Nhật Bản phóng vệ tinh tiên tiến, có thể phát hiện thảm họa và rủi ro an ninh

(CLO) Nhật Bản đã triển khai thành công một vệ tinh quan sát Trái đất tiên tiến nhằm ứng phó thảm họa tự nhiên và rủi ro an ninh vào ngày 1/7.

Trong một buổi phát trực tiếp, Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) cho biết tên lửa H3 số 3 đã cất cánh từ Trung tâm Vũ trụ Tanegashima trên một hòn đảo phía tây nam Nhật Bản, rời khỏi tầng đầu tiên sau khoảng 5 phút và tách vệ tinh trên khoảng 16 phút sau đó, đưa nó vào quỹ đạo mục tiêu theo đúng kế hoạch.

Vệ tinh quan sát đất liền tiên tiến, hay ALOS-4, chủ yếu được giao nhiệm vụ quan sát Trái đất và thu thập dữ liệu để ứng phó với thảm họa, cũng như lập bản đồ, bao gồm hoạt động núi lửa và địa chấn và các chuyển động đất khác. Vệ tinh cũng có khả năng giám sát hoạt động quân sự, chẳng hạn như phóng tên lửa, bằng cảm biến hồng ngoại do Bộ Quốc phòng Nhật Bản phát triển.

nhat ban phong ve tinh tien tien co the phat hien tham hoa va rui ro an ninh hinh 1

Tên lửa H3 của Nhật Bản rời khỏi bệ phóng ở Trung tâm Vũ trụ Tanegashima, ngày 1/7. Ảnh: Kyodo News

Chủ tịch JAXA Hiroshi Yamakawa ca ngợi vụ phóng thành công hôm 1/7 là "bước lớn đầu tiên" hướng tới việc đảm bảo khả năng tiếp cận không gian và khả năng cạnh tranh quốc tế của Nhật Bản. "Tôi tin rằng hai chuyến bay thành công liên tiếp sẽ giúp tạo dựng được niềm tin trong và ngoài nước".

Giám đốc Dự án H3 của JAXA, Makoto Arita cho biết nhiệm vụ này "gần như thành công hoàn hảo".

ALOS-4 là thế hệ kế thừa của ALOS-2 hiện tại và có thể quan sát một khu vực rộng hơn nhiều. Nhật Bản sẽ vận hành cả hai trong thời điểm hiện tại.

Lần phóng này là lần phóng thứ ba của hệ thống H3, sau lần phóng thành công vào ngày 17/2 và chuyến bay đầu tiên thất bại gây sốc một năm trước đó, khi tên lửa buộc phải tự hủy cùng với một vệ tinh được cho là ALOS-3.

Nhật Bản coi năng lực vận tải vũ trụ ổn định và có sức cạnh tranh thương mại là chìa khóa cho chương trình vũ trụ và an ninh quốc gia.

JAXA và nhà thầu chính Mitsubishi Heavy Industries (MHI) đã phát triển hệ thống phóng H3 như một hệ thống kế thừa cho trụ cột hiện tại của mình là H-2A, hệ thống này sẽ ngừng hoạt động sau hai chuyến bay nữa.

MHI cuối cùng sẽ tiếp quản việc sản xuất và phóng H3 từ JAXA và hy vọng sẽ biến nó thành hệ thống khả thi về mặt thương mại bằng cách cắt giảm chi phí phóng xuống còn khoảng một nửa so với H-2A.

Giám đốc dự án H3 Koji Shimura tại phân khúc quốc phòng và không gian của MHI cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện thành tích thành công của mình và nhận được sự tin tưởng từ khách hàng".

Ngọc Ánh (theo AP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: