Ngày 27/3, Ban Thường vụ Thành ủy Huế, trong thời gian giữ chức vụ, ông Trần Nhơn Vượng đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Ông Vượng đã bị Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố bị can về hành vi nhận hối lộ và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Vi phạm của ông gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, làm giảm sút uy tín cá nhân, không còn đủ tư cách đảng viên.
Trước đó, vào tháng 11/2025, ông Trần Nhơn Vượng bị khởi tố để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Liên quan đến vụ việc, bà Thái Thị Hồng Vân, Phó Chánh tòa Dân sự TAND TP Huế, cũng bị khởi tố về cùng hành vi và đã bị khai trừ khỏi Đảng vào tháng 3/2026.
Theo cơ quan chức năng, các bị can có liên quan đến một vụ án đánh bạc xảy ra trên địa bàn TP Huế. Trước đó, tháng 8/2025, TAND TP Huế đã xét xử vụ án “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” với 7 bị cáo. Các đối tượng tổ chức ghi số đề qua ứng dụng Zalo, giao dịch số tiền lên tới nhiều tỷ đồng.
Hội đồng xét xử đã tuyên các mức án từ phạt tiền đến phạt tù, đồng thời buộc các bị cáo nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.