Nhạc sĩ Lê Thành Trung: 'Ranh giới giữa sáng tạo và phản cảm trong ca từ rất mong manh'

(CLO) Xuất thân là một nhà báo, nhạc sĩ Lê Thành Trung cho rằng việc lựa chọn ngôn từ, ca từ và cách sắp xếp ngôn ngữ trong âm nhạc là yếu tố vô cùng quan trọng.

Anh nhìn nhận, xu hướng sử dụng những từ ngữ “lệch chuẩn” trong ca khúc, đặc biệt là nhạc rap, đang dần phổ biến trong giới trẻ – một thực tế cần được nhìn nhận thấu đáo và định hướng đúng đắn.

Sáng tạo và phản cảm: Khoảng cách mong manh

Theo nhạc sĩ Lê Thành Trung, tiếng Việt là một ngôn ngữ giàu sắc thái, đa nghĩa, có nhiều cách diễn đạt như nói ẩn dụ, nói ngược, nói trại… Điều này giúp nghệ sĩ có không gian sáng tạo phong phú, nhưng đồng thời cũng dễ dẫn đến việc sử dụng những ngôn từ nhạy cảm hoặc phản cảm nếu thiếu tiết chế.

Nếu được sử dụng đúng mực, ca từ có thể trở nên rất sáng tạo. Nhưng sự sáng tạo và vô tình trở nên lố lại chỉ cách nhau một ranh giới rất mong manh", anh chia sẻ.

Ảnh màn hình 2025-10-31 lúc 21.03.58
Nhạc sĩ Lê Thành Trung. Ảnh: NVCC

Anh cũng cho rằng việc xác định thế nào là phản cảm, dung tục hay sai lệch về ngữ pháp, ngữ nghĩa vẫn còn khá mơ hồ, do phụ thuộc vào cảm quan thẩm mỹ và nền tảng văn hóa của từng người nghe.

Nhạc sĩ Lê Thành Trung thừa nhận, thế hệ nghệ sĩ trẻ hiện nay rất tài năng, làm nhạc mới mẻ, hiện đại và hấp dẫn. Tuy nhiên, chính sức hút của các trào lưu (trend) lại có thể trở thành “cạm bẫy”, khiến họ vô tình xóa nhòa ranh giới giữa sáng tạo và phản cảm.

Càng mới lạ, càng ‘dị’, bài hát lại càng dễ thành trend. Nhưng chính điều đó đôi khi khiến người sáng tạo đánh mất sự cân bằng, đặc biệt là trong ca từ hoặc tên bài hát", anh nói.

Nhạc sĩ khẳng định mình không chuyên sâu về rap nhưng rất ngưỡng mộ các rapper, bởi “họ sáng tạo, độc đáo và có sức hút mạnh mẽ”. Dù vậy, anh cũng cảnh báo: chỉ cần một chút thiếu kiểm soát hoặc điều tiết cảm xúc, sản phẩm có thể trở nên lố bịch, gây phản cảm.

Tiếp thu quốc tế nhưng cần giữ giới hạn văn hóa

Theo nhạc sĩ Lê Thành Trung, sự giao thoa mạnh mẽ với âm nhạc thế giới giúp nhạc trẻ Việt Nam tiến gần hơn với thị hiếu quốc tế, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng, góp phần nâng tầm vị thế nhạc Việt. Tuy nhiên, không thể quên rằng giữa Việt Nam và các nền văn hóa khác vẫn tồn tại những giới hạn thẩm mỹ riêng.

Ở nước ngoài, có những ca từ được coi là bình thường, nhưng ở Việt Nam lại bị xem là dung tục. Sự tiếp thu quốc tế là cần thiết, nhưng phải ý thức rõ ranh giới văn hóa", anh nhấn mạnh.

Ảnh màn hình 2025-10-31 lúc 21.06.22
Ca sĩ Jack trình diễn ca khúc có ca từ phản cảm trong chương trình “Moonlit childhood”. Ảnh: internet

Lê Thành Trung lấy ví dụ, các nhạc sĩ lớn như Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phú Quang, An Thuyên, Nguyễn Văn Tý, Đoàn Chuẩn… từng viết ca từ rất giàu hình ảnh, ẩn dụ và bay bổng, mỗi câu chữ đều được cân nhắc cẩn trọng. Trong khi đó, âm nhạc trẻ ngày nay có xu hướng gần gũi, thẳng thắn và trực diện hơn điều này không sai, nhưng đòi hỏi người sáng tác phải biết tiết chế cảm xúc, lựa chọn ngôn từ phù hợp.

Dù có những biểu hiện lệch chuẩn gần đây, nhạc sĩ Lê Thành Trung vẫn bày tỏ sự tin tưởng vào thế hệ nghệ sĩ trẻ – những người có tài năng, năng động và cống hiến tích cực cho cộng đồng.

Tôi cho rằng những sơ suất trong ca từ không xuất phát từ sự cố ý. Khi có sự nhắc nhở, định hướng và đặc biệt là trải nghiệm đủ đầy, họ sẽ điều chỉnh và sáng tạo chuẩn mực hơn", nhạc sĩ Lê Thành Trung nói.

Anh tin rằng, với tầm ảnh hưởng và năng lượng tích cực của giới nghệ sĩ trẻ, âm nhạc Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển, vừa sáng tạo, vừa nhân văn hơn.

Những sản phẩm ăn sổi, đua trend chỉ tồn tại trong quãng ngắn. Còn những tác phẩm thực sự có giá trị nghệ thuật và nhân văn mới là thứ trường tồn", nhạc sĩ khẳng định.

Xem thêm

Concert ‘Thanh xuân’ công bố loạt nghệ sĩ đầu tiên

Concert ‘Thanh xuân’ công bố loạt nghệ sĩ đầu tiên

(CLO) Ban tổ chức concert ‘Thanh xuân’ vừa công bố danh sách nghệ sĩ đầu tiên tham gia chương trình, quy tụ nhiều gương mặt đang được giới trẻ yêu mến như Muộii, CongB, Bùi Trường Linh (buitruonglinh), cùng các nghệ sĩ Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Double 2T, Hoaprox, Trần Ngọc Ánh, Lâm Phúc và Hà Myo.

Chi Pu công bố album 'EXs' sau 9 năm ấp ủ

Chi Pu công bố album 'EXs' sau 9 năm ấp ủ

(CLO) Ngày 12/6, nữ ca sĩ Chi Pu tổ chức sự kiện triển lãm kết hợp nghe trước album "EXs", đánh dấu cột mốc đặc biệt trong hành trình âm nhạc của nữ ca sĩ sau 9 năm ấp ủ dự án album đầu tay.

Dàn nghệ sĩ hàng đầu thế giới góp giọng trong nhạc phẩm World Cup 2026

Dàn nghệ sĩ hàng đầu thế giới góp giọng trong nhạc phẩm World Cup 2026

(CLO) Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa chính thức công bố "DNA" - ca khúc chủ đề của FIFA World Cup 2026, đánh dấu màn hợp tác giữa nhiều nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế gồm danh ca opera Andrea Bocelli, DJ kiêm nhà sản xuất âm nhạc David Guetta, rapper Megan Thee Stallion và ca sĩ, nhạc sĩ EJAE.

Công bố dự án phim điện ảnh quốc tế 'Hành trình tìm nguồn cội'

Công bố dự án phim điện ảnh quốc tế 'Hành trình tìm nguồn cội'

(CLO) Sáng 11/6 tại Hà Nội, Cinexia Productions công bố dự án phim điện ảnh quốc tế "Beyond The Broken Bridge", tác phẩm lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật của cộng đồng người Việt tại châu Âu, hướng tới quảng bá văn hóa Việt Nam và tham gia các liên hoan phim quốc tế.

‘Đào, Phở và Piano’ gây ấn tượng với khán giả quốc tế

‘Đào, Phở và Piano’ gây ấn tượng với khán giả quốc tế

(CLO) Bộ phim "Đào, Phở và Piano" do Phi Tiến Sơn viết kịch bản và làm đạo diễn đã để lại nhiều cảm xúc với khán giả Pakistan và quốc tế khi được trình chiếu trong khuôn khổ Tuần lễ Phim Pháp ngữ diễn ra tại thủ đô Islamabad của Pakistan.

Sơn Tùng M-TP gỡ phân đoạn gây tranh cãi khỏi MV "Come my way"

Sơn Tùng M-TP gỡ phân đoạn gây tranh cãi khỏi MV "Come my way"

(CLO) Sau nhiều ngày xuất hiện tranh luận về nghi vấn sử dụng ý tưởng từ tác phẩm sắp đặt "Tàn chỉ" của nghệ sĩ thị giác Lê Giang, ê-kíp của Sơn Tùng M-TP đã có động thái mới khi chỉnh sửa MV "Come my way", loại bỏ phân đoạn gây nhiều tranh cãi nhất trong sản phẩm.

"Hoàng Thị Thế: Fate and Destiny" - Khi lịch sử được kể bằng ngôn ngữ hoạt hình

"Hoàng Thị Thế: Fate and Destiny" - Khi lịch sử được kể bằng ngôn ngữ hoạt hình

(CLO) Lần đầu tiên, cuộc đời bà Hoàng Thị Thế - con gái của anh hùng Hoàng Hoa Thám được tái hiện qua hình thức phim truyện hoạt hình kết hợp tư liệu và yếu tố giả tưởng. Không chỉ kể lại một số phận đặc biệt giữa những biến động của lịch sử, dự án còn mở ra hướng tiếp cận mới trong việc đưa lịch sử và văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng.

Cỡ chữ bài viết: