Nhật Bản cho phép bắn vào tàu nước ngoài cố gắng đổ bộ lên Senkaku/Điếu Ngư

Một tàu hải giám Trung Quốc đi cạnh tàu tuần tra của Cảnh sát biển Nhật Bản ở Biển Hoa Đông gần quần đảo tranh chấp được gọi là quần đảo Senkaku ở Nhật Bản và quần đảo Điếu Ngư ở Trung Quốc, vào tháng 2 năm 2013 - Ảnh: Reuters

Một tàu hải giám Trung Quốc đi cạnh tàu tuần tra của Cảnh sát biển Nhật Bản ở Biển Hoa Đông gần quần đảo tranh chấp được gọi là quần đảo Senkaku ở Nhật Bản và quần đảo Điếu Ngư ở Trung Quốc, vào tháng 2 năm 2013 - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Tàu tuần duyên Trung Quốc tiến vào vùng biển của Nhật Bản gần Senkaku

Ông Biden tái khẳng định cam kết bảo vệ quần đảo Senkaku

Các quan chức chính phủ Nhật Bản phát biểu tại một hội đồng của đảng Dân chủ Tự do cầm quyền (LDP) rằng, họ đã thay đổi cách giải thích của họ đối với các luật hiện hành.

Đầu tháng 2/2021, Trung Quốc đã ban hành luật mới cho phép lực lượng bảo vệ bờ biển của họ sử dụng vũ khí chống lại các tàu nước ngoài mà Bắc Kinh cho là xâm nhập bất hợp pháp vào vùng biển của họ.

Các quan chức chính phủ Nhật Bản trước đó đã cho biết lực lượng tuần duyên nước này chỉ được phép sử dụng vũ khí bắn trực tiếp vào tàu thuyền nước ngoài trong trường hợp tự vệ và thoát hiểm khẩn cấp.

Các quan chức đưa ra cách diễn giải mới tại cuộc họp của hội đồng hôm thứ Năm (25/2) rằng, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản có thể nổ súng chống lại các tàu của chính phủ nước ngoài cố gắng tiếp cận quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là do phạm tội bạo lực.

Một thành viên LDP tham dự cuộc họp cho biết, theo các quan chức chính phủ, việc giải thích một phần dựa trên việc áp dụng quyền lực cảnh sát theo luật cảnh sát đối với lực lượng bảo vệ bờ biển. Cách giải thích này được coi là không đi ngược lại với Hiến pháp hòa bình và chính sách định hướng quốc phòng độc quyền của Nhật Bản.

Đây là lần đầu tiên các quan chức chính phủ đề cập đến việc lực lượng tuần duyên có thể nổ súng vào các tàu nước ngoài nhằm vào lãnh thổ Nhật Bản, theo ông Taku Otsuka, người lãnh đạo Ủy ban Phòng vệ quốc gia của LDP tổ chức cuộc họp.

Ở Nhật Bản ngày càng có nhiều lo ngại rằng nước này không thể đối phó với sự quyết đoán của Trung Quốc xung quanh quần đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát, do Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền đối với khu vực mà họ gọi là Điếu Ngư.

Năm ngoái, các tàu tuần duyên Trung Quốc đã đi vào lãnh hải Nhật Bản gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư khoảng hai lần một tháng. Kể từ khi luật mới có hiệu lực ở Trung Quốc vào đầu tháng này, tần suất đã tăng lên hai lần một tuần, theo Cảnh sát biển Nhật Bản.

Sau khi thực hiện luật vào ngày 1 tháng 2, Tokyo bày tỏ "quan ngại mạnh mẽ" về luật cho phép lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc bắt giữ và bắn các tàu nước ngoài đi vào vùng biển mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền.

Hôm thứ Năm (25/2), Thủ tướng Yoshihide Suga cho biết trong một thông điệp tại một hội nghị chuyên đề rằng, môi trường an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đã trở nên nghiêm trọng và bày tỏ lo ngại rằng "việc mở rộng khả năng quân sự thiếu minh bạch và những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực hoặc sự cưỡng chế đã tiếp tục” trong khu vực, mặc dù ông không nêu tên Trung Quốc.

Thủ tướng Suga cũng nói, "Tôi tin chắc rằng đó là 'một trật tự tự do và cởi mở dựa trên pháp quyền', không phải 'vũ lực hay cưỡng bức', sẽ mang lại hòa bình và thịnh vượng cho khu vực và thế giới".

Xem thêm

Khảo sát: Gần 60% người Hàn Quốc ủng hộ bắt buộc phụ nữ nhập ngũ

Khảo sát: Gần 60% người Hàn Quốc ủng hộ bắt buộc phụ nữ nhập ngũ

(CLO) Theo khảo sát của Viện Cải cách, một cơ quan nghiên cứu chính sách của Đảng Cải cách Hàn Quốc, gần 60% người Hàn Quốc ủng hộ việc mở rộng nghĩa vụ quân sự bắt buộc sang phụ nữ, trong bối cảnh quân đội nước này đối mặt tình trạng thiếu hụt tân binh do tỷ lệ sinh giảm mạnh.

Iceland bỏ phiếu về việc nối lại đàm phán gia nhập EU

Iceland bỏ phiếu về việc nối lại đàm phán gia nhập EU

(CLO) Người dân Iceland ngày 29/8 đi bỏ phiếu để quyết định có nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU) hay không. Kết quả có thể ảnh hưởng đáng kể đến chính sách kinh tế và an ninh của quốc đảo Bắc Âu này trong bối cảnh tình hình Bắc Cực ngày càng phức tạp.

Vị vua trẻ nhất thế giới qua đời ở tuổi 34

Vị vua trẻ nhất thế giới qua đời ở tuổi 34

(CLO) Vua Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV của Vương quốc Tooro thuộc Uganda, người từng trở thành nhà vua trẻ nhất thế giới ở thời điểm tại vị khi lên ngôi lúc mới 3 tuổi, đã qua đời ở tuổi 34.

Cơ quan di trú Mỹ siết giấy phép thực tập của sinh viên quốc tế

Cơ quan di trú Mỹ siết giấy phép thực tập của sinh viên quốc tế

(CLO) Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đang tăng kiểm soát việc cấp một số loại giấy phép thực tập cho sinh viên quốc tế tại Mỹ, đồng thời cảnh báo các trường đại học có thể mất quyền tiếp nhận sinh viên nước ngoài nếu không tuân thủ quy định.

Ba nhà báo kiện Bộ Chiến tranh Mỹ vì bị sa thải

Ba nhà báo kiện Bộ Chiến tranh Mỹ vì bị sa thải

(CLO) Ba nhà báo của Stars and Stripes, tờ báo dành cho quân nhân Mỹ, đã kiện Bộ Chiến tranh Mỹ, cáo buộc việc họ bị sa thải là một phần trong nỗ lực làm suy yếu tính độc lập của tờ báo.

Cỡ chữ bài viết: