Gần 900 nghệ sĩ, diễn viên tham gia Liên hoan Chèo toàn quốc 2025

(CLO) 11 đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp và gần 900 nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công sẽ tham gia Liên hoan Chèo toàn quốc 2025.

Từ ngày 20/10 đến 2/11/2025, Liên hoan Chèo toàn quốc năm 2025 sẽ diễn ra tại Trung tâm Văn hóa - Triển lãm tỉnh Bắc Ninh, quy tụ 11 đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp và gần 900 nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Các đơn vị tham gia Liên hoan năm nay gồm: Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam, Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Chèo Quân đội, Nhà hát Nghệ thuật tỉnh Ninh Bình, Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng, Nhà hát Chèo Hưng Yên, Nhà hát Nghệ thuật Lam Sơn (Thanh Hóa), Nhà hát Lạc Hồng tỉnh Phú Thọ, Nhà hát Chèo Bắc Ninh, Đoàn Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh, Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh Thái Nguyên).

1(5).jpg
Trích đoạn chèo "Thị Màu lên chùa" của Nhà hát Chèo Việt Nam. Ảnh: ND

Các đoàn mang đến 21 vở diễn được dàn dựng công phu, phản ánh sâu sắc đời sống xã hội, ca ngợi quê hương, đất nước, con người Việt Nam, tôn vinh những giá trị đạo đức, nhân văn và khát vọng hướng thiện.

Theo quy định, mỗi đơn vị tham gia 1 vở diễn. Trường hợp đơn vị nghệ thuật công lập có nhiều đoàn, có thể đăng ký tham gia Liên hoan tương ứng với số đoàn.

Mỗi vở diễn có thời lượng từ 90 - 120 phút. Nghệ sĩ, diễn viên đóng vai chính, thứ chính không tham gia quá 2 vở diễn tại Liên hoan.

Về công tác chấm, xét giải thưởng, Hội đồng nghệ thuật gồm những nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, chuyên gia uy tín trong lĩnh vực sân khấu chèo, đảm bảo đánh giá khách quan, công tâm và khoa học.

Giải thưởng của Liên hoan gồm: Huy chương Vàng, Huy chương Bạc cho các vở diễn có chất lượng nội dung và nghệ thuật cao, đạt những tiêu chí trong Quy chế chấm, xét giải. Huy chương Vàng, Huy chương Bạc cũng sẽ được trao cho cá nhân nghệ sĩ biểu diễn (vở diễn, vai diễn) đạt những tiêu chí trong Quy chế chấm, xét giải.

Liên hoan Chèo toàn quốc là hoạt động nghệ thuật được tổ chức định kỳ 3 năm một lần, nhằm tổng kết, đánh giá chất lượng sáng tạo, dàn dựng và biểu diễn nghệ thuật Chèo của các đơn vị nghệ thuật trong cả nước.

Liên hoan là dịp để công chúng có cơ hội thưởng thức những vở diễn đặc sắc, đầy sức sống, được sáng tạo trên nền tảng nghệ thuật truyền thống nhưng mang hơi thở của thời đại, góp phần làm giàu thêm đời sống tinh thần nhân dân, khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cho thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Đây cũng là cơ hội để tôn vinh những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn và phát huy nghệ thuật Chèo - loại hình sân khấu dân gian giàu bản sắc và sức sống bền bỉ trong đời sống tinh thần người Việt.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: