Nhật Bản nới lỏng kiểm soát biên giới sau khi bị chỉ trích

(CLO) Hôm thứ Năm (17/2), Nhật Bản tuyên bố sẽ nới lỏng các biện pháp kiểm soát Covid-19 tại biên giới bằng cách tăng số lượng người được phép nhập cảnh mỗi ngày và giảm yêu cầu kiểm dịch, sau những lời chỉ trích rằng chính sách hiện tại của họ là “bảo thủ”.

Thủ tướng Fumio Kishida cho biết, bắt đầu từ ngày 1/3 tới, giới hạn nhập cảnh hàng ngày sẽ được nâng lên 5.000, bao gồm cả công dân Nhật Bản và cư dân nước ngoài, từ con số 3.500 hiện tại. Quyết định này là tin tốt cho các học giả nước ngoài, sinh viên du học và doanh nhân, nhưng không phải khách du lịch.

nhat ban noi long kiem soat bien gioi sau khi bi chi trich hinh 1

Chỉ 12% dân số Nhật Bản đã được tiêm mũi tăng cường vắc xin Covid-19. Ảnh: RT

Ông Kishida nói: “Sẽ không thực tế nếu giảm bớt các biện pháp cùng một lúc. Ông cho biết Nhật Bản đang nghiên cứu khi nào có thể bắt đầu cho phép khách du lịch nước ngoài, đồng thời mở rộng dần các đối tượng không phải là khách du lịch”.

Nhật Bản đã cấm gần như tất cả sự nhập cảnh của người nước ngoài không cư trú kể từ đầu đại dịch. Quốc gia này đã giảm đáng kể các ca nhiễm Covid-19 vào mùa thu. Kishida cho biết Nhật Bản sẽ quyết định nới lỏng hơn nữa các biện pháp kiểm soát biên giới dựa trên đánh giá khoa học về biến thể Omicron.

Ông Kishida cho biết tỷ lệ lây nhiễm đang ổn định nhưng chưa giảm hẳn. “Bây giờ là thời điểm khó khăn nhất để đối phó. Tôi tìm kiếm sự hợp tác từ mọi người chỉ một thời gian ngắn nữa để chúng tôi có thể vượt qua khó khăn này”, ông nói.

Trên toàn quốc, Nhật Bản báo cáo 91.006 ca nhiễm mới vào thứ Tư, giảm nhẹ so với một tuần trước đó, sau khi từng vượt quá 100.000 trường hợp vào ngày 5/2.

Các chuyên gia cho biết làn sóng lây nhiễm vẫn đang tiếp tục gây gánh nặng cho hệ thống y tế của Nhật Bản, vốn có xu hướng dễ bị quá tải vì việc điều trị Covid-19 chỉ giới hạn ở các bệnh viện công hoặc bệnh viện lớn.

Các quy tắc biên giới hiện tại - dự kiến sẽ được duy trì cho đến cuối tháng 2 - chỉ cho phép công dân Nhật Bản và người nước ngoài có giấy phép cư trú nhập cảnh. Chính sách này gây ra các cuộc phản đối từ các sinh viên và học giả nước ngoài, khoảng 150.000 người trong số họ đã bị ảnh hưởng.

Các nhóm doanh nghiệp Nhật Bản và nước ngoài cũng đã phản đối chính phủ, nói rằng việc đóng cửa biên giới kéo dài đã ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, giao dịch kinh doanh, phát triển và vận chuyển.

Các chuyên gia cho rằng những quy định này đang làm tổn hại đến lợi ích quốc gia của Nhật Bản và trì hoãn sự phục hồi của nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Chính phủ Kishida cũng phải đối mặt với những lời chỉ trích về việc chậm tiêm mũi vắc xin tăng cường, do quyết định giảm khoảng cách giữa hai mũi tiêm đầu tiên và mũi thứ ba từ 8 xuống 6 tháng mới chỉ được thực hiện gần đây. Điều này dẫn đến chỉ khoảng 12% dân số Nhật Bản đã tiêm mũi thứ ba.

Bùi Huy (theo AP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: