Nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran bị ám sát bởi vũ khí trang bị trí tuệ nhân tạo

(CLO) Hãng thông tấn Mehr đưa tin một khẩu súng máy được điều khiển thông qua vệ tinh đã được sử dụng trong vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran Mohsen Fakhrizadeh vào tuần trước.
Tổng thống Iran Hassan Rowhani (trái) tại lễ trao giải cho nhà khoa học hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh (phải) ở Tehran. Ảnh: IRNA / AFP

Tổng thống Iran Hassan Rowhani (trái) tại lễ trao giải cho nhà khoa học hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh (phải) ở Tehran. Ảnh: IRNA / AFP

Mohsen Fakhrizadeh thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng súng ở ngoại ô Tehran vào ngày 27 tháng 11 khi đang lái xe trên đường cao tốc ở phía đông thủ đô. Vũ khí sử dụng trí thông minh nhân tạo đã 'phóng to' vào ông ta và bắn khiến ông tử vong, hãng thông tấn Mehr trích lời Commodore Ali Fadavi, Phó chỉ huy Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho hay.

Nhiều đồn đoán về cái chết của ông đã xuất hiện kể từ khi vụ việc xảy ra. Trong khi các bản tin ban đầu nói rằng, ông ta bị kẹt trong một cuộc đấu súng giữa các vệ sĩ của mình, những người khác nói rằng ông ta bị bắn bởi một khẩu súng máy điều khiển từ xa gắn trên một chiếc xe bán tải do một người điều khiển sau đó đã chạy trốn khỏi Iran.

Fadavi cho biết hôm Chủ nhật rằng khẩu súng đã bắn tổng cộng 13 phát vào Fakhrizadeh và nhắm mục tiêu vào ông ta với độ chính xác đến mức vợ ông ta, ngồi cách ông ta chỉ vài inch trong cùng một chiếc xe, thoát khỏi chấn thương. Ông nói thêm rằng 11 vệ sĩ trên xe riêng cũng đi cùng cặp đôi vào thời điểm đó.

Vụ việc là vụ sát hại có chủ đích thứ hai đối với một quan chức cấp cao của Iran kể từ tháng Giêng, khi Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Donald Trump ra lệnh tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Tướng Qassem Soleimani.

Tehran đã đổ lỗi cho Israel về vụ giết Fakhrizadeh, vụ ám sát thứ năm vào một nhà khoa học hạt nhân trên đất Iran kể từ năm 2010.

Israel chưa bình luận về các cáo buộc này, tuy nhiên Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chỉ ra nhà khoa học này trong một bài thuyết trình quan điểm về chương trình hạt nhân của Iran vào tháng 4 năm 2018.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: