Nhà sản xuất phim Hàn Quốc bị chỉ trích dữ dội vì ngược đãi động vật

(CLO) Kênh truyền hình Hàn Quốc KBS và ê kíp làm phim “The King of Tears, Lee Bang Won” đang gặp rắc rối vì bộ phim bị chỉ trích và kiện tụng về việc ngược đãi động vật.

Hôm 20/1, các thành viên Hiệp hội Phúc lợi Động vật Hàn Quốc (KAWA) đã đệ đơn khiếu nại đài KBS và ê kíp làm phim lên sở cảnh sát Mapo ở Seoul vì vi phạm Đạo luật Bảo vệ động vật, sau khi một con ngựa tham gia vào cảnh hành động của bộ phim “The King of Tears, Lee Bang Won” bị chết.

Trong một video về quá trình quay phim "The King of Tears, Lee Bang-won" hồi tháng 11/2021, một con ngựa màu sẫm đang chạy rất nhanh cùng diễn viên đóng thế trên lưng, với một sợi dây buộc ở chân.

nha san xuat phim han quoc bi chi trich du doi vi nguoc dai dong vat hinh 1

Cảnh phim bị chỉ trích. Ảnh: KBS

Theo kịch bản, trong cảnh quay này diễn viên bị ngã ngựa, vì vậy ê kíp làm phim đã giật sợi dây khiến con ngựa khuỵu xuống, không thể gượng dậy. Không một ai trong đoàn phim đến kiểm tra chú ngựa gặp tai nạn đang nằm trên mặt đất. Con ngựa này bị chết sau đó một tuần.

KAWA chỉ trích hành động của KBS có chủ ý chứ không phải "sự cố đáng tiếc". Nhiều khán giả phẫn nộ, nói phương pháp quay này quá tàn ác, mong giới chức cấm mọi hành vi làm hại động vật.

Bị công chúng và các tổ chức bảo vệ động vật chỉ trích dữ dội, đài KBS lên tiếng xin lỗi và cho biết sẽ tìm phương pháp khác để tai nạn tương tự không tái diễn. KBS cũng quyết định dừng phát sóng các tập 13, 14 sau đó để khắc phục sự cố, đồng thời ẩn tập có cảnh ngã ngựa gây tranh cãi.

Tuy nhiên, động thái của KBS không xoa dịu được dư luận. Khán giả đã gửi kiến nghị với hơn 40.000 chữ ký ủng hộ tới văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, kêu gọi chấm dứt sản xuất bộ phim này và xử phạt những người chịu trách nhiệm.

Tiếp đó, ngày 21/1, Liên minh Tự do Động vật (Animal Freedom Coalition) đã đệ đơn kiện đài KBS và những người liên quan đến bộ phim, bao gồm đạo diễn Kim Hyung-il, trưởng bộ phận sản xuất 2 của KBS Lee Hoon Hee, nhà sản xuất Hwang Eui Kyung - giám đốc điều hành Monster Union.

Một quan chức trong ngành điện ảnh Hàn Quốc cũng lên tiếng chỉ trích đài KBS coi ngựa như một “đạo cụ bị hỏng” chứ không phải một động vật sống, nên đã không lo lắng khi chúng bị thương. “Đó là ví dụ thể hiện rõ nhận thức và ý thức của đài KBS”, người này nhấn mạnh.

Theo Liên minh Tự do Động vật, khi con ngựa đã chết thì đây được xem là hành vi giết hại động vật một cách tàn nhẫn. Vi phạm đạo luật bảo vệ động vật có thể bị phạt tù 1 năm hoặc phạt 10 triệu won.

Liên minh này cho rằng sự việc đáng buồn, nhất là với một đài truyền hình đại chúng có bề dày lịch sử như KBS. "Họ đã tiến hành quay phim mà không có bất kỳ hướng dẫn tối thiểu nào liên quan đến sự tàn ác với động vật". Nhiều chuyên gia cho rằng cảnh này không cần thiết mà có thể xử lý hậu kỳ.

nha san xuat phim han quoc bi chi trich du doi vi nguoc dai dong vat hinh 2

Bộ phim “The King of Tears, Lee Bang Won” đang vướng vào rắc rối

Trước “The King of Tears, Lee Bang Won”, đã có nhiều bộ phim Hàn bị cáo buộc "ngược đãi động vật" và bị dư luận chỉ trích gay gắt.

Trong đó, hồi năm 2008, phim cổ trang “Iljimae” rất được yêu thích khi lên sóng cũng không tránh khỏi rắc rối khi bị tổ chức bảo vệ thú vật khởi kiện do trong phim có một màn… đấu chó.

Phim “Coffee House” cũng bị chỉ trích khi khán giả phát hiện cảnh một chú mèo hoang được đóng thế bởi mèo nhà. Chú mèo trên đã bị nhúng toàn thân vào bùn đất rồi cạo lông, sau đó đánh xù lên để trở thành mèo hoang.

Bộ phim truyền hình “Bad Guy” cũng từng bị cư dân mạng phản đối dữ dội và bị quy kết "ngược đãi động vật" bởi cảnh quay một chú chó con nằm trong vũng máu giữa trời mưa tầm tã. Cảnh quay này thuộc đoạn hồi tưởng về quá khứ bi thương của nam chính Shin Gun Wook (Kim Nam Gil đóng). Khi Shin Gun Wook rời khỏi nhà họ Hong, chú chó nhỏ của cậu đã bị một xe tải cán chết.

T.Toàn

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: