Nhà Trắng công bố bản ghi chép cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Zelenskiy

(CLO) Theo như bản ghi chép cuộc gọi điện giữa hai vị Tổng thống Mỹ và Ukraina, ông Trump đã có nhắc tới với ông Zelenskiy về việc điều tra ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden.
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenskiy và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenskiy và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Cuộc nói chuyện kéo dài nửa tiếng đồng hồ hồi tháng 7 vừa qua giữa hai nhà lãnh đạo là những trao đổi về yêu cầu, lời hứa và những lời chúc mừng, bao gồm cả những điều không liên quan tới ông Biden.

Nội dung cuộc nói chuyện

Theo như bản ghi chép, ông Trump đã nói với ông Zelenskiy rằng Bộ Trưởng Tư Pháp Mỹ William Barr và luật sư cá nhân của ông Trump, Rudy Giuliani sẽ gọi cho ông Zelenskiy để bàn về việc mở lại cuộc điều tra của Ukraina nhằm vào một công ty khí đốt, nơi con của ông Biden từng làm giám đốc.

"Có rất nhiều điều liên quan tới con trai của Biden, rằng ông ấy đã chặn các cuộc điều tra và rất nhiều người muốn tìm hiểu điều đó, vậy nếu ông có thể hợp tác làm gì đó cùng Bộ trưởng Tư pháp thì sẽ rất tuyệt vời", ông Trump nói.

Ông Trump cũng chưa bao giờ nhắc tới việc cắt viện trợ có liên quan tới cuộc điều tra này, nhưng cũng có những ám chỉ của riêng mình.

"Tôi muốn nói rằng chúng tôi làm rất nhiều điều cho Ukraina", ông Trump nói. "Phía Đức không làm gì cho Ukraina còn Mỹ đã làm rất rất nhiều điều".

Ông Trump cũng nói thêm rằng: "Tôi nghe được rằng có một vị công tố viên của bên ngài làm việc rất tốt nhưng đã bị đình chỉ và điều đó là không công bằng... Ông Biden còn đi rêu rao rằng ông ấy đã chặn đứng được cuộc điều tra. Điều đó thật kinh khủng với tôi".

Ông Zelenskiy đã đáp trả rằng công tố viên sắp tới "sẽ 100% là người của tôi" và "sẽ điều tra vụ việc".

"Tôi muốn đảm bảo với ông rằng chúng tôi sẽ rất nghiêm túc trong việc này và sẽ tiến hành điều tra", ông Zelenskiy nói, theo như bản ghi chép viết.

Phản ứng của hai đảng

Bản ghi chép này đã được công bố chỉ 1 ngày sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi nói rằng Hạ viện đang tiến hành điều tra luận tội Tổng thống, điều có thể đe dọa tới chiến dịch tái tranh cử vào năm sau của ông.

Một cố vấn của bà nói rằng bà Pelosi đang muốn tập trung điều tra vào vụ việc với Ukraina là chính thay vì tập trung vào nhiều hoạt động khác nhau. Quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.

Nếu Hạ viện chính thức thành lập bản án và được thông qua, Thượng viện Mỹ sẽ xem xét và tổ chức một phiên xét xử đối với ông Trump.

Cuộc điện đàm này diễn ra sau khi ông Trump đã yêu cầu tạm dừng khoản viện trợ quốc phòng 400 triệu đô dành cho Ukraina.

"Điều này phản ánh một cách đàm phán theo luật rừng", nhà làm luật của đảng Dân chủ Adam Schiff, người đứng đầu Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ cho hay.

Bà Pelosi nói rằng đoạn ghi chép này đã xác nhận âm mưu của ông Trump trong việc can thiệp bầu cử Mỹ.

"Tổng thống Mỹ đang muốn biến tình trạng vô pháp thành phổ biến ở Mỹ, và giờ còn "xuất khẩu" chúng sang nước ngoài", bà nói.

Cố vấn của ông Zelenskiy, Serhiy Leschenko tiết lộ rằng cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo được diễn ra dưới điều kiện phải bàn về vấn đề của ông Biden.

Phía đảng Cộng hòa khẳng định quyết định của đảng Dân chủ là sai. "Không có gì chứng minh được những lời buộc tội của đảng Dân chủ", Nghị sĩ Mỹ Doug Collins cho hay.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: