Taliban từ chối hợp tác với Mỹ để tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo IS

(CLO) Phái đoàn cấp cao Mỹ đã gặp gỡ các quan chức Taliban vào cuối tuần này tại Qatar, để thảo luận về một loạt vấn đề quan trọng. Tuy nhiên, đại diện Taliban được cho là đã loại trừ khả năng hợp tác với Mỹ để ngăn chặn các nhóm cực đoan ở Afghanistan.

Phát ngôn viên chính trị của Taliban, Suhail Shaheen, nói với Associated Press, rằng chỉ có họ mới có thể đối phó với Daesh một cách độc lập, ám chỉ tổ chức khủng bố IS bằng tiếng Ả Rập.

Tuyên bố của Taliban được đưa ra một ngày sau khi Nhà nước Hồi giáo Khorasan, hay còn gọi là ISIS-K, nhận trách nhiệm về vụ tấn công tại một nhà thờ Hồi giáo ở Afghanistan hôm thứ Sáu (8/10) khiến 46 người Hồi giáo dòng Shiite thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, theo AP. Nhóm này đã liên tục nhắm mục tiêu vào những người Hồi giáo dòng Shiite ở Afghanistan.

taliban tu choi hop tac voi my de tieu diet nha nuoc hoi giao is hinh 1

Sayed Ahmad Shah Hashemi, một lãnh đạo cộng đồng người Shiite ở Afghanistan, nói với tờ New York Times: 'Vụ việc chết người này đã gây ra chấn thương cho người Shiite và các thành phần khác của xã hội". Hashemi cho biết tin rằng hơn 70 người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom.

Sau vụ tấn công được thực hiện bởi một kẻ đánh bom liều chết ở thành phố Kunduz của Afghanistan, các nhà lãnh đạo tôn giáo dòng Shiite đã chỉ trích Taliban vì không bảo vệ họ, AP đưa tin.

Theo Times, đây là cuộc tấn công thứ hai của ISIS-K nhằm vào nhà thờ Hồi giáo trong nhiều ngày, và là cuộc tấn công đẫm máu nhất của tổ chức kể từ sự cố tại sân bay Kabul vào tháng 8. Cuộc tấn công đó xảy ra khi Hoa Kỳ đang chuẩn bị di tản khỏi đất nước, giết chết khoảng 170 dân thường và 13 lính Mỹ.

Cách đây vài ngày, ISIS cũng đã thực hiện một cuộc tấn công tại một nhà thờ Hồi giáo ở Kabul khiến một số người thiệt mạng, tờ Times đưa tin.

Tuyên bố của Taliban hôm thứ Bảy (9/10) cũng được đưa ra khi các quan chức của nhóm này và đại diện của Mỹ dự kiến ​​gặp nhau tại Doha, Qatar, đánh dấu cuộc đàm phán đầu tiên kể từ khi quân đội Mỹ sơ tán khỏi đất nước.

Các quan chức dự kiến ​​sẽ thảo luận về các vấn đề bao gồm ngăn chặn các nhóm cực đoan và nỗ lực liên tục của Hoa Kỳ để sơ tán công dân Mỹ và Afghanistan khỏi đất nước.

Theo CNN, một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết trong cuộc họp, Hoa Kỳ sẽ ưu tiên 'giữ Taliban theo cam kết không cho phép những kẻ khủng bố sử dụng đất Afghanistan để đe dọa an ninh của Hoa Kỳ hoặc các đồng minh'.

Các quan chức nói rằng các cuộc họp không có nghĩa Mỹ công nhận Taliban là chính phủ hợp pháp của Afghanistan, AP đưa tin.

Mai Vân (theo MSN)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: