Nhật Bản ghi nhận năm thứ 10 liên tiếp sụt giảm số ca sinh

(CLO) Số liệu chính thức công bố hôm 26/2 cho thấy Nhật Bản tiếp tục chứng kiến đà giảm sinh trong năm 2025, đánh dấu năm thứ 10 liên tiếp xu hướng này kéo dài.

Theo ước tính sơ bộ của Bộ Y tế Nhật Bản, năm 2025 có 705.809 trẻ được sinh ra, giảm 2,1% so với năm trước. Thống kê bao gồm trẻ sinh tại Nhật Bản có cha mẹ là công dân Nhật, trẻ sinh tại Nhật của người nước ngoài và trẻ sinh ở nước ngoài có cha mẹ là người Nhật.

Ở chiều ngược lại, số cặp kết hôn tăng 1,1%, đạt 505.656 cặp, trong khi ly hôn giảm 3,7% xuống còn 182.969 vụ. Số ca tử vong là 1.605.654, giảm nhẹ 0,8% so với năm 2024.

Bộ Nội vụ ước tính dân số Nhật Bản tính đến tháng 2 còn 122,86 triệu người, giảm khoảng 580.000 người (tương đương 0,47%) so với cùng kỳ năm ngoái.

Cậu bé mặc áo phông sọc đen trắng và quần short đen đứng trên lối đi bê tông màu xám.
Ảnh minh họa: Unsplash

Là nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, Nhật Bản đang đối mặt với tỷ lệ sinh thuộc nhóm thấp nhất toàn cầu, trong bối cảnh dân số già hóa nhanh. Hệ quả là tình trạng thiếu lao động, chi phí an sinh xã hội tăng cao và số người đóng thuế ngày càng thu hẹp, qua đó làm trầm trọng thêm gánh nặng nợ công - vốn đã ở mức cao nhất trong các nền kinh tế lớn.

Dữ liệu năm ngoái cho thấy số người từ 100 tuổi trở lên tại Nhật Bản đã tiến sát mốc 100.000 người, trong đó gần 90% là phụ nữ.

Sự suy giảm dân số cũng tác động mạnh đến khu vực nông thôn. Nhật Bản hiện có khoảng 4 triệu căn nhà bỏ hoang, và một nghiên cứu gần đây cảnh báo hơn 40% đô thị có nguy cơ biến mất trong tương lai.

Các chính phủ Nhật Bản gần đây đều cam kết nâng tỷ lệ sinh nhưng kết quả còn hạn chế. Chính quyền Tokyo thậm chí đã phát triển ứng dụng hẹn hò riêng, yêu cầu người dùng chứng minh tình trạng độc thân và cam kết sẵn sàng kết hôn.

Phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản tuần trước, Thủ tướng Takaichi Sanae cảnh báo rằng tỷ lệ sinh giảm và dân số thu hẹp là một “tình trạng khẩn cấp âm thầm” có thể bào mòn sức sống quốc gia.

Phó Chánh Văn phòng Nội các Masanao Ozaki cho biết Chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực củng cố nền kinh tế nhằm giảm gánh nặng chi phí nuôi con cho các gia đình.

“Đã có một số kết quả, nhưng chúng ta vẫn chưa thể đảo ngược xu hướng giảm sinh”, ông nói, nhấn mạnh rằng xây dựng một nền kinh tế mạnh mẽ là yếu tố then chốt.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: