Nhập khẩu than nhiệt của Trung Quốc tăng vọt, lấn át Ấn Độ

(CLO) Trong tháng 11, nhập khẩu than nhiệt của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng lên mức cao thứ hai hàng tháng trong năm nay, giúp đẩy giá than lên mức cao hơn đáng kể.

Theo dữ liệu do nhà phân tích hàng hóa Kpler tổng hợp, nhập khẩu than nhiệt dự kiến sẽ đạt khoảng 29,21 triệu tấn trong tháng 11, tăng so với mức 24,62 triệu tấn của tháng 10 và chỉ đứng thứ hai sau mức 30,21 triệu tấn trong tháng 5.

Nhập khẩu của Trung Quốc đang được thúc đẩy bởi lượng hàng đến từ Indonesia, nước xuất khẩu than nhiệt lớn nhất thế giới, tăng lên. Kpler ước tính 18,03 triệu tấn sẽ đến trong tháng này.

nhap khau than nhiet cua trung quoc tang vot lan at an do hinh 1

Ảnh minh họa: Internet.

Theo dữ liệu của Kpler, con số này tăng so với lượng nhập khẩu từ Indonesia là 16,70 triệu tấn trong tháng 10.

Than Indonesia được các công ty ven biển phía nam Trung Quốc ưa chuộng vì hàm lượng lưu huỳnh tương đối thấp cho phép than kết hợp tốt với nguồn cung nội địa có hàm lượng lưu huỳnh cao hơn.

Sức mua của Trung Quốc đối với than Indonesia đã giúp giá tăng, cơ quan báo cáo giá hàng hóa Argus đánh giá nhiên liệu có hàm lượng năng lượng là 4.200 kilocalories/kg (kcal/kg) IDIDX42GRW1=ARG ở mức 58,94 USD/tấn trong tuần tính đến ngày 24 tháng 11.

Đây là mức tăng hàng tuần thứ hai liên tiếp và loại này hiện cao hơn 17% so với mức thấp nhất từ đầu năm đến nay là 50,38 USD/tấn, đạt được trong tuần tính đến ngày 25 tháng 8.

Tuy nhiên, giá than Indonesia cao hơn có thể dẫn đến giảm sự quan tâm đối với Ấn Độ, nước nhập khẩu nhiên liệu lớn thứ hai thế giới.

Theo dữ liệu của Kpler, Ấn Độ dự kiến sẽ nhập khẩu khoảng 17,78 triệu tấn than nhiệt trong tháng 11, giảm so với 18,82 triệu tấn trong tháng 10, đây là tháng mạnh nhất từ đầu năm 2023 đến nay.

Nhập khẩu từ Indonesia dự kiến sẽ giảm xuống 10,92 triệu tấn trong tháng 11 từ mức 12,19 triệu tấn trong tháng 10.

Tuy nhiên, nhập khẩu than nhiệt của Ấn Độ từ Australia dự kiến sẽ ổn định trong tháng 11 so với tháng 10, nghĩa là thị phần của nước xuất khẩu nhiên liệu lớn thứ hai thế giới sẽ lớn hơn.

Lượng than nhiệt đến từ “đất nước chuột túi” được dự báo là 1,11 triệu tấn trong tháng 11, tăng nhẹ so với mức 1,02 triệu tấn trong tháng 10.

Trong hai tháng qua, Ấn Độ đã chuyển sang sử dụng than nhiệt từ Úc nhiều hơn, với lượng nhập khẩu vượt quá 1 triệu tấn trong cả tháng 10 và tháng 11, những tháng đầu tiên điều này xảy ra kể từ tháng Hai.

Các công ty tiện ích của Ấn Độ có xu hướng mua than nhiệt của Úc liên quan đến đánh giá của Argus với nhiên liệu 5.500 kcal/kg API5DXWKY=ARG, giảm xuống còn 93,12 USD/tấn trong bảy ngày tính đến ngày 24 tháng 11.

Mặc dù loại này vẫn cao hơn 10,5% so với mức thấp nhất trong tháng 9 là 84,25 USD/tấn, nhưng nó giảm 12% so với mức đỉnh gần đây là 105,85 USD so với tuần kết thúc vào ngày 13 tháng 10.

Trung Quốc cũng tăng cường mua hàng từ Australia và cũng ưa chuộng loại than cùng loại của Ấn Độ, trái ngược với loại than chất lượng cao hơn 6.000 kcal/kg mà chủ yếu được nhập khẩu bởi Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).

Nhập khẩu than nhiệt của Trung Quốc từ Australia ước tính đạt 7,22 triệu tấn, tăng từ 4,23 triệu tấn trong tháng 10 và là mức cao nhất hàng tháng kể từ khi Bắc Kinh chấm dứt lệnh cấm nhập khẩu không chính thức từ Australia vào đầu năm nay.

Nhập khẩu trong tháng 11 thậm chí còn vượt quá khối lượng thường thấy trước khi lệnh cấm được áp dụng vào giữa năm 2020 trong bối cảnh bất đồng chính trị giữa Bắc Kinh và Canberra, và đây là tháng mạnh nhất theo dữ liệu của Kpler kể từ năm 2017.

Nhìn chung, có thể nhu cầu than nhiệt nhập khẩu ngày càng tăng của Trung Quốc trước mùa đông phía bắc đang lấn át một số nhu cầu ở Ấn Độ, quốc gia có xu hướng là người mua nhạy cảm hơn về giá.

Điều này đặc biệt xảy ra với nguồn cung từ Indonesia, với khối lượng tăng lên của Trung Quốc khiến Ấn Độ bị thiệt thòi, buộc nước này phải chuyển sang các nhà cung cấp khác như Australia.

Ấn Độ cũng đang nhập khẩu khối lượng lớn hơn từ Nam Phi, Kpler ước tính nhập khẩu trong tháng 11 là 2,67 triệu tấn, giảm một chút so với 2,71 triệu tấn của tháng 10, nhưng tăng từ 2,24 triệu trong tháng 9, 1,56 triệu trong tháng 8 và 1,06 triệu trong tháng 7.

Nam Phi là nhà cung cấp chính cho cả lưu vực Đại Tây Dương và Ấn Độ, và việc châu Âu giảm nhập khẩu than trong năm nay đã giải phóng hàng hóa Nam Phi cho người mua châu Á.

Nam Phi đã xuất khẩu 3,74 triệu tấn sang châu Á trong tháng 10 và chỉ 386.860 tấn sang châu Âu, một sự thay đổi so với cùng tháng năm 2022 khi lô hàng đến châu Á là 2,93 triệu và sang châu Âu là 2,22 triệu.

Sự sẵn có ngày càng tăng của than Nam Phi ở châu Á đã giúp giảm nhẹ mức tăng giá của than Indonesia và Australia.

Điệp Nguyễn (Theo HSNW)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: