Nhà hoạt động bị bắt vì làm xấu bức tranh của Monet ở Paris

(CLO) Một nhà hoạt động vì môi trường đã bị bắt vào thứ Bảy (1/6) vì dán một tấm áp phích lên bức tranh của Monet tại bảo tàng Musee d'Orsay ở Paris để thu hút sự chú ý đến vấn đề nóng lên toàn cầu.

Theo một video đăng trên X cho thấy người phụ nữ đặt một tấm áp phích màu đỏ máu lên bức tranh "Coquelicots" của Claude Monet, một họa sĩ ấn tượng Pháp.

nha hoat dong bi bat vi lam xau buc tranh cua monet o paris hinh 1

Một thành viên của Riposte Alimentaire chụp ảnh sau khi dán nhãn dán lên bức tranh Lesquelicots của Claude Monet tại Musée d'Orsay ở Paris, Pháp.

Về tấm áp phích che phủ tác phẩm của Monet, người phụ nữ cho biết "hình ảnh ác mộng này đang chờ đợi chúng ta nếu không có giải pháp thay thế nào được thực hiện".

Người phụ nữ này được cho là thành viên của Riposte Alimentaire (Phản ứng Thực phẩm), một nhóm các nhà hoạt động môi trường và bảo vệ sản xuất thực phẩm bền vững.

Bức tranh của Monet hoàn thành năm 1873 vẽ những người cầm ô dạo bước trong cánh đồng hoa anh túc nở rộ.

Bức tranh không được bảo vệ bởi kính. Bảo tàng Musee d'Orsay chưa lập tức phản hồi yêu cầu bình luận từ AFP về tình trạng của bức tranh sau cuộc tấn công.

Riposte Alimentaire đã nhận trách nhiệm cho một số vụ tấn công vào các tác phẩm nghệ thuật nhằm thu hút sự chú ý đến cuộc khủng hoảng khí hậu.

Các vụ tấn công bao gồm việc ném súp lên bức tranh Mona Lisa ở Louvre, và lên một bức tranh khác của Monet có tên "Springtime" tại Bảo tàng Mỹ thuật Lyon vào tháng Hai.

Vào tháng Tư, hai thành viên của nhóm này đã bị bắt tại bảo tàng Musee d'Orsay vì bị nghi ngờ chuẩn bị thực hiện một hành động ở đó.

Tháng trước, các nhà hoạt động thuộc nhóm này cũng đã dán tờ rơi xung quanh bức tranh "Liberty Leading the People" của họa sĩ Pháp Eugene Delacroix tại Louvre.

Hồng Hạnh (theo CNA, Reuters, AFP)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: