn 2005 - 2015. Năm 2021, ông tiếp tục được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và được Giám đốc Sở Y tế công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Ngoài ra, ông có ông nội là liệt sĩ.
Viện KSND TP Huế nhận định ông Đức là người trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch, thực hiện nhiệm vụ được giao trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xét toàn diện các yếu tố, đặc biệt là việc không có động cơ vụ lợi, không hưởng lợi từ sai phạm và có nhiều đóng góp cho ngành y tế cũng như công tác phòng, chống dịch, cơ quan công tố xác định đây là trường hợp đặc biệt đủ điều kiện được xem xét miễn trách nhiệm hình sự.
Trên cơ sở đó, ngày 14/11/2025, Viện KSND TP Huế đã ban hành quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can Hoàng Văn Đức và miễn trách nhiệm hình sự.
Đây không phải lần đầu tiên ông Hoàng Văn Đức liên quan đến các sai phạm trong lĩnh vực y tế thời kỳ dịch COVID-19. Trước đó, nguyên Giám đốc CDC Huế đã nhiều lần hầu tòa trong các vụ án liên quan đến hoạt động mua sắm vật tư, sinh phẩm và trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch. Cụ thể, ngày 28/4/2026, TAND TP Huế tuyên phạt ông Hoàng Văn Đức 5 năm 6 tháng tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Trước đó, ngày 8/5/2024, ông cũng bị đưa ra xét xử trong một vụ án khác liên quan đến hoạt động mua sắm vật tư y tế.
Trong khi đó, ông Hà Thúc Nhật bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự. Cáo trạng xác định ông Nhật đã tham gia thực hiện các thủ tục đấu thầu trái quy định, đồng thời nhận tổng cộng 268 triệu đồng từ Công ty Việt Á sau các gói thầu mua sắm kit xét nghiệm. Toàn bộ số tiền này đã được ông tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra.
Viện KSND TP Huế đánh giá ông Nhật có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, có nhiều thành tích trong công tác và là con liệt sĩ. Tuy nhiên, do hành vi vi phạm gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước nên bị cáo vẫn bị truy tố để TAND khu vực 1 - Huế xem xét, xét xử theo quy định của pháp luật.