Nhật Bản quan ngại về Viện Khổng tử do Trung Quốc hậu thuẫn

(CLO) Các nhà chức trách Nhật Bản sẽ tiến hành xem xét một tổ chức giáo dục do Bắc Kinh tài trợ được gọi là Viện Khổng Tử hoạt động trong khuôn viên các trường đại học vì lo ngại rằng tổ chức này là một công cụ tuyên truyền của Trung Quốc.
Khuôn viên Đại học Waseda là nơi đặt trụ sở của một trong 14 Viện Khổng Tử ở Nhật Bản. Ảnh: Nikkei

Khuôn viên Đại học Waseda là nơi đặt trụ sở của một trong 14 Viện Khổng Tử ở Nhật Bản. Ảnh: Nikkei

Bài liên quan

Thời Báo Hoàn Cầu cảnh báo Nhật Bản về các hoạt động của tàu chiến Trung Quốc

Nhật Bản không thể hủy Olympic Tokyo, quyết định nằm trong tay IOC

Nhật Bản gia hạn phong tỏa chỉ một tháng trước Thế vận hội Tokyo

Bộ giáo dục Nhật Bản sẽ yêu cầu các trường đại học chủ trì các viện cung cấp thông tin như kinh phí, số lượng sinh viên tham gia và liệu nó có can thiệp vào nghiên cứu của trường đại học hay không. Danh sách các yêu cầu sẽ được chính thức hóa vào cuối năm nay.

Bên cạnh lo ngại về sự lan truyền của các tuyên truyền của chính phủ, Tokyo cũng cảnh giác rằng các công nghệ sẽ bị rò rỉ cho phía Trung Quốc thông qua các trao đổi cá nhân. Động thái này diễn ra sau những nỗ lực của Hoa Kỳ và Châu Âu nhằm điều chỉnh hoạt động của các Viện Khổng tử ở quốc gia của họ.

“Ngày càng có nhiều nỗ lực nhằm tìm kiếm thêm thông tin hoặc bãi bỏ các học viện ở các quốc gia chia sẻ các giá trị chung, chẳng hạn như Hoa Kỳ và Châu Âu”, Bộ trưởng Giáo dục Koichi Hagiuda nói và cho biết thêm "Tôi kêu gọi công bố thông tin để nâng cao tính minh bạch liên quan đến quản lý tổ chức và các dự án nghiên cứu".

Trung Quốc bắt đầu thành lập các Viện Khổng Tử vào năm 2004 trên toàn cầu để mở rộng phạm vi quyền lực mềm của mình bằng cách truyền bá văn hóa và ngôn ngữ của mình. Tại Nhật Bản, 14 trường đại học tư thục bao gồm Đại học Waseda và Đại học Ritsumeikan đều có Viện Khổng Tử trong khuôn viên trường.

Vì nó không cung cấp bằng cấp, tổ chức không cần phải tìm kiếm sự chấp thuận hoặc đăng ký với chính phủ. Việc mở một Viện trong khuôn viên trường cũng đơn giản như cung cấp một lớp học cho công chúng tại một trường đại học, khiến chính phủ khó theo dõi hoạt động của họ.

Haruko Arimura, cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đã chỉ ra tại một cuộc họp của ủy ban thượng viện vào tháng 5 rằng Viện Khổng Tử "được các quốc gia khác công nhận là mối đe dọa an ninh". Ông Arimura sau đó đề nghị các bộ, ngành liên quan hợp tác để giám sát tổ chức này.

Một quan chức tại một trường đại học tư ở Tokyo nói rằng trường này đã được Trung Quốc đề nghị thành lập một viện, nhưng đã từ chối. Từ góc độ hành chính, có những lợi thế khi có các Viện Khổng Tử trong khuôn viên trường vì nó thường thiết lập một nguồn sinh viên từ các trường cao đẳng đối tác ở Trung Quốc.

Nhưng quan chức này nói thêm, "Nếu chúng tôi nghiên cứu về Đài Loan, Hồng Kông và Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, chúng tôi có thể bị can thiệp". Quan chức này cho biết trường đại học của ông đã tính đến khả năng nguồn tài trợ từ Trung Quốc có thể dừng lại nếu nước này thiết lập các chương trình trao đổi với các trường Đài Loan.

Hoa Kỳ đã bắt đầu đàn áp các Viện như vậy. Thượng viện nước này vào tháng 3 đã thông qua đạo luật thắt chặt giám sát tổ chức. Dự luật sẽ cắt quỹ liên bang cho các trường đại học và cao đẳng có Viện Khổng Tử không tuân thủ các quy tắc và quy định giám sát mới.

Số lượng viện Khổng Tử trong các cơ sở của Mỹ đã giảm từ hơn 100 vào năm 2017 xuống còn 47 vào tháng 5 năm 2021.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: