Nhạc sĩ Giáng Son họp báo ra mắt Live concert 'Giấc mơ Sol'

(CLO) Sáng 10/1, tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo ra mắt Live concert “Giấc mơ Sol” của nhạc sĩ Giáng Son, nhân kỷ niệm 40 năm hoạt động âm nhạc của nữ nghệ sĩ tài hoa.

Live concert “Giấc mơ Sol” của nhạc sĩ Giáng Son sẽ chính thức diễn ra vào tối ngày 15/1/2025 (18 tháng Giêng năm Ất Tỵ) tại Hà Nội. Sự kiện hội tụ các giọng ca đình đám của nền âm nhạc Việt như: Thanh Lam, Tùng Dương, Hà Trần, Khánh Linh, Hà Linh, Hoàng Dũng, Thùy Chi...

Chia sẻ về tên gọi của live concert, nhạc sĩ Giáng Son cho biết: "Giấc mơ Sol được lấy cảm hứng từ tựa đề ca khúc "Giấc mơ trưa" mà chị sáng tác cách đây tròn 20 năm, đồng thời cũng là sự “biến tấu” từ chính cái tên của chị - vốn mang ý nghĩa là nốt Sol trong âm nhạc. Đó chính là giấc mơ của Giáng Son, một giấc mơ về âm nhạc, được tung hoành ngang dọc, được khám phá, được thử nghiệm, với các phong cách âm nhạc mà mình yêu thích như là Pop, dân gian đương đại, thính phòng, Jazz, Blue, thậm chí là Rock… Giấc mơ Sol cũng là một giấc mơ về một Live concert mang tên mình, của chính mình mà Giáng Son đã ấp ủ từ lâu". 

nhac si giang son hop bao ra mat live concert giac mo sol hinh 1

Nhạc sĩ Giáng Son chia sẻ tại live concert “Giấc mơ Sol”.

Đó là một Live concert đúng nghĩa về âm nhạc của mình, được giới thiệu đến mọi người những đứa con tinh thần mình ấp ủ bao nhiêu lâu nay, mình tâm huyết, mình trăn trở, đam mê. Một đêm nhạc ngoài trời trong không gian rộng lớn khoảng 2.000 người - thực sự đó là một giấc mơ mà tôi mong muốn và trăn trở rất nhiều năm rồi” - Giáng Son nói thêm. 

Nhạc sĩ Giáng Sơn tiết lộ, cơ duyên đã giúp chị gặp được nhà sản xuất Thiên Bình của Phiêu Du Show khi làm Giám đốc âm nhạc chương trình Phú Quang  "Tình yêu ở lại" vào tháng 10/2024. "Thiên Bình là một người rất giỏi về công tác tổ chức và khi chị ngỏ ý làm Live concert cho tôi, tôi rất hạnh phúc, lập tức đón nhận. Ước mơ của tôi đang đến gần khi tôi được làm một Live concert đúng nghĩa để chia sẻ hành trình sáng tác của mình, sự trưởng thành của mình trong âm nhạc, kỷ niệm 40 năm sáng tác” - Nhạc sĩ Giáng Son tâm sự. 

nhac si giang son hop bao ra mat live concert giac mo sol hinh 2

Khách mời giao lưu với khán giả tại live concert “Giấc mơ Sol”.

Trong "Giấc mơ Sol", hành trình âm nhạc 40 năm của Giáng Son được tái hiện qua những sáng tác của chị. Ở đó có những tác phẩm mà chị viết từ thuở mới đôi mươi, khi bắt đầu chập chững bước vào con đường sáng tác, khi mà – theo như Giáng Son tự nhận “mình có thể vẫn còn ảnh hưởng của các nhạc sĩ đàn anh ở đâu đó, nhưng mà với một tâm hồn rất trong sáng, rất ngây thơ với âm nhạc” với những giai điệu mộc mạc, hồn nhiên. Là những ca khúc ra đời khi Giáng Son trưởng thành, bắt đầu kết hợp với âm nhạc dân tộc như "Giấc mơ trưa"; hay bắt đầu khám phá và thể nghiệm qua những ca khúc viết theo phong cách Blues Jazz như "Cỏ và mưa", "Thu cạn"… Ngoài ra, nữ nhạc sĩ cũng sẽ giới thiệu một số ca khúc mới chưa từng công bố, trong đó có 2 bài do Thanh Lam và Thùy Chi thể hiện.

Đáng chú ý, bên cạnh những bản Pop hoặc dân gian đương đại, âm nhạc Giáng Son còn có những ca khúc khá mãnh liệt, cháy bỏng như "Thu cạn", "Cỏ và mưa", "Vệt buồn"… Những ca khúc này có tính “live” rất tốt khi lên sân khấu, hứa hẹn mang lại sự cuốn hút, cuồng nhiệt.

nhac si giang son hop bao ra mat live concert giac mo sol hinh 3

Dàn khách mời tham dự buổi họp báo ra mắt live concert “Giấc mơ Sol”.

Tôi cũng rất bất ngờ khi nhà sản xuất Thiên Bình rất mạnh bạo trong việc đầu tư âm thanh và ánh sáng. Từng làm giám đốc âm nhạc, tôi đã nói rằng âm nhạc dù có hay đến mấy, các ca sĩ hát có hay đến mấy nhưng nếu chất lượng âm thanh không tốt sẽ giết toàn bộ tất cả công sức của tất cả mọi người. Vì vậy, tôi sẽ đòi hỏi cao nhất, đầu tư lớn nhất về âm thanh. Và Phiêu Du Show đã đồng ý” - Giáng Son nói thêm. 

Chia sẻ về thời điểm tổ chức Live "Giấc mơ Sol", nhạc sĩ Giáng Son cho biết: "Giám đốc sản xuất Thiên Bình nói với tôi, rằng cô ấy thấy âm nhạc của tôi gần với thiên nhiên, gần với cây cối, hoa lá và rất muốn tổ chức cho tôi một Live concert ngoài trời vào thời điểm tháng 2, tức là tháng 1 âm lịch, khi vừa qua Tết. Tháng 2 là tháng sinh nhật tôi, cũng là thời điểm hoa phong linh vàng nở rộ trên các con đường trong Park City Hà Nội, rất lãng mạn, thời tiết lại không quá nóng hay quá lạnh, giúp khán giả ngồi nghe nhạc được thoải mái, thư giãn hơn”.

Nhạc sĩ Giáng Son tên thật là Tạ Thị Giáng Son, sinh ngày 1/2/1975. Là con gái út của Nhà giáo Nhân dân – nhạc sĩ Hoàng Kiều và nghệ sĩ chèo Bích Ngọc, chị được tiếp xúc với âm nhạc từ 6 tuổi và có nền tảng vững chắc, là thạc sĩ âm nhạc. Năm 1998, Giáng Son cùng ca sĩ Lan Hương thành lập ban nhạc Exotica và giành giải “Tác giả trẻ xuất sắc nhất” tại Liên hoan Ban nhạc sinh viên toàn quốc năm 1999. Cuối năm 1999, Giáng Son và Lan Hương thành lập nhóm nhạc Du Ca bao gồm 5 thành viên, sau đó đổi thành tên 5 Dòng Kẻ. Năm 2003, nhóm 5 Dòng Kẻ phát hành album "Em với hầu hết" là sáng tác của Giáng Son. Năm 2005, Giáng Son ra mắt ấn phẩm "Cỏ và mưa" – 30 tình khúc Giáng Son, rời nhóm 5 Dòng Kẻ để tiếp tục công việc sáng tác, giảng dạy và học tập.

Xem thêm

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: