Nhật Bản sắp ban bố tình trạng khẩn cấp với Osaka và Kyoto

(CLO) Chính phủ Nhật Bản chuẩn bị ban bố tình trạng khẩn cấp cho ba quận ở khu vực Osaka rộng lớn trong tuần này, đáp ứng lời kêu gọi từ chính quyền địa phương khi số ca nhiễm virus tăng cao khiến các bệnh viện nơi đây có nguy cơ quá tải.
Các ca nhiễm COVID đã gia tăng ở Osaka kể từ đầu năm. Ảnh:Mera Tomoki/Nikkei

Các ca nhiễm COVID đã gia tăng ở Osaka kể từ đầu năm. Ảnh:Mera Tomoki/Nikkei

Bài liên quan

Nhật Bản phát hiện chủng COVID mới, khác biệt với chủng loại của Anh và Nam Phi

Ngày 10/1, ghi nhận 1ca COVID -19 trở về từ Nhật Bản

Ngày 9/1, ghi nhận 1 ca mắc COVID -19 từ Nhật Bản trở về

Osaka và Kyoto kêu gọi chính phủ Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp

Động thái này được yêu cầu bởi thống đốc các tỉnh Osaka, Hyogo và Kyoto vào thứ Bảy (9/1). Dự kiến, chính phủ Nhật Bản ​​sẽ có quyết định sớm nhất là vào thứ Tư (13/1).

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga thừa nhận rằng một tuyên bố tình trạng khẩn cấp nhanh chóng cho ba tỉnh là cần thiết trong cuộc họp hôm thứ Hai (11/1) với Katsunobu Kato, Bộ trưởng phụ trách ứng phó với COVID của Nhật Bản, theo một nguồn tin tham dự.

Khu vực Osaka đã chứng kiến ​​số ca nhiễm tăng cao kể từ đầu năm mới. Tất cả ba tỉnh đều ở mức cao nhất trong quy mô bốn giai đoạn bùng phát nghiêm trọng của Nhật Bản khi báo cáo ít nhất 25 trường hợp trên 100.000 người trong 7 ngày qua.

Các tỉnh khác nơi tình trạng lây nhiễm gia tăng cũng đang tìm kiếm hành động của chính quyền trung ương. Tỉnh Aichi, bao gồm cả Nagoya, có kế hoạch yêu cầu một sắc lệnh khẩn cấp cùng với tỉnh Gifu lân cận sớm nhất là vào thứ Ba (12/1), Thống đốc Aichi Hideaki Omura cho biết.

Chúng tôi đã đến thời điểm mà chúng tôi nên xem xét yêu cầu tuyên bố khẩn cấp. Các cuộc thảo luận đang được tiến hành với mục tiêu hướng tới sự chung tay của các tỉnh khác trên đảo Kyushu", Thống đốc tỉnh Kumamoto Ikuo Kabashima cho biết trong một cuộc họp của ủy ban COVID của tỉnh. 

Chính phủ Nhật Bản sẽ đưa ra quyết định sau khi đánh giá xem một khu vực nhất định có ở giai đoạn 4 hay không, dựa trên sáu chỉ số. Chính quyền địa phương ở những khu vực có thông báo khẩn cấp sẽ cần thực hiện các bước như yêu cầu các nhà hàng rút ngắn giờ làm việc.

Tình trạng khẩn cấp cung cấp cho chính quyền tỉnh cơ sở pháp lý để thực hiện các bước như yêu cầu các nhà hàng cắt giảm giờ làm việc và công khai tên của những nhà hàng không tuân thủ.

Chính phủ đang ưu đãi lên tới 1,8 triệu yên (17.300 USD) mỗi tháng cho các doanh nghiệp hợp tác. Họ cũng sẽ trả cho các bệnh viện 20 triệu yên cho mỗi giường bệnh mới được phân bổ cho bệnh nhân COVID-19 bị bệnh nặng, nhằm giảm bớt một số căng thẳng cho hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: