Nhật Bản gia hạn phong tỏa chỉ một tháng trước Thế vận hội Tokyo

28/05/2021 06:32

(CLO) Nhật Bản sẵn sàng kéo dài tình trạng khẩn cấp hiện tại cho đến ngày 20/6, vì các bệnh viện ở Tokyo, Osaka và các khu vực khác vẫn đang quá tải bởi số lượng bệnh nhân COVID-19 lớn.

Tình trạng khẩn cấp ở Tokyo và các tỉnh khác có thể được kéo dài đến ngày 20/6 do các bệnh viện của Nhật Bản vẫn căng thẳng - Ảnh: Reuters

Tình trạng khẩn cấp ở Tokyo và các tỉnh khác có thể được kéo dài đến ngày 20/6 do các bệnh viện của Nhật Bản vẫn căng thẳng - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Nhật Bản không nên đi theo chính sách của phương Tây về Myanmar

Mỹ cảnh báo người dân không đến cổ vũ cho Olympic tại Nhật Bản

Thế vận hội Tokyo có thể dẫn đến chủng ‘virus Olympic’

Quyết định chính thức sẽ được đưa ra sau khi các quan chức chính phủ nghe ý kiến ​​của các chuyên gia vào thứ Sáu (28/5).

Quyết định sẽ được đưa ra chưa đầy hai tháng trước khi Thế vận hội Tokyo bắt đầu dự kiến ​​vào ngày 23 tháng 7. Chính phủ, chính quyền địa phương và ban tổ chức của Nhật Bản cho các môn thi đấu dự kiến ​​sẽ xác định giới hạn tham dự cho mỗi địa điểm vào tháng tới và các quan chức cho biết họ hy vọng sẽ thấy tình hình được cải thiện trước đó khi việc triển khai vắc xin virus Corona chậm của nước này đang tăng tốc.

Các quốc gia châu Á khác cũng đang cố gắng ngăn chặn sự bùng phát của các ca nhiễm COVID-19. Malaysia hôm thứ Năm (27/5) báo cáo 7.857 trường hợp mới, đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp có số ca mắc kỷ lục. Đài Loan đã báo cáo 667 ca nhiễm nội bộ khi nước này đối mặt sự lây lan của virus Corona tồi tệ nhất cho đến nay trong đại dịch. Nhật Bản ghi nhận 4.140 trường hợp mắc mới hôm thứ Tư (26/5), với 106 trường hợp tử vong mới.

Các trường hợp COVID-19 gia tăng ở châu Á đã khiến hai sự kiện lớn ở Singapore gần đây bị hủy bỏ, cuộc họp thường niên đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới vào tháng 8 và Hội nghị thượng đỉnh An ninh châu Á thường niên, được gọi là Đối thoại Shangri-La.

Mười trong số 47 quận của Nhật Bản hiện đang trong tình trạng khẩn cấp, lần đầu tiên được tuyên bố vào ngày 25 tháng 4 tại Tokyo và vùng Osaka rộng lớn. Sắc lệnh mới vốn đã được gia hạn một lần ở một số khu vực và dự kiến được dỡ bỏ vào cuối tháng này, sẽ bổ sung Okinawa vào danh sách.

Nhật Bản đã phải vật lộn để kiểm soát sự lây lan của các biến thể virus mới có khả năng lây nhiễm cao. Các nhà hàng, quán bar và trung tâm mua sắm ở những khu vực này đã được yêu cầu đóng cửa hoặc rút ngắn giờ làm việc, nhưng các ca bệnh mới ở 8 trong số 10 tỉnh vẫn ở mức cao nhất trong mức độ nghiêm trọng của đợt bùng phát 4. Tỷ lệ lấp đầy giường bệnh đang ở Giai đoạn 4 ở tất cả khu vực ngoại trừ Tokyo.

Thủ tướng Yoshihide Suga đã thảo luận về sắc lệnh khẩn cấp vào tối thứ Năm (27/5) với các quan chức bao gồm cả bộ trưởng y tế Norihisa Tamura, theo yêu cầu của các nhà chức trách ở Tokyo và các tỉnh khác để gia hạn nó.

“Nhìn chung, chúng tôi đang ở trong một tình huống không thể đoán trước. Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định sau khi nói chuyện với các chuyên gia vào ngày mai", ông Suga nói với các phóng viên sau cuộc họp.

Nhật Bản cũng có thể mở rộng các biện pháp chống COVID-19 chuyên sâu hiện đang được áp dụng ở nhiều nơi trong nước. Các biện pháp này sẽ hết hạn vào thứ Hai tại năm quận, trong đó có ba quận ở khu vực Tokyo.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Nhật Bản gia hạn phong tỏa chỉ một tháng trước Thế vận hội Tokyo
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO