Nguyên Phó Giám đốc một ngân hàng tại Quảng Ninh bị bắt về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

(CLO) Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt tạm giam đối với Trần Thị Thùy Linh (sinh năm 1987, phường Vàng Danh), nguyên Phó Giám đốc, Trưởng phòng giao dịch một ngân hàng ở Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, tháng 4/2025, anh T.T.N. liên hệ với đối tượng Trần Thị Thùy Linh để làm thủ tục vay vốn có thế chấp tài sản. Thời điểm này, do Linh đang nợ tiền của nhiều người nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền giải ngân cho khoản vay của anh T.T.N..

cong-an-quang-ninh.png
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Thùy Linh (áo đỏ).

Sau đó, đối tượng Linh đã lập hồ sơ cho anh T.T.N. ký, tự ý thêm số tài khoản bên thứ ba nhận tiền giải ngân, rồi chiếm đoạt 950 triệu đồng để sử dụng cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Thùy Linh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan tỉnh Quảng Ninh đề nghị ai là bị hại của Trần Thị Thùy Linh liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh để được hướng dẫn, giải quyết; thông tin liên hệ Điều tra viên Nguyễn Duy Đại, số điện thoại 091.888.1216.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: