Nhà bán lẻ Nhật Bản nâng giới hạn tuổi hưu từ 65 thành 80

(CLO) Nhà bán lẻ điện tử Nojima đã quyết định cho phép nhân viên làm việc cho đến 80 tuổi nếu họ chọn, tăng tuổi nghỉ hưu từ mức 65 hiện tại, để giữ lại những công nhân có kinh nghiệm ở Nhật Bản.
Một cửa hàng Nojima ở ngoại ô Tokyo. Ảnh: Nojima

Một cửa hàng Nojima ở ngoại ô Tokyo. Ảnh: Nojima

Ưu đãi này áp dụng cho tất cả khoảng 3.000 nhân viên của công ty có trụ sở tại Yokohama, bao gồm cả nhân viên bán hàng tại cửa hàng.

Từ mùa xuân tới, các công ty Nhật Bản được yêu cầu nỗ lực tuyển dụng lao động cho đến 70 tuổi, nhưng bước đi của Nojima vượt yêu cầu chung này tận 10 năm.

Điều này sẽ thúc đẩy những người đang có nhu cầu tìm việc tăng khả năng lựa chọn ngành bán lẻ, ngành vốn phụ thuộc rất nhiều vào nhân lực nhưng lại phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động.

Yoshiyuki Tanaka, giám đốc điều hành của Nojima, cho biết công ty muốn "một loạt các nhân viên cấp cao đóng vai trò tích cực bất kể vị trí".

Nojima là một trong những nhà bán lẻ điện tử lớn nhất Tokyo, vận hành các cửa hàng cạnh tranh với các chuỗi lớn hơn như Yamada Denki.

Không giống như một số đối thủ, Nojima không phụ thuộc vào đại diện bán hàng từ các nhà sản xuất tại các cửa hàng của mình. Nojima sử dụng các nhân viên bán hàng cao cấp, với kiến thức sâu rộng về sản phẩm và kỹ năng phục vụ khách hàng như một nguồn tài nguyên quý giá.

Nhân viên chọn ở lại sau 65 tuổi sẽ được yêu cầu gia hạn hợp đồng lao động hàng năm. Các chi tiết như điều kiện làm việc và lương vẫn chưa được công bố.

Giới hạn trên hiện được đặt ở mức 80 khi xem xét sức mạnh thể chất và sức chịu đựng, nhưng Nojima sẽ xem xét các biện pháp để cho người lao động ở lại dù trên cả độ tuổi đó.

Các nhà bán lẻ khác ở Nhật Bản đang đi theo một hướng tương tự. Hội nghị thượng đỉnh nhà điều hành siêu thị khu vực Tokyo đã tăng tuổi nghỉ hưu lên 75.

Đại dịch Covid-19 đang thúc đẩy làm việc tại nhà ở Nhật Bản. Nojima cũng sẽ xem xét để người cao niên làm việc tại nhà nhằm giảm căng thẳng khi đi lại và đứng lâu trong các cửa hàng.

Ví dụ như công ty Rival chain Bic Camera cho phép nhân viên bán hàng tại một số địa điểm, trả lời câu hỏi của khách hàng từ xa thông qua màn hình được thiết lập trong các cửa hàng.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: