Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ quan chức chính quyền Mỹ cho biết đề xuất này nằm trong gói ngân sách bổ sung được Nhà Trắng gửi tới Quốc hội ngày 24/6.
Trong tổng số tiền đề xuất, khoảng 800 triệu USD sẽ được sử dụng cho các hoạt động ứng phó nhân đạo, bao gồm xây dựng trung tâm cách ly tại Kenya dành cho công dân Mỹ có nguy cơ phơi nhiễm virus, cung cấp vật tư y tế, điều trị bệnh nhân, truy vết tiếp xúc, thiết lập mạng lưới hậu cần khu vực và tăng cường các biện pháp kiểm soát lây nhiễm.
Chính quyền Mỹ cũng đề nghị cấp thêm 500 triệu USD cho các chương trình an ninh y tế toàn cầu nhằm ngăn chặn dịch bệnh lan tới Mỹ. Khoản kinh phí này sẽ được sử dụng cho hoạt động giám sát dịch tễ, nâng cao năng lực xét nghiệm, tăng cường phối hợp xuyên biên giới và thúc đẩy các quan hệ hợp tác với các tổ chức đa phương cũng như khu vực tư nhân.
Ngoài ra, khoảng 90 triệu USD sẽ được dành cho các hoạt động ngoại giao, bao gồm sơ tán và vận chuyển công dân Mỹ nhiễm bệnh tới các cơ sở điều trị phù hợp.
Tuy nhiên, các trợ lý tại Quốc hội Mỹ cho biết yêu cầu này có thể gặp khó khăn khi nhiều nghị sĩ, bao gồm cả một số thành viên Đảng Cộng hòa, đang không hài lòng về việc chính quyền từ chối chi các khoản tiền đã được phân bổ cho hỗ trợ nước ngoài và y tế trên toàn thế giới trước đó. Washington cũng từng bị chỉ trích vì cắt giảm ngân sách của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và các nỗ lực y tế công cộng tại châu Phi trước khi đợt dịch này bùng phát.
Đợt bùng phát Ebola hiện nay tại CHDC Congo có liên quan đến chủng Bundibugyo hiếm gặp. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), dịch bệnh đã khiến hơn 1.000 người nhiễm virus và 267 người tử vong. Đây là số ca mắc được xác nhận nhiều nhất trong tháng đầu tiên của bất kỳ đợt bùng phát Ebola nào từng được ghi nhận.
Hai đợt dịch Ebola lớn nhất trước đây xảy ra tại Tây Phi, bao gồm Guinea, Sierra Leone và Liberia trong giai đoạn 2014-2016, cùng với đợt bùng phát tại CHDC Congo năm 2018.