Thiết bị mang tên “Monster Wolf” (Sói Quái Vật) là một mô hình hoạt hình được thiết kế với đôi mắt đỏ nhấp nháy, có thể hú, gầm gừ và phát ra nhiều âm thanh đe dọa nhằm xua đuổi động vật hoang dã.
Công ty Ohta Seiki, đặt trụ sở tại đảo Hokkaido, cho biết đã nhận khoảng 50 đơn hàng trong năm nay, vượt mức thông thường của cả một năm.
“Chúng tôi làm hoàn toàn thủ công. Hiện tại không thể sản xuất kịp nên khách hàng phải chờ từ hai đến ba tháng”, Chủ tịch Yuji Ohta nói.
Theo ông Ohta, nhận thức của người dân về an toàn khi đối phó với gấu cũng như các biện pháp ngăn thiệt hại do động vật hoang dã gây ra cho nông nghiệp đã tăng lên đáng kể. Ông cho rằng ngày càng nhiều người tin tưởng hiệu quả của thiết bị trong việc xua đuổi gấu.
Khách hàng chủ yếu là nông dân, đơn vị quản lý sân golf và những người làm việc ngoài trời tại các vùng nông thôn như ngành xây dựng.
Trong giai đoạn 2025-2026, gấu đã khiến 13 người thiệt mạng trên khắp Nhật Bản, cao hơn gấp đôi mức kỷ lục trước đó. Số liệu chính thức cũng cho thấy hơn 50.000 vụ nhìn thấy gấu đã được ghi nhận trên toàn quốc, tăng hơn hai lần so với kỷ lục được thiết lập hai năm trước.
Tại nhiều khu vực, gấu thường xuyên xuất hiện trong khu dân cư, gần trường học, thậm chí xông vào siêu thị và các khu nghỉ dưỡng suối nước nóng.
Số lượng gấu bị bắt và tiêu hủy cũng tăng mạnh lên 14.601 con, gần gấp ba năm trước và là mức cao nhất từng được ghi nhận.
Truyền thông địa phương cho biết một số khu vực phía bắc Nhật Bản còn ghi nhận số lần phát hiện gấu trong tháng 4 tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái, thời điểm chúng thức dậy sau mùa ngủ đông.
“Monster Wolf” được phủ lớp lông nhân tạo bên ngoài khung ống kim loại, gắn loa cùng phần đầu có gương mặt hung dữ với chiếc miệng há rộng.
Thiết bị có giá khởi điểm khoảng 4.000 USD, đi kèm pin, tấm pin mặt trời, cảm biến, loa và nhiều bộ phận khác. Hệ thống có thể phát hơn 50 loại âm thanh ghi âm sẵn, bao gồm giọng người và tiếng động điện tử, với phạm vi nghe được lên tới khoảng 1 km.
Robot còn có khả năng quay đầu qua lại, chớp mắt bằng đèn LED đỏ và phần đuôi được gắn đèn LED màu xanh lam.
Ông Ohta bắt đầu giới thiệu sản phẩm này từ năm 2016 nhằm bảo vệ nông sản khỏi hươu, lợn rừng và gấu. Ban đầu, thiết bị từng bị nhiều người xem như một chiêu trò gây chú ý.
Hiện công ty đang phát triển phiên bản nâng cấp với bánh xe để robot có thể tự di chuyển, truy đuổi động vật hoặc tuần tra theo tuyến định sẵn.
Ngoài ra, Ohta Seiki cũng lên kế hoạch sản xuất phiên bản cầm tay dành cho người đi bộ đường dài, người câu cá và học sinh, đồng thời nghiên cứu tích hợp camera AI cho các mẫu sản phẩm tương lai.
“Chúng tôi muốn tận dụng năng lực sản xuất của mình để góp phần giải quyết vấn đề gấu”, ông Ohta nói.