Osaka và Kyoto kêu gọi chính phủ Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp

(CLO) Các thống đốc của khu vực Kyoto và Osaka rộng lớn thúc giục chính phủ quốc gia Nhật Bản mở rộng tình trạng khẩn cấp bao gồm các quận của họ, vì các địa phương này vừa lập kỷ lục về số ca nhiễm mới hàng ngày .
Khu mua sắm và ăn uống Minami ở Osaka vào tháng trước. Thống đốc Hirofumi Yoshimura đã kêu gọi các hạn chế để ngăn chặn sự lây lan của các trường hợp kỷ lục ở đó. Ảnh: Yuichiro Takagi/Nikkei

Khu mua sắm và ăn uống Minami ở Osaka vào tháng trước. Thống đốc Hirofumi Yoshimura đã kêu gọi các hạn chế để ngăn chặn sự lây lan của các trường hợp kỷ lục ở đó. Ảnh: Yuichiro Takagi/Nikkei

Bài liên quan

Lực lượng đặc nhiệm lo sợ biến thể virus Corona mới tiến hóa ở Mỹ

Nhật Bản chạy đua để không rớt lại trong trật tự năng lượng thế giới mới

Hơn 80.000 người ở Nhật Bản bị mất việc làm do đại dịch

Tình trạng khẩn cấp được ban bố hôm thứ Năm (7/1) đã bao trùm Tokyo và ba quận lân cận. Thống đốc của Osaka, Kyoto và Hyogo đã quyết định đưa ra yêu cầu chính thức để được bổ sung thêm vào danh sách đó.

Tỉnh Aichi, nơi có thành phố Nagoya và tỉnh Tochigi, phía bắc Tokyo, cũng có kế hoạch đưa ra yêu cầu tương tự.

"Chúng tôi sẽ hành động bằng cách phối hợp với các khu vực đó", Thủ tướng Yoshihide Suga nói. Ông đã hướng dẫn Yasutoshi Nishimura, quan chức hàng đầu của chính phủ phụ trách các biện pháp COVID-19, đưa ra một phản ứng.

Thống đốc Osaka, Hirofumi Yoshimura, cho biết: “Các ca nhiễm đã tăng trong hai ngày qua và chúng tôi cần phải thực hiện các biện pháp hạn chế tương tự như khu vực thủ đô ngay lập tức”.

Thống đốc Kyoto Takatoshi Nishiwaki cho biết: “Số ca mắc mới trên tổng số 100.000 dân của Kyoto là rất cao, vì vậy chúng ta phải hành động nhanh chóng".

Hôm thứ Sáu (8/1), Osaka xác nhận 654 trường hợp là ngày thứ ba liên tiếp có số ca nhiễm trùng kỷ lục. Các trường hợp mới phần lớn được cho là do tiệc tùng và các cuộc tụ tập cuối năm khác. Tỷ lệ nhiễm hàng tuần tăng 38% trong tuần đầu tiên của tháng này sau khi giảm đều trong tháng 12.

Khoảng 70% số giường bệnh dành riêng cho bệnh nhân COVID với các triệu chứng đã được lấp đầy ở Osaka, và tỉnh đang mong muốn hạn chế sự lây lan trước khi tình hình xấu đi.

Theo Bộ Y tế Nhật Bản, tỷ lệ lấp đầy giường bệnh đã vượt quá 50% vào thứ Ba, một tiêu chí cho Giai đoạn 4 - mức tồi tệ nhất trên thang đo của Nhật Bản để đo mức độ nghiêm trọng của đại dịch - tại 11 tỉnh.

Tokyo và ba quận xung quanh đã yêu cầu các quán bar và nhà hàng đóng cửa lúc 8 giờ tối, theo sắc lệnh khẩn cấp của chính phủ. Những yêu cầu như vậy hiện đã lan sang gần 20 tỉnh khác, bao gồm cả tỉnh Osaka và Kyoto.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: