Nhạc kịch ‘Đứa con của yêu tinh’ mang tới thông điệp nhân văn

(CLO) Vở nhạc kịch “Đứa con của yêu tinh” mang tới thông điệp ý nghĩa "Chỉ cần mở rộng trái tim và bước qua những khác biệt, chúng ta ai cũng đều có thể trở thành gia đình thực thụ của nhau".

Ngày 20/7, tin từ Nhà hát Tuổi trẻ cho biết, vở nhạc kịch thiếu nhi “Đứa con của yêu tinh” (Troll’s child) hợp tác giữa Nhà hát Tuổi trẻ và Nhà hát SangsangMaru (Hàn Quốc) sẽ ra mắt khán giả vào 20h ngày 4 và 5/8, tại Rạp Tuổi trẻ (11 Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Đây là dự án trong khuôn khổ các hoạt động của “Chương trình giao lưu văn hóa Việt - Hàn 2022”, chào mừng 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (1992-2022).

nhac kich dua con cua yeu tinh mang toi thong diep nhan van hinh 1

Một cảnh trong vở nhạc kịch “Đứa con của yêu tinh”. Ảnh: Nhà hát Tuổi trẻ

Vở kịch "Đứa con của yêu tinh" dựa trên truyện ngắn cùng tên của nhà văn người Thụy Điển Selma Lagerlöf - nữ tác giả đầu tiên đoạt giải Nobel Văn học. Truyện kể về Leah - một đứa trẻ lạc cha mẹ, bị bỏ lại trong khu rừng của các "Troll" (loài yêu tinh khổng lồ trong thần thoại Bắc Âu).

Giữa Troll và loài người có mối hiềm khích sâu sắc và không bao giờ sống gần nhau. Đứa bé của loài người xuất hiện đã gây nên nhiều nghi ngại, tranh cãi giữa Troll bố và Troll mẹ. Trải qua những xung đột và khác biệt, bằng tình yêu thương rất "con người" của Troll, Leah cuối cùng đã trở thành một thành viên trong gia đình yêu tinh.

Vở diễn là câu chuyện về tình mẫu tử, tình cảm gia đình thiêng liêng, không chỉ giữa những người ruột thịt, mà còn mang tới thông điệp ý nghĩa "Chỉ cần mở rộng trái tim và bước qua những khác biệt, chúng ta ai cũng đều có thể trở thành gia đình thực thụ của nhau".

"Đứa con của yêu tinh" được triển khai dàn dựng trong hai năm 2022 và 2023 với sự tham gia của các chuyên gia sân khấu, đạo diễn, nhạc sĩ, biên đạo múa, diễn viên Hàn Quốc và các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ.

Trong đó, phía Hàn Quốc có Kim Bami viết kịch bản, soạn lời; Kim Haesung soạn nhạc; Son Jieun đạo diễn; Kim Hyohwan đạo diễn âm nhạc; Jeong Doyoung biên đạo; Nam Gyungsik thiết kế sân khấu. Phía Việt Nam có Lại Huy Hoàng đạo diễn sân khấu; NSƯT Lê Ánh Tuyết - Trần Thế Cường đạo diễn âm nhạc; Vương Mai Lan biên đạo; Đăng Khoa thể hiện sân khấu; Khánh Ly thiết kế phục trang.

“Đứa con của yêu tinh” được dàn dựng theo quy chuẩn nhạc kịch đang thịnh hành tại Hàn Quốc và trên thế giới. Các nhạc sĩ Hàn Quốc đã sáng tác những ca khúc có độ tinh tế, lay động và vô cùng truyền cảm cùng với sự hợp tác biểu diễn bằng lời Việt của các ca sĩ Việt Nam. Vở diễn quy tụ những diễn viên được yêu mến như Huy Hoàng, Quang Trọng, Mai Hằng, Hải Ninh, Thanh Nhàn...

nhac kich dua con cua yeu tinh mang toi thong diep nhan van hinh 2

Vở diễn là câu chuyện về tình mẫu tử, tình cảm gia đình thiêng liêng. Ảnh: Nhà hát Tuổi trẻ

Buổi công diễn đầu tiên của vở nhạc kịch vào các ngày 4 - 5/8 tại Nhà hát Tuổi trẻ, kèm theo các hoạt động triển lãm giáo dục, chụp ảnh lưu niệm và trưng bày tặng phẩm liên quan đến vở diễn dành cho khán giả nhí.

SangsangMaru là đơn vị nghệ thuật hàng đầu tại Hàn Quốc, nơi mang đến cho khán giả các chương trình biểu diễn có chất lượng cao, đặc biệt chú trọng loại hình nhạc kịch dành cho thiếu nhi và gia đình cùng các hoạt động giáo dục, triển lãm, trải nghiệm thông qua nghệ thuật. Nhà hát cũng là thành viên của Hiệp hội các nhà sản xuất nghệ thuật biểu diễn Hàn Quốc, Hiệp hội Sân khấu Nhạc kịch Hàn Quốc và Hiệp hội Sân khấu Quốc tế dành cho khán giả trẻ (ASSITEJ Hàn Quốc).

T.Toàn

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: